logo
Thứ sáu, 10/11/2023 00:19:30

Vote For Five tập 2 toàn “hit bự”: Nhạc phim Vườn Sao Băng, nhạc ngoại “kinh điển” mà ai cũng thuộc nằm lòng


(Dispatch.vn) - Ngày 4/8, chương trình thực tế Vote For Five đã chính thức lên sóng tập 2 trên nền tảng FPT Play lúc 19h00 và YouTube lúc 20h00.


Tập 2 Vote For Five

Ngày 4/8, chương trình thực tế Vote For Five đã chính thức lên sóng tập 2 trên nền tảng FPT Play lúc 19h00 và YouTube lúc 20h00. Sau tập 1 khởi đầu ấn tượng với 480.000 lượt xem cùng lúc và 1.800.000 tổng view phát sóng trên ứng dụng FPT Play, show sống còn đầu tiên của Việt Nam tiếp tục mang đến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng trong tập 2. Đặc biệt, tập 2 của Vote For Five đã công bố kết quả của vòng thi Sign Up, lộ diện Top 10 tân binh có số điểm bình chọn cao nhất bởi 100 khán giả – The Makers có mặt trực tiếp tại trường quay. Đồng thời, Vote For Five cũng tiếp tục loại 10 tân binh có số điểm bình chọn thấp nhất trước khi tiến đến vòng thi tiếp theo. 

Mở màn tập 2 là tình tiết nối tiếp của tập 1 Vote For Five, tiết lộ điểm số của nhóm Flowers sau màn trình diễn ca khúc Thà Rằng Như Thế được 3 Mentor Đông Nhi, Isaac, Trúc Nhân dành lời khen. Nhóm Flowers chỉ nhận được 875 điểm – con số thấp tới mức khiến toàn bộ mentor và dàn thí sinh trong hậu trường bất ngờ. Trúc Nhân không giấu được sự thảng thốt khi liên tục hỏi “Ủa có sai không?”, còn Isaac lại muốn check lại điểm số này xem có sai sót gì. Khi host Hari Won khẳng định “đây là điểm số chính xác”, Đông Nhi vẫn chưa hết bất ngờ “Tại sao điểm số lại ít như vậy? Không thể hiểu nổi”. 

Đáp lại sự bàng hoàng của các mentor, host Trịnh Thăng Bình cho biết: “Cuộc chơi là như thế, mentor thích là chuyện của các bạn, khán giả vote là chuyện của khán giả. Chúng ta phải tôn trọng luật chơi. Đây là điều chúng ta phải thấy. Chưa chắc những gì chúng ta – những người làm trong nghề ưa thích là khán giả ưa thích”. Đối diện với sự thẳng thắn đến “phũ phàng” của Trịnh Thăng Bình, Trúc Nhân thốt lên “anh Bình không có trái tim”. 

Nhóm tiếp theo xuất hiện trong tập 2 của Vote For Five mang tên Có Em, gồm 5 tân binh: Thiện Ân (174), Thế Vĩ (541), Cường Bạch (512), Tuấn Anh (336), Hải Đăng (518). Các chàng trai của nhóm Có Em trình diễn Mất Em – ca khúc nhạc Hàn lời Việt, cũng là bản OST của bộ phim Boy Over Flowers (Vườn Sao Băng) gây bão toàn châu Á năm nào. Trong khi thể hiện phần rap, tân binh Cường Bạch đã quên lời rap, Đông Nhi cũng nhanh chóng nhận ra và thất vọng vì cả vòng thi sát hạch lẫn vòng thi chính thức, Cường Bạch đều quên lời. Trước đây, vào năm 2019, Cường Bạch từng được biết đến là một trong những thực tập sinh tại Hàn Quốc và luyện tập để ra mắt trong một nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên. 

Kết thúc màn trình diễn, host Trịnh Thăng Bình bất ngờ “nhắc nhở” các mentor nhận xét nhẹ nhàng, đừng làm “tổn thương” tâm hồn của các tân binh bởi nhóm Có Em có độ tuổi khá trẻ, từ 2000 – 2004. Nhưng “bạn đồng hành” của Trịnh Thăng Bình ở Vote For Five, host Hari Won lại bày tỏ sự không đồng tình: “Thực tập sinh bên Hàn tuổi teen quá trời nhưng cuối tháng là có kiểm tra và họ nói chuyện cay độc hơn rất nhiều. Người ta không nói nhiều đâu, cảm thấy 1 – 2 lần không được là loại luôn. Khi Hari đi học thì bị gạch tên quá trời luôn, lúc đó Hari không buồn mà nghĩ thông qua đây mà biết được mình cần sửa gì. Các mentor cứ nói chuyện như vừa nãy thôi, không cần nhẹ nhàng gì hết”. 

Mentor Isaac chia sẻ: “Mentor nói gì cũng để thí sinh tốt hơn thôi. Đừng nghe lời anh Trịnh Thăng Bình, nếu không tụi em sẽ không tiến bộ được. Có lửa mới tạo nên thanh kiếm sắc bén”. Ngay sau đó, Isaac cũng nghiêm khắc nhắc nhở tân binh Tuấn Anh cần ngẩng mặt và tương tác với khán giả trên sân khấu bởi anh chàng sở hữu một khuôn mặt đẹp nhưng liên tục nhìn xuống đất. Mentor Trúc Nhân lại thẳng thắn nói về tân binh Cường Bạch: “Em cho anh thấy những gì em đang thể hiện trên sân khấu không giống với avatar hiện tại của em. Anh chờ cái gì đó cá tính, gai góc hơn”. 

Mentor Đông Nhi cho biết, cô có cảm tình với cả nhóm vì các tân binh toát ra sự khiêm tốn trên sân khấu và hiểu rằng bản thân cần học hỏi nhiều. Nhưng Đông Nhi cũng nhận định: “Xin lỗi khi phải nói thẳng phần trình diễn vừa rồi của nhóm là không tốt nhất từ đầu đến giờ”. Số điểm nhóm Có Em nhận được là 610 điểm, khiến tất cả các tân binh sửng sốt và Đông Nhi thốt lên “Oh my god!”. 

Nhóm Baby Shark gồm 7 tân binh: Phú Thiện (339), Thành Trung (509), Văn Quân (537), Quang Đức (217), Quốc Lân (318), Đức Trung (231), Đức Anh (309), trình diễn ca khúc Anh Nhớ Em Nhiều. Tân binh Quang Đức gây ấn tượng bởi màn giới thiệu tự tin “mình là dancer giỏi nhất ở cuộc thi này” vì đã theo đuổi bộ môn nhảy được 11 năm. Mentor Trúc Nhân nhận xét, Quang Đức cần trau dồi thêm giọng hát cũng như thần thái, khí chất để có sức hút hơn nữa. 

Tân binh Quốc Lân cũng bất ngờ tiết lộ mình đã hoạt động trong một vũ đoàn được 9 năm. Host Trịnh Thăng Bình và Hari Won cho rằng, Quốc Lân có phần vũ đạo ấn tượng, đặc biệt là động tác vẽ vòng tròn như Dr.Strange trên sân khấu Vote For Five. Khi mentor Trúc Nhân nhận xét Quốc Lân “chưa bung lụa lắm. Nhưng anh nhìn thấy những gì em làm trên sân khấu rất chân thành, nhiệt huyết, yêu nghề, dù có gì đó phảng phất buồn buồn”. Tân binh Quốc Lân bật khóc nhận mình là “fan ruột” của Trúc Nhân và chia sẻ: “Em sinh ra với tài năng hát, nhưng sau đó bị vỡ giọng và cuộc đời bỗng rớt xuống. Đột nhiên em phát hiện ra mình biết nhảy và đi theo con đường này, nhưng em vẫn mặc định mình sinh ra để ca hát, nên dù thất bại rất nhiều, em sẽ không từ bỏ. Em biết mình hát tệ, nhưng em vẫn cố gắng bởi mình không giỏi nhất, mình là độc nhất”. 

Isaac cũng dành lời khen cho màn trình diễn của nhóm Baby Shark vì mỗi thành viên đều có màu sắc riêng, ngay cả người hát phô cũng trở nên nổi bật. Nhận xét của Isaac khiến host Trịnh Thăng Bình trêu chọc: “Không chê nữa à? Mình thương cho roi cho vọt chứ”. Mentor Trúc Nhân hài hước chia sẻ: “Em cảm giác tụi em làm gì cũng không vừa lòng anh Bình. Tụi em giống như thí sinh của anh. Mình đổi host nam được không? Áp lực quá!”. Hari Won cũng “theo phe” Mentor khiến Trúc Nhân rủ rê: “Hari Won xuống ngồi với tụi em luôn không?”. 

Đúng như nhận định “tiết mục vừa rồi ngon lành” của mentor Đông Nhi, nhóm Baby Shark nhận được điểm số là 2200 điểm. 

Nhóm B.One gồm 4 tân binh: Duy Thiện (502), Tường Duy (580), Xuân Nhã (505), Quang Hiếu (406) trình diễn ca khúc Tan Biến – sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Đây cũng là một “đề bài” khó cho các tân binh của Vote For Five bởi ca khúc này khá khó thể hiện, về cả kỹ thuật hát cũng như lột tả cảm xúc. Dù vậy, nhóm B.One đã hoàn toàn chinh phục 3 mentor và 2 host của Vote For Five với màn thể hiện tuy đơn giản về vũ đạo, đội hình không quá nổi bật về visual, nhưng trọn vẹn về giọng hát. 

Khi B.One trình diễn, Đông Nhi, Isaac và Trúc Nhân “đứng ngồi không yên”. Đông Nhi liên tục cảm thán “hay quá” và hú hét, đập bàn, cả ba mentor còn khoác vai nhau nhún nhảy theo giai điệu. Màn thể hiện Tan Biến khiến ba mentor của Vote For Five đồng thanh hô “10 điểm”. Đông Nhi còn đề nghị “nghe hát lại lần nữa được không?”. Trúc Nhân nhận định: “Tụi em là nhóm nhạc chuyên nghiệp rồi. Đây là nhóm nhạc vocal này”. Hari Won ngại ngùng tiết lộ, mỗi lần tân binh Tường Duy cất giọng hát là “chị muốn xỉu vì em”. 

Không phụ sự ủng hộ của các mentor, nhóm B.One nhận được điểm số xứng đáng – 1985 điểm. Theo host Trịnh Thăng Bình, đây cũng là nhóm có điểm số trung bình cộng cao nhất, gần như tuyệt đối tại vòng Sign Up của Vote For Five. 

Nhóm 2C bao gồm 5 tân binh: Thạch Uyên (312), Việt Dũng (601), Cương Anh (311), Lâm Kha (404), Phi Long (519), thể hiện ca khúc Dáng Em. Đông Nhi nhận định, nhóm 2C trình diễn ở mức an toàn, chỉ có tân binh Phi Long đã dày dặn kinh nghiệm nên nổi trội hơn hẳn. Trúc Nhân lập tức nhận “người quen”, bởi nam mentor từng gặp Phi Long ở một cuộc thi về ca hát từ thời tân binh này còn nhỏ xíu. Trúc Nhân cũng tinh ý khi nhận ra tân binh Thạch Uyên quên lời của ca khúc Dáng Em dù đã trình diễn tới lần thứ 2. 

Isaac nghiêm khắc nhận xét: “Nói thẳng luôn, nếu được chọn Phi Long thì loại Thạch Uyên, em là người duy nhất mắc lỗi và lỗi này quá rõ ràng. Đây có vẻ là nhóm vocal nhưng phải chê phần hát chung, nghe như đánh lộn”. Cuối cùng, nhóm 2C đã nhận được số điểm là 1050 điểm cho màn trình diễn không quá nhiều ấn tượng.

Nhóm Tiên Trăng gồm 4 tân binh: Bảo Định (140), Long Hải (144), Thành Phong (124), Quang Anh (176), trình diễn ca khúc Chiếc Lá Tình Yêu. Theo dõi phần thi, Trúc Nhân bày tỏ “I like you” với tân binh Thành Phong và còn mong muốn “feat” chung với Thành Phong trong một sản phẩm âm nhạc. Đông Nhi cũng bị thuyết phục bởi tân binh Thành Phong và cho biết những thành viên khác trong nhóm Tiên Trăng diễn khá mờ nhạt. 

Đối với tân binh Long Hải, Trúc Nhân nghiêm khắc “Long Hải diễn như cậu sinh viên, muốn làm ngôi sao phải đẩy năng lượng lớn thêm tí nữa”. Còn Isaac ấn tượng với vẻ đẹp trai của tân binh Bảo Định nhưng cũng phê bình vì “em hát mà nghe được chữ nào thì chết liền”. Nhóm Tiên Trăng nhận được số điểm là 1465 điểm. 

Nhóm cuối cùng trình diễn trong vòng Sign Up của Vote For Five là nhóm Ba Con Sói, gồm 3 tân binh: Trung Hiếu (145), Anh Mẫn (107), Mạnh Cường (413). Nhóm Ba Con Sói thể hiện ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta – bản nhạc ngoại lời Việt đình đám, trong tạo hình vest bảnh bao, lịch lãm cùng vũ đạo đẹp mắt, ba tân binh khiến Isaac khen “tuyệt vời” và Trúc Nhân liên tục phấn khích. 

Ngay sau đó, Trúc Nhân cũng bày tỏ sự bất ngờ khi hội ngộ… dancer của mình tại Vote For Five, đó chính là tân binh Trung Hiếu: “Anh giấu cảm xúc này từ buổi đầu tiên rồi: Chết sao mới nhảy cho mình hôm qua mà hôm nay đã thành một người đứng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy? Bạn này thú vị nha. Ba bạn như ba Gentlemen trên sân khấu, nhưng cả 3 đều hơi mất bình tĩnh trong phần hát”. 

Đông Nhi nhận xét, phần trình diễn này mang nguồn năng lượng dồi dào và khiến khán giả cuồng nhiệt, đó cũng là một yếu tố thành công. Nhóm Ba Con Sói nhận được số điểm là 780 điểm. 

Trong 5 tập đầu tiên của Vote For Five, kết quả thứ hạng và loại trừ tân binh được quyết định bởi 100 khán giả – The Makers có mặt trực tiếp tại trường quay. Điểm số voting trên landing page không ảnh hưởng đến xếp hạng của các tân binh trong 5 tập đầu mà được cộng dồn vào kết quả của các tân binh qua từng vòng thi. Từ tập 6, tất cả các thứ hạng của tân binh được quyết định bằng điểm số tích hợp: voting tại trường quay và điểm số cộng dồn landing page thời điểm đó. Thời gian voting mỗi tuần là 24 tiếng tính từ lúc chương trình bắt đầu công chiếu.

Cuối tập 2 của Vote For Five cũng là một trong những phần quan trọng nhất – công bố kết quả của vòng thi Sign Up. Host Trịnh Thăng Bình và Hari Won đã lần lượt mời các tân binh thuộc 10 nhóm vừa thi đấu lên sân khấu, đứng ở 2 khu vực khác nhau: khu vực sàn trái và khu vực sàn phải. Đồng thời, có những người sẽ ở lại trên khu vực khán đài dành riêng cho tân binh của Vote For Five. Sau đó, Trịnh Thăng Bình tiết lộ, 3 nhóm thí sinh đại diện cho 3 con thuyền và một trong 3 con thuyền sẽ “bị đắm”, tức là bị loại ngay trong đêm nay. 

Những tân binh đang ở khu vực trên khán đài của Vote For Five chính là những người an toàn nhất, không bị loại trừ. Khi các tân binh đang vui mừng với thông báo này, mentor Isaac lập tức nghiêm khác nhắc nhở: “An toàn ở một cuộc thi sống còn như thế này, hôm nay thì vui nhưng các bạn sẽ không bao giờ vào được Top 5 của cuộc thi. Chúng ta chỉ có 5 chiếc vé để chạm đỉnh vinh quang, hi vọng các bạn đừng quá vui mừng mà phải cố gắng nhiều hơn”. 

Ngay sau đó, host Trịnh Thăng Bình và Hari Won đã công bố Top 10 tân binh có điểm số cao nhất của vòng Sign Up – vòng thi đấu đầu tiên của Vote For Five. Top 10 chính là: Minh Quân, Xuân Nhã, Duy Thiện, Tường Duy, Quang Hiếu, Văn Tài, Minh Trí, Đức Trung, Ngọc Kha, Thành Phong. Như vậy, B.One chính là nhóm duy nhất có đầy đủ cả 4 thành viên đứng trong Top 10 của vòng Sign Up. 

Top 5 của vòng Sign Up với 3 tân binh có số điểm bằng nhau – 495 điểm là Quang Hiếu, Duy Thiện, Xuân Nhã. Và 2 tân binh có số điểm cao nhất – 500 điểm tại vòng Sign Up chính là Minh Quân và Tường Duy. Minh Quân thuộc nhóm 7 Cases, trình diễn ca khúc Tiểu Thuyết Tình Yêu ở tập 1, còn Tường Duy thuộc nhóm B.One, trình diễn ca khúc Tan Biến ở tập 2. 

Cuối cùng, nhóm tân binh an toàn là những người đứng ở khu vực sàn trái của sân khấu. Và nhóm tân binh bị loại là những người đứng ở khu vực sàn phải của sân khấu. Cuối tập 2 của Vote For Five, 10 tân binh đã phải nói lời chia tay với show sống còn đầu tiên của Việt Nam vì số điểm bình chọn thấp nhất từ các khán giả. 

Vote For Five được sản xuất bởi Wepro Entertainment, phát sóng trên nền tảng FPT Play và YouTube, tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Tiger Crystal. Đặc biệt, Vote For Five chính là show sống còn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trao 100% quyền quyết định cho khán giả – The Makers để tìm ra một nhóm nhạc thần tượng nam (boyband) thế hệ mới.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan