logo
Chủ nhật, 12/05/2024 14:00:15

Nhân vật Phi Phụng không hài lòng khi con gái tổ chức sinh nhật cho mình vì lý do này


(Dispatch.vn) - Lâu lắm con gái mới lên kế hoạch tổ chức cho một bữa sinh nhật hoành tráng nhưng nhân vật Phi Phụng lại khăng khăng từ chối.

Tập 114 chương trình “Bác sĩ gia đình” được phát sóng lúc 12h50 chủ nhật ngày 31/1 có chủ đề “Những lưu ý điều trị phòng ngừa giun sán” với sự tham gia của bác sĩ CK II Bùi Trọng Hợp, Trưởng khoa nhiễm bệnh viện Trưng Vương TP.HCM.

Mở đầu tiểu phẩm tình huống khán giả đã thấy nhân vật Kiều Ngân đứng cầm cán chổi hát bài “Happy birthday” với phiên bản “Cô dâu 8 tuổi” vô cùng phiêu đến nỗi mẹ mình nhân là vật Phi Phụng xuất hiện cũng không biết. Thấy con gái đang hát rất nhập tâm, Phi Phụng nghĩ con đang luyện thanh để thi chương trình truyền hình nên tỏ ra ủng hộ. Thế nhưng khi nghe Kiều Ngân bảo đang tập hát để hát trong ngày sinh nhật của mẹ liền bị Phi Phụng gạt phắt đi, vì cho rằng mình già rồi nên không muốn làm sinh nhật.

Nhân vật Kiều Ngân vẫn nhất quyết: “Năm nay con quyết định không nghe theo lời mẹ nữa, con có thể lo cho mẹ rồi. Con sẽ tổ chức cho mẹ một buổi sinh nhật thật hoành tráng”. Mát lòng, mát dạ khi nghe con gái nói vậy, nhân vật Phi Phụng vui vẻ: “Con nhớ nha, phải làm sinh nhật hoành tráng và mua cái bánh kem thiệt bự nha”. Không chỉ thế, Kiều Ngân còn hứa với Phi Phụng sau khi ăn bánh kem xong sẽ dẫn cô về quê để ăn sinh nhật tiếp vì cô đã lên sẵn kế hoạch, đặt mấy bàn đãi khách.

Nghĩ đến cảnh được về quê được ăn toàn đồ ăn sạch, hai mẹ con ngồi bàn tán huyên thuyên đủ loại món ăn với rau sạch. Tuy nhiên, khi nghe Kiều Ngân nói rau được trồng kế bên nhà chú Ba nuôi heo, nhân vật Phi Phụng lập tức mất hứng nói: “Con ơi là con, rau mà trồng kế bên chuồng heo không ăn được đâu. Con không biết hả? Có tin nóng hổi lấy điện thoại ra coi liền đi”. Kiều Ngân lôi điện thoại ra đọc được tin sán dải lợn đang hoành hành trên diện rộng khiến cô hốt hoảng hỏi mẹ biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, nhân vật Phi Phụng cũng không biết lý giải sao cho đúng nên hai mẹ còn đành tìm đến bác sĩ để được tư vấn.

Theo dõi câu chuyện tình huống, bác sĩ Bùi Trọng Hợp chia sẻ: “Sán dải lợn là sinh vật kí sinh trong cơ thể heo hoặc người. Khi mắc phải bệnh này, nó sẽ hút các chất dinh dưỡng trong thức ăn để phát triển. Thường ở giai đoạn này người bệnh sẽ không thấy có dấu hiệu gì xuất hiện và chỉ được phát hiện khi người bệnh đi vệ sinh ra đốt sán. Đối với ấu trùng sán ở trong mô, não, mắt thì điều trị sẽ khó hơn rất nhiều.

Để tránh mắc bệnh sán dải lợn chúng ta cần phải ăn chín, uống sôi và chỉ ăn những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến hợp vệ sinh. Tẩy giun định kì 6 tháng 1 lần để đảm bảo sức khỏe. Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần phải kịp thời đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị, tránh nguy cơ để bệnh trầm trọng hơn”.

Chương trình “Bác sĩ gia đình” được phát sóng định kì lúc 12h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1, do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan