logo
Thứ bảy, 11/11/2023 01:51:34

Thế hệ mỹ nhân mới của màn ảnh VTV: Xinh đẹp, tươi mới liệu đã đủ?


Phim truyền hình phía Bắc vừa kết thúc một năm rực rỡ. Hẳn nhiên, trong sự thành công ấy có đóng góp không nhỏ của một thế hệ nữ chính mới, xinh đẹp và tươi trẻ.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 1

Phim truyền hình phía Bắc vừa kết thúc một năm rực rỡ. Hẳn nhiên, trong sự thành công ấy có đóng góp không nhỏ của một thế hệ nữ chính mới, xinh đẹp và tươi trẻ.

Khi đặt ra lựa chọn “3 nữ diễn viên chính của phim truyền hình năm 2018”, sự lăn tăn là cảm giác khó tránh khỏi. Không ít người sẽ chọn Phương Oanh, Thu Quỳnh và Thanh Hương vì lẽ Quỳnh búp bê là bộ phim “đình đám” nhất trên màn ảnh VTV năm qua, và Quỳnh, Lan “cave”, My “sói” cũng là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Nhưng quyết định cuối cùng, Zing.vn đã chọn Phương Oanh (Quỳnh búp bê), Phương Anh (Yêu thì ghét thôi) và Quỳnh Kool (Quỳnh búp bêMẹ ơi! Bố đâu rồi). Ba gương mặt ba sắc diện, gần như không liên quan đến nhau. Điểm chung duy nhất của họ, theo Quỳnh Kool lý giải: “Có lẽ chúng tôi cùng xinh đẹp”.

 
3 mỹ nhân màn ảnh VTV nói gì về nhau? Ba nữ diễn viên Phương Oanh, Phương Anh và Quỳnh Kool chia sẻ về một năm thành công trong sự nghiệp và gửi gắm những điều chúc tốt đẹp tới độc giả Zing.vn.

Tất nhiên, ngoại hình với phụ nữ luôn là một yếu tố hợp lý, nếu đưa ra, nhưng sẽ là không đủ.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 2

“Xinh đẹp, tất nhiên là một lợi thế, điều ấy mình không thể phủ nhận được. Khán giả luôn muốn các nữ chính xinh đẹp, và đôi khi nhân vật cũng yêu cầu. Như nhân vật Quỳnh vậy, đẹp nhất trong ‘động’ Thiên Thai. Ngoại hình, do vậy, phải là một yếu tố quan trọng”, Phương Oanh thành thật.

Năm qua, Phương Oanh có một vai diễn gây bão màn ảnh là Quỳnh “búp bê” trong bộ phim cùng tên. Quỳnh cũng là nhân vật gai góc, và cùng cực nhất mà nữ diễn viên từng thể hiện. Cô được nhận xét là có ngoại hình phù hợp với nhân vật, công chúng không thể hình dung được, nếu không phải là Phương Oanh, liệu có ai phù hợp hơn thế.

Trong làng phim phía Bắc, Phương Oanh là một gương mặt đặc biệt. Oanh vẫn nhận mình là “tay ngang” vì không học hành bài bản về diễn xuất, nhưng cô lại đang là một trong nữ chính được ưa chuộng nhất hiện nay. Trước Quỳnh búp bê, nữ diễn viên đã được yêu thích với vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu. Từ lâu, Phương Oanh đã được coi là một diễn viên triển vọng.

Phương Oanh thừa nhận ngoại hình là một trong những yếu tố đã được chọn lựa cho những vai nữ chính. Nhưng theo nữ diễn viên, nếu chỉ có xinh đẹp thì không đủ.

“Dù bạn có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ được ưu ái đến 1-2 lần, do vậy, yếu tố quyết định vẫn luôn luôn là diễn xuất. Mà không, diễn xuất cũng chưa đủ, còn là cả sự hy sinh, hết mình, thậm chí sống chết với nhân vật”, nữ diễn viên nói.

Nghe Phương Oanh nói về Quỳnh búp mới biết quay phim là công việc chẳng đơn giản. Với Quỳnh búp bê là những cảnh như nhân vật nữ bị cưỡng hiếp, bị lạm dụng, bị bắt mất con, người yêu chết. Một nhân vật đau đớn đến tận cùng của số phận như thế, người đảm nhận cũng chẳng thể “sung sướng”, theo đúng nghĩa đen của từ này.

Phương Oanh cho biết để có một vai diễn trên màn ảnh, là cả máu và nước mắt. Theo nguồn tin Zing.vn, nhiều nữ diễn viên thậm chí đã không dám nhận vai khi được mời tham gia Quỳnh búp bê. Một bộ phim gai góc, và tất nhiên, thành quả sẽ dành cho những người dũng cảm, hy sinh.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 4

Sau Quỳnh búp bê, Phương Oanh trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Đắt show sự kiện, được săn đón quảng cáo, báo chí – truyền thông cũng hết mực quan tâm. Phương Oanh đã có một năm rực rỡ với màn ảnh.

Nhưng điều đáng khen nhất là sau Quỳnh búp bê, dù nổi tiếng, Phương Oanh không “thay tính đổi nết”. Trong buổi chụp hình với Zing.vn, trong khi Phương Anh đến đúng giờ, Quỳnh Kool đến muộn, Phương Oanh – nổi tiếng nhất lại là người đến sớm hơn giờ hẹn. Oanh vẫn là Oanh, sau sự đình đám, nổi tiếng, sự khiêm nhường, giản dị của sắc đẹp mới thật đáng trân trọng.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 5

Khi được hỏi “Nếu ngoài Quỳnh búp bê, chị muốn thử vai nữ nào khác trên màn ảnh năm 2018”, Phương Oanh chọn My “Sói”. Nữ diễn viên lý giải đó là vai phản diện, có màu sắc khác và muốn thử sức. Nhưng với câu hỏi tương tự, Phương Anh vẫn nhất quyết là Kim trong Yêu thì ghét thôi. Cô thành thật “Tôi rất yêu nhân vật của mình, chắc không thể đổi cho ai được”.

Phương Anh là nữ chính trong Ghét thì yêu thôi (2017) và Yêu thì ghét thôi (2018) với vai Kim. Dù vai diễn không gây bão như Quỳnh búp bê, nhưng cũng đủ sức lan tỏa, đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến với đông đảo khán giả.

Vai diễn dường như “đo ni đóng giầy” với Phương Anh, cô diễn tròn vai, không một chút gương gạo, ngượng ngập. Nữ diễn viên làm chủ hoàn toàn tính cách, nội tâm nhân vật. Lối diễn vừa có chút đáng yêu, vừa có chút tưng tửng, lạnh lùng của Phương Anh khiến Kim là một màu sắc khác hẳn, không bị trộn lẫn trên màn ảnh năm qua.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 7

Gặp Phương Anh ngoài đời không khó để nhận ra tính cách của cô cũng có điểm tương đồng với Kim, không hẳn là đanh đá nhưng rõ ràng là cá tính.

Phương Anh, sinh năm 1990 là một gương mặt khả ái. Cô từng là Hoa khôi Khả ái của Đại học Sân khấu Điện ảnh, và từng tham gia nhiều phim trên sóng truyền hình như Trái tim có nắng, Khi chàng trai yêu, Làm chồng đại gia, Mát-cơ-va mùa thay lá, Lời nói dối ngọt ngào… Nếu theo dõi, sẽ thấy, tất cả các vai của cô đều trọn trịa và “khả ái” như danh hiệu cô từng nhận.

Nhìn cô, không quá khi nhận xét, cô vẫn đang là một diễn viên triển vọng, sẽ thành công hơn nếu được giao những vai gai góc hơn. Phương Anh cần một sự bứt phá. Bản thân nữ diễn viên cũng hy vọng trong năm 2019 sẽ tiếp tục có những vai diễn trên truyền hình, ấn tượng và được khán giả yêu mến. Nhưng như cô thừa nhận, để có một vai diễn gây bão là hội tụ của rất nhiều yếu tố, không thể một người là có thể quyết định.

“Để trở thành ngôi sao phim truyền hình, ngoài yếu tố kịch bản hot, phim hot, người diễn viên còn cần một chút may mắn. Nhìn vào những diễn viên gây bão màn ảnh, dễ thấy các chị ấy đều là diễn viên chuyên nghiệp, giỏi và đã cống hiến nhiều năm. Những gì các chị đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Tôi cũng sẽ cố gắng, nỗ lực để đạt được thành công”, nữ diễn viên 9X bày tỏ.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 8

Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc khi Quỳnh Kool được đặt chung với Phương Oanh và Phương Anh trong một bài phỏng vấn. Bởi lẽ, so với hai nữ diễn viên còn lại, Quỳnh Kool không có một vai nữ chính đúng nghĩa năm qua. Tuy nhiên, chính Phương Oanh đã có lý giải cho điều này.

“Quỳnh Kool là một gương mặt tươi mới, mọi thứ về cô ấy đều như cánh cửa đang hé mở. Quỳnh Kool cũng là một màu sắc khác, góp phần vào sự đa dạng trên màn ảnh nhỏ”, nữ chính Quỳnh búp bê cho hay.

Năm 2018, Quỳnh Kool có hai vai diễn được chú ý là Đào trong Quỳnh búp bê – nhân vật em gái của Lan “cave”, và Ly trong sitcom Mẹ ơi, Bố đâu rồi.

Đáng khen là Quỳnh đã hoàn thành hai vai diễn trái chất hoàn toàn. Nếu Đào trong Quỳnh búp bê là một cô gái quê, mang trong mình những ngang bướng, ẩm ương của tuổi mới lớn, thì Ly lại là cô gái “ăn sung mặc sướng”, nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu. Nói như Quỳnh, Ly là nhân vật mà cô “được xinh đẹp”, do vậy khác hẳn với Đào.

Quỳnh Kool bảo cô là diễn viên không ngại bất cứ vai diễn nào, dạng nhân vật nào cũng muốn thử sức. Dù Ly trong Mẹ ơi, bố đâu rồi là nhân vật gần với tính cách của nữ diễn viên ở ngoài đời hơn, nhưng cô cho biết bản thân cũng rất thích nhân vật Đào, ngay cả khi nhân vật bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội vì quay lưng lại với chị gái.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 10

Quỳnh Kool chăm chỉ tham gia các dự phim ảnh, nữ diễn viên thành thật cô muốn thay đổi từ hình ảnh hot girl để trở thành một diễn viên thực thụ.

Vốn được biết đến như một hotgirl, nhưng Quỳnh Kool cho biết hiện nay cô muốn được công nhận là diễn viên thực thụ. Để đạt được mong muốn này, Quỳnh coi năm 2018 và 2019 tới là thời điểm để bản thân chứng minh năng lực.

“Đây là giai đoạn để tôi chứng minh với mọi người. Giờ hot girl nhiều quá, ai cũng có thể làm hot girl, tôi không muốn mình bị đánh đồng. Hơn hết, tôi cũng là một người được đào tạo bài bản về diễn xuất, tôi nghĩ đó cũng là một lợi thế của mình để được công nhận”, “Đào” của Quỳnh búp bê cho hay.

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 11

Khi được đề nghị nhận xét, cả ba đều dành cho nhau những lời có cánh và công nhận khả năng của nhau. Ngoài việc khen Quỳnh Kool tươi mới, Phương Oanh nhận xét Quỳnh là một cô gái đáng yêu, dễ thương. Nhìn Quỳnh Kool, Phương Oanh bảo cô thấy mình của 6-7 năm về trước.

Với Phương Anh, Phương Oanh cho rằng nữ chính Yêu thì ghét thôi đằm hơn. “Tôi rất thích gương mặt của Phương Anh, có gì đó hấp dẫn và cuốn hút lắm”.

Trong khi đó, Phương Anh rất thích diễn xuất của Phương Oanh trong Quỳnh búp bê dù bản thân cô không theo dõi phim thường xuyên. Về Quỳnh Kool, nữ diễn viên bày tỏ “Quỳnh Kool khóc giỏi thật”.

Về nhận xét của đồng nghiệp, Quỳnh Kool bảo: “Tôi khóc giỏi thật, biệt tài là khóc giỏi, vì ngay từ khi còn bé đã có thể tự khóc trước gương. Khi đi học sân khấu, đôi khi chỉ tập thôi, nước mắt đã chảy ra rồi, có lẽ tôi là người cảm thụ nhân vật nhanh”.

Quỳnh Kool cho biết cô gọi cả Phương Oanh và Phương Anh là chị. Trong cảm nhận của cô, cả hai nữ diễn viên hơn tuổi đều xinh đẹp và tài năng, là tấm gương để cô học hỏi.

Từ Phương Oanh, Phương Anh, Quỳnh Kool, rõ ràng có thể thấy màn ảnh Việt đang có một thế hệ nữ diễn viên mới, xinh đẹp, trẻ trung và sở hữu những màu sắc riêng biệt.

Họ xinh đẹp, cùng đam mê nhiệt huyết với nghề, cùng không ngại thử sức những vai gai góc, trái chất. Và điều đáng được kỳ vọng nhất là họ khác biệt với nhau. Màn ảnh đang rất cần những nhan sắc, tài năng đa màu như thế!

The he my nhan moi cua man anh VTV: Xinh dep, tuoi moi lieu da du? hinh anh 12

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan