logo
Thứ năm, 16/11/2023 11:53:46

Xông hơi, cạo gió có phải là phương pháp trị ho hiệu quả cho trẻ?


(Dispatch.vn) - Không nỡ nhìn cháu gái bị ho liên tục, dì ruột dùng phương pháp dân gian là xông hơi, cạo gió để giúp cháu điều trị.

Tập 144 chương trình Bác sĩ gia đình phát sóng lúc 12h50 chủ nhật ngày 29/8 trên kênh THVL1 có chủ đề “Những sai lầm trong điều trị viêm đường hô hấp ở trẻ” với sự tham gia tư vấn của Thầy thuốc Ưu tú – BS CK II Nguyễn Vĩnh Phước – Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM. Tham gia tiểu phẩm tình huống tuần này là các diễn viên Việt Hương, Phương Dung và Hữu Tín, cùng sự dẫn dắt của MC Thanh Phương.

Thấy cháu gái bị ho sặc sụa, người dì liền vỗ ngọt: “Cháu cưng của dì! Lát dì ra ngoài vườn tìm mấy cái lá trị ho, xong dì bỏ mật ong pha nước ấm ấm cho con uống nha. Nếu mà con không hết bệnh thì mình xông hơi. Nếu mà không hết bệnh nữa thì mình sẽ cạo gió luôn”. Đứa cháu không đồng ý nên đã lên tiếng: “Bữa dì cạo gió cho con, bạn con cười quá trời luôn”. Người dì vẫn nhất quyết tin tưởng vào các phương pháp dân gian của mình, thấy vậy người mẹ mới trách móc: “Ai đời con nít mà đi cạo gió. Con em nó ốm yếu mà chị cạo gió vậy đâu có được. Mỗi lần chị cho nó xông hơi, em ngồi ở ngoài rất là sốt ruột”.

Hai chị em tranh cãi rất quyết liệt thì cậu em trai bất ngờ xuất hiện phân giải: “Em cảm thấy chị hai sai toàn phần. Bây giờ thời đại gì rồi mà chị còn đè nó ra cạo gió. Cháu mình nó bệnh thì cho uống thuốc tây vào cho em. Uống tới đâu là khỏe tới đó liền”. Tưởng chừng như đã giải quyết mọi chuyện nhưng cả ba chị em tranh cãi càng quyết liệt hơn. Vì quá thương con, người mẹ quyết định nhờ bác sĩ để được tư vấn.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, BS Nguyễn Vĩnh Phước cho biết: “Dấu hiệu đầu tiên của bệnh viêm đường hô hấp là sốt cao, môi khô, tiêu chảy, đau bụng, nghẹt mũi,… Bệnh nhi có thể kèm theo ho và viêm thanh quản. Bệnh viêm thanh quản cấp ở trẻ nhỏ rất nguy hiểm, có khả năng gây ra tình trạng suy hô hấp.

Để giúp phòng ngừa và điều trị viêm đường hô hấp ở trẻ, phụ huynh cần lưu ý: Thứ nhất, cần giữ vệ sinh sạch sẽ, dùng nước muối sinh lý để sát khuẩn mũi. Thứ hai, cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh, tránh để trẻ bị sốc nhiệt. Thứ ba, cần cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên bổ sung vitamin và khoáng chất cho trẻ. Thứ tư, hạn chế đưa trẻ đến những nơi đông người, khi trẻ có dấu hiệu viêm đường hô hấp nên đưa ngay đến bác sĩ để được thăm khám và điều trị. Cuối cùng, không được lạm dụng thuốc kháng sinh, có thể dùng các sản phẩm xịt họng và siro ho để sát khuẩn cho trẻ”.

Bác sĩ gia đình được phát sóng định kỳ lúc 12h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện, được sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitobimbi.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan