logo
Chủ nhật, 12/11/2023 10:56:48

Chàng trai “hụt hẫng” khi gặp người yêu quen qua mạng xã hội


(Dispatch.vn) - Ngày đầu hẹn hò cùng người yêu quen trên mạng, chàng trai bất ngờ biết bản thân mắc bệnh ung thư lưỡi.

Tập 29 chương trình Bác sĩ gia đình phát sóng lúc 12h50 chủ nhật ngày 17/7 trên kênh THVL1 có chủ đề “Nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh ung thư lưỡi”. Chương trình có sự tham gia tư vấn của TS.BS Lê Huy Hòa, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh TPHCM và MC Thanh Phương trong vai trò người kết nối. Tham gia tiểu phẩm tình huống tuần này là các diễn viên là NSƯT Ngân Quỳnh, Thanh Tuấn và Quỳnh Thư.

Tìm hiểu nhau trên mạng xã hội, cặp đôi “hoàn cảnh” quyết định hẹn hò nhau lần đầu ở quán cà phê. Tuy nhiên, cô gái vô cùng giận dữ khi thấy anh ta để ý một người con gái khác ngay trước mặt mình. Chàng trai hụt hẫng cho biết: “Tại vì cô năn nỉ nhiều lần quá rồi tui mới quyết định gặp một lần. Chỉ là bạn bè giao lưu nói chuyện với nhau thôi. Chứ cô với tui đâu có xứng lứa vừa đôi, vừa tuổi đâu mà đòi làm người yêu của tui”.

Lập tức, cô gái liền chê chàng trai nói chuyện ngọng như em bé. Nghe xong, anh vô cùng tức giận nói: “Ngọng hồi nào, tui nói chuyện như vậy mà ngọng cái gì. Tại vì tui bị vết loét trắng ở lưỡi nè”. Nhìn thấy được vết loét của anh, cô gái liền cho biết đó là dấu hiệu của bệnh ung thư lưỡi khiến chàng trai vô cùng hoang mang. Bất ngờ cô phục vụ mang nước ra và nghe được hết tất cả mọi chuyện. Để giúp chàng trai hiểu hơn về căn bệnh của mình, cô gái liền nhờ bác sĩ tư vấn.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, TS.BS Lê Huy Hòa cho biết: “Ung thư lưỡi xuất hiện từ lớp đầu tiên phủ trên mặt lưỡi. Triệu chứng đầu tiên bao giờ cũng xuất hiện một mảng thay đổi màu sắc và vết loét cứ phát triển dần lên. Đáy của vết loét xuất hiện lâu trong miệng nên có thể gây nhiễm trùng. Sau khi xuất hiện vết loét thì sẽ có triệu chứng đau, khàn tiếng và cơ hàm bị cứng”.

“Những lưu ý giúp phòng tránh nguy cơ mắc ung thư lưỡi: Thứ nhất, để phòng bệnh ung thư lưỡi cần vệ sinh răng miệng tốt, bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia,… Thứ hai, tập thể dục thường xuyên và có lối sống lành mạnh. Thứ ba, nên ăn nhiều rau xanh, củ quả, hạn chế các món chiên và nướng. Thứ tư, khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào trên lưỡi, bạn cần đến ngay cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Cuối cùng, những người trên 40 tuổi có tiền sử hút thuốc, uống rượu cần tầm soát ung thư lưỡi”, vị bác sĩ cho biết thêm.

Bác sĩ gia đình được phát sóng định kỳ lúc 12h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan