logo
Thứ tư, 15/05/2024 12:01:04

Việt Hương suýt “chuốc họa vào thân” khi sử dụng thuốc sai cách để điều trị bệnh tiểu đường


(Dispatch.vn) - Việt Hương được Thụy Mười giới thiệu dây thìa canh dùng điều trị bệnh tiểu đường, tuy nhiên nhờ có Hứa Minh Đạt cảnh tỉnh giúp cô nhận ra tác hại tiềm tàng của việc dùng cây thuốc nam bừa bãi trong điều trị căn bện mình đang mang.

Tập 60 Bác sĩ gia đình vừa được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật, ngày 19/1 trên kênh THVL1 với chủ đề: “Nguy hại khi dùng dây thìa canh trị tiểu đường sai cách”, cùng sự tham gia cố vấn của PGS.TS – bác sĩ Nguyễn Thị Bay, trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Mở đầu chương trình là tiểu phẩm tình huống do Việt Hương, Thụy Mười và Hứa Minh Đạt thể hiện. Nghe lời người giúp việc Thụy Mười, Việt Hương tìm cây thìa canh để làm thuốc uống điều trị bệnh tiểu đường. Thụy Mười cho biết: “Dây thìa canh được mọi người trồng rất nhiều vì nó hữu ích trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Em mua để dành cho chị uống”. Việt Hương cũng hào hứng đáp lời: “Chỉ cần nấu nước uống như uống trà vậy mà hết bệnh quá tốt”.

Lúc này Hứa Minh Đạt đến nhà thăm Việt Hương vô tình nghe được câu chuyện của cả hai người đang bàn luận. Thấy anh hoài nghi về công dụng của loài “thần dược” này, Việt Hương giải thích thêm: “Bây giờ bác sĩ hay khuyến khích kết hợp đông ty y trong điều trị bệnh tiểu đường. Người ta bán sẵn dây thìa canh, mình chỉ cần mang mua về uống vừa rẻ lại tiện lợi”. Đến đây, Hứa Minh Đạt nói ngay: “Em nghe không ổn chị ơi. Đúng là dây thìa canh có thể làm hạ và ổn định đường huyết nhưng trong dây thìa canh có nhiều chất không tốt. Trong phòng thí nghiệm người ta sẽ giữ lại những chất có lợi trong điều trị và loại bỏ những hoạt chất không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa muốn dùng cây thuốc chiết xuất dược liệu thì phải được trồng theo quy trình thu hái, bảo quản theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Mua ngoài chợ người ta chỉ trồng thủ công và dùng nhiều thuốc trừ sâu chưa qua xử lý đã đem đóng bao”. Nghe lời nói của Hứa Mình Đạt, Việt Hương xem xét thấy rất có lý. Tuy nhiên, về phần Thụy Mười lại cho rằng anh không phải bác sĩ y khoa nên những lời phân tích trên không đáng tin tưởng.

Hứa Mình Đạt tiếp tục nêu ra nhiều khía cạnh nguy hiểm tiềm tàng khác: “Uống vào sẽ không phát bệnh liền nhưng từ từ nó sẽ tích tụ chất gây hại. Có khi bệnh tiểu đường còn chưa hết đã phát hiện bệnh khác”. Cuối cùng, vẫn không tin lời Hứa Mình Đạt, Thụy Mười đề nghị mọi người tìm đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để làm rõ vấn đề.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của các nhân vật trong tình huống, bác sĩ Nguyễn Thị Bay nêu ra một số lưu ý về việc sử dụng dây thìa canh trong điều trị bệnh tiểu đường như sau: “Để ổn định đường huyết và ngăn chặn biến chứng tiểu đường, người bệnh cần tuân thủ 3 nguyên tắc trong điều trị: dùng thuốc, dinh dưỡng và tập luyện.

Việc dùng dây thìa canh trong hỗ trợ điều trị tiểu đường đã có nhiều công trình nghiên cứu chứng minh tác dụng. Tuy nhiên không phải dây thìa canh nào cũng có dược tính như nhau, do đó cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để sử dụng dây thìa canh đúng cách.

Có thể chọn những sản phẩm chiết xuất từ dây thìa canh chuẩn hoá của công ty uy tín, có nhà máy sản xuất GMP – WHO, để điều trị an toàn và hiệu quả, giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng, loại bỏ mỡ máu xấu trong máu và hạn chế tác dụng phụ của thuốc tây”.

Sau khi nghe những lời khuyên của bác sĩ, Việt Hương, Thụy Mười và Hứa Minh Đạt đều nhận ra tác hại nghiêm trọng của việc dùng thuốc không rõ nguồn gốc trong điều trị bệnh tiểu đường. Đồng thời, cả ba cũng hiểu rõ hơn về công dụng của nguyên tắc kiềng ba chân là dùng thuốc, dinh dưỡng và tập luyện cho người bệnh tiểu đường.

Đón xem tập 61 Bác sĩ gia đình sẽ được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật, ngày 26/1 trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan