logo
Thứ sáu, 10/11/2023 07:13:00

Tóc Tiên bị Trấn Thành từ mặt vì “máu chiến”, Hươu Thần khiến Wowy hóa ‘Worry’ còn Trúc Nhân thì “sáng mắt ra”


(Dispatch.vn) - Với sự góp mặt của cố vấn khách mời Trúc Nhân, tập 2 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ khiến khán giả cười ra nước mắt vì sự đáng yêu của nam ca sĩ khi đối mặt với bậc thầy thả thính – Hươu Thần.

Tập 2 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ thiết đãi Hội đồng cố vấn và triệu fan đại tiệc âm nhạc cực bùng nổ. Chương trình khiến Trúc Nhân không những “sáng mắt ra”, mà còn phải thật bất ngờ, anh không quên dành lời cảm ơn sâu sắc đến nhà sản xuất vì đã mời mình. Ở một khía cạnh khác, Trấn Thành cảm phục sự dũng cảm và chịu chơi của các nghệ sĩ khi hóa thân vào các nhân vật mascot để tranh tài tại The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ. Riêng về phần mình, cố vấn Wowy không khỏi trầm trồ vì chương trình đã đẩy cảm nhận người xem lên một tầm cao mới.

Vừa xuất hiện trên sân khấu, Hươu Thần đã khiến Trúc Nhân và Trấn Thành phải u mê vì tạo hình vô cùng ấn tượng. Liên tục gật đầu trả lời “có” trước hàng loạt câu hỏi nghi vấn, nhân vật Hươu Thần khiến hội đồng cố vấn vô cùng khoái chí. Phần trình diễn mashup Không Ai Hơn Em Đâu Anh – Destiny khiến khán giả và đặc biệt là Hội đồng cố vấn phải há hốc vì không tin vào những gì mình đang thấy. Hươu Thần đã khuấy đảo chương trình với màn biểu diễn cực cháy kết hợp vũ đạo vô cùng sôi động khiến tất cả phải “sáng mắt ra”.

Không những khoe chất chất giọng cực mượt và cuốn, Hươu Thần còn tự tin bắn rap khiến Hội đồng cố vấn bấn loạn bật tung khỏi ghế còn khán giả thì reo hò không ngừng. Ngô Kiến Huy phải thảng thốt: “Bác Hươu này quẩy quá quẩy!”.Từ khi em có được bài hát hit cho đến nay em chưa kiếm được sân khấu nào làm cho em thấy máu lửa như The Masked Singer Vietnam” – Hươu Thần hé lộ. Sau màn trình diễn của Hươu Thần, trong khi Trấn Thành, Tóc Tiên càng gia tăng độ tự tin phán đoán, thì Trúc Nhân lại rơi vô trạng thái hoang mang đòi để phiếu trống.

Tin chắc nịch vào phán đoán của mình, Tóc Tiên đòi bỏ nghề nếu đoán sai nhân vật khiến Trấn Thành sốc nặng vì độ máu chiến của nữ cố vấn nên vội lên tiếng: “Tiên ơi! Em chơi lớn quá… Hồi lộ ra mà không phải là 2 đứa khỏi đi hát. Con bé này nó khờ khạo tôi không quen nó nha”. Sau khi đối đáp cực duyên trước loạt câu hỏi của hội đồng cố vấn, Hươu Thần còn hỏi ngược Wowy thấy mình rap có được không và tung hàng loạt thính đến Trúc Nhân khiến cả phim trường bấn loạn, còn Trúc Nhân thì chỉ biết kêu khổ. Nhận thấy lương duyên, Trấn Thành hóa luôn ông mai ra tay làm mối đề nghị cho Hươu Thần 1 buổi tập gym cùng Trúc Nhân. Vì Trấn Thành và Tóc Tiên quá chắc chắn nên Ngô Kiến Huy quyết định giữ bí mật đáp án của cả hai. Còn Wowy sau khi đưa ra dự đoán là Lý Hải đã khiến Trấn Thành đứng không vững và chất vấn luôn: “Trời ơi! Lý Hải có xu hướng thích Trúc Nhân hả Wowy?”. Ngay lập tức, nam cố vấn còn lầy lội gọi điện cho Minh Hà để hỏi xem Lý Hải có ổn không.

Với tạo hình cực bí hiểm cùng thần thái quyền lực khi bước ra sân khấu, nàng Báo Mắt Biếc khiến ai cũng phải trầm trồ. Tóc Tiên thậm chí còn đòi trang bị bộ trang phục như thế để đi hát, còn Trấn Thành sau khi nghe hé lộ vàng trên người nhân vật mascot đều là vàng thật thì liền thốt lên: “Trời ơi! Không lẽ là cô Minh Hiếu?” khiến ai cũng bật cười.

Chất giọng đầy da diết và cảm xúc của Báo Mắt Biếc đã thổi làn gió mới vào ca khúc Lặng Thầm của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Ngay khi vừa cất giọng, Trúc Nhân đã gọi ngay tên ca sĩ Hiền Thục. Ngược với nhân vật Hươu Thần, lần này Trúc Nhân khá tự tin với phán đoán của mình nhờ điệu bộ cơ thể của nhân vật khi trình diễn. Một lần nữa, Hội đồng cố vấn tràn đầy quả quyết chốt đáp án. Trấn Thành đập bàn tự tin khẳng định người phía sau mascot, Trúc Nhân chắc chắn 100% và tự tin gửi lời chào đến Báo Mắt Biếc như 1 nhân vật cực thân với mình ngoài đời. “Không có quen, anh đi ra đi” – chính lời đáp siêu phũ này của Báo Mắt Biếc đã khiến Tóc Tiên và Trấn Thành “hả hê” vì anh chàng bị từ mặt ngay trên sóng truyền hình, còn khổ chủ thì hoảng tột độ vì sự lạnh lùng mà nàng Báo Mắt Biếc dành cho mình.

Trước những dữ liệu mà chương trình đưa ra trong đoạn clip giới thiệu, Trấn Thành nhận thấy Báo Mắt Biếc là 1 người nói chuyện chậm, phát âm nhẹ nhàng và sẽ sống nội tâm. Còn Tóc Tiên lại bị thu hút bởi chiếc ly xuất hiện thoáng qua với 2 kí tự DK. Với khả năng suy luận thượng thừa đã được Trấn Thành mã hóa ra, DK là viết tắt cho Dũng Khùng nickname của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và có thể Báo Mắt Biếc là người từng hát nhạc phim cho vị đạo diễn này. Trong khi các cố vấn còn lại cực phấn khích vì những dữ liệu được chương trình tung ra, thì sự hoang mang của cố vấn Wowy càng tăng thêm gấp bội khiến Trấn Thành phán luôn:“Bây giờ không còn là Wowy nữa mà là worry”.

Xâu chuỗi các thông tin lại, Tóc Tiên chốt đáp án Báo Mắt Biếc có thể là Giang Hồng Ngọc vì đã đi hát rất sớm và bằng tuổi mình. Còn Trấn Thành thì cho rằng đó là ca sĩ Đông Nhi vì chất giọng có lúc nửa Nam nửa Bắc và vừa sinh con. Riêng Trúc Nhân giữ đáp án Hiền Thục như phán đoán ban đầu của mình.

Đúng như lời giới thiệu, gã trâu si tình Buffalove đã mang đến ca khúc Phía Sau Một Cô Gái khiến nhiều người phải si mê tại tập 2 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ. Sự da diết, sâu lắng trong giọng hát của Buffalove khiến người nghe bị cuốn vào mạch cảm xúc của bài hát. Trúc Nhân cũng phải thảng thốt trước độ hay của giọng hát Buffalove, còn Trấn Thành tự tin biết ngay là ai. Tóc Tiên tức tối vì dù nhận ra chất giọng quen thuộc nhưng không nhớ ra được người đó là ai. Tuy nhiên, trước việc liên tục phủ định những câu hỏi nghi ngờ do Hội đồng cố vấn đưa ra khiến mọi người càng thêm rơi vào mơ hồ.

Với khả năng quan sát và suy luận của mình, Tóc Tiên chọn ra 2 thông tin đó là việc giảm cân nặng và hình ảnh ly đá bào có chữ 199X xuất hiện trong đoạn video giới thiệu làm chìa khóa suy luận và đi đến khoanh vùng các nhân vật gồm Đức Phúc và Hoàng Dũng – Nàng Thơ và thậm chí sau đó cô nàng còn nảy ra cái tên Quân A.P. Về phần “chiến thần suy luận” Trấn Thành thì lại phân vân giữa 2 anh em Mr. Siro và Vương Anh Tú vì cách lấy nhả hơi khi hát. Dù khá nghiêng về lựa chọn Mr.Siro nhưng do cách xử lý âm thành vừa có hơi và vừa có lực nên nam cố vẫn chưa dám chắc chắn vào đáp án của mình. Trúc Nhân lúc đầu cũng nghĩ đến Mr.Siro và Vương Anh Tú nhưng những khúc luyến và lên nốt cao, anh chàng lại vô thức nghĩ đến ca sĩ Ưng Đại Vệ. Từ đầu, Wowy đã đặt nghi ngờ vào cái tên Hồ Quang Hiếu, nhưng sau phần trình diễn cùng các dữ liệu đã không còn nhận ra nhân vật thực sự đứng sau mặt nạ là ai.

Sau nhiều ngờ vực và phân tích, đến lúc phải chốt đơn đáp án, Trúc Nhân vẫn kiên định với lựa chọn Ưng Đại Vệ, Tóc Tiên thì giữ đáp án Quân A.P. Dù sau khi nghe Trúc Nhân phân tích, Trấn Thành có chút lung lay, nhưng theo anh Ưng Đại Vệ hát có phần nghẹt hơn 1 chút nên vẫn giữ đáp án Mr.Siro và Wowy cũng chọn câu trả lời là Mr.Siro.

Được đánh giá là nhân vật mascot có tạo hình đáng yêu bậc nhất The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ, nàng gà bông ChipChip Pink đã dễ dàng chinh phục mọi người bởi sự đáng yêu ngọt ngào của mình ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu. Tóc Tiên cho hẳn 10 điểm cho mascot còn Trấn Thành thì ví luôn ChipChip Pink giống như là bánh mochi và không quên lầy lội đoán Thanh Duy Idol đang hóa thân thành ChipChip Pink vì độ khẳng khiu của đôi chân nhân vật.

Cực tương đồng với ngoại hình, ChipChip Pink sở hữu một giọng hát ngọt ngào không kém vẻ ngoài của mình. Sự nhẹ nhàng, trong trẻo của chất giọng ChipChip Pink khiến ca khúc Đi Đu Đưa Đi càng thêm chill và cuốn hút. Với một bài hát quá đỗi dễ thương cùng cách phối hiện đại, Trấn Thành không giấu được sự thích thú của mình. Tuy nhiên với chất giọng baby voice này cũng khiến Trấn Thành nghĩ ngay đến nhân vật phía sau mặt nạ phải có vóc dáng nhỏ gầy, không thể là nam. Và sau khi nghe vài nốt đầu, nam cố vấn cũng đã tinh ý đoán ra được ngay nhân vật đó chính là người có bài hit hiện nay được giới trẻ yêu thích.

Về phần Tóc Tiên, với nhiều chi tiết suy luận, cô đưa ra 2 sự phân vân giữa thánh nữ bolero và thánh nữ cover. Người cô nghi ngờ hàng đầu còn có khả năng hát bolero và cả nhạc jazz. Lần theo hint trong đoạn video giới thiệu, Tóc Tiên đặt ra hàng loạt câu hỏi nghi vấn như ChipChip Pink từng học trường y? Và từng đi du học Singapore?…, nhưng ChipChip Pink đều phủ nhận và thậm chí còn cho biết mình chưa coi đoạn video giới thiệu khiến Tóc Tiên muốn xỉu ngang.

Giây phút quyết định đã đến, các vị cố vấn phải lần lượt đưa ra đáp án cuối cùng của mình. Wowy cho rằng ChipChip Pink là bé Xuân Mai. Dù phân vân với Hoàng Yến Chibi nhưng Trấn Thành đã quyết chọn Juky San. Vì có từ thánh nữ xuất hiện trong hint đã khiến Tóc Tiên liên tưởng đến thánh nữ bolero Jang Mi. Còn Phùng Khắc Linh lại chính là cái tên mà Trúc Nhân nghĩ đến do cách nhả chữ và sự nữ tính trong giọng hát của ChipChip Pink.

Với tạo hình cực sáng tạo, O Sen khiến ai cũng phải nhớ đến và bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của mình. Chỉ với những thông tin O Sen hé lộ trước những câu hỏi yes/no của Hội đồng cố vấn như từng sống bên Mỹ, không hoạt động trong 1 nhóm nhạc mà nhiều nhóm, không dạy thanh nhạc và đồng thời là 1 diva…, Trấn Thành đã vô cùng lợi hại khẳng định mình đã biết ai là người phía sau mặt nạ.

Tuy nhiên, với phần trình diễn đầy huyền bí và lạ tai của ca khúc Hồn Hoang, sự ma mị cùng kỹ thuật xử lý bài hát bậc thầy của O Sen đã thổi bay mọi tự tin cùng sự suy đoán ban đầu của Hội đồng cố vấn. Khi phải viết ra suy đoán của mình, Tóc Tiên đã thốt lên: “Tiên không có một dữ liệu nào viết đại thôi đó!”. Trấn Thành thừa nhận dù khá quyết đoán lúc đầu vào nhận định của bản thân, nhưng khi O Sen cất giọng lên thì mọi thứ đã bị xóa tan. Vì trước đó với dữ kiện 3 con mèo, nam cố vấn nghĩ đến nữ ca sĩ Thanh Hà, cùng cái gật đầu của O Sen trước câu hỏi có từng ở Mỹ càng khiến Trấn Thành gia tăng thêm tự tin vào đáp án. Wowy cảm nhận là Uyên Linh nhưng bị Trấn Thành và Tóc Tiên phản bác vì quãng giọng quá khác. Về phần mình, Trúc Nhân lại phân vân giữa 2 giảng viên thanh nhạc nổi tiếng là Ánh Tuyết và Ngọc Mai, nhưng với chất giọng Bắc của O Sen nam cố vấn quyết định lược bỏ đáp án Ngọc Mai. Cố khai thác thêm thông tin, nhưng Trấn Thành lại lỡ dại hỏi O Sen đã có gia đình chưa liền bị O Sen “chặt” ngay: “Trời ạ! Thế theo anh, chị 30 mươi mấy tuổi đầu rồi thì có gia đình chưa ạ… hay ý anh Trấn Thành muốn bảo là em ế cho nên lên chương trình này để kiếm chồng”, khiến Trấn Thành câm nín nhận mình lỡ miệng.

Trả lời quá khéo, O Sen đã quay ban cố vấn vòng vòng đến lúc chốt đáp án thì những gương mặt tự tin lúc đầu mất hút mà thay bằng những nét hoang mang vô cực. Trấn Thành than vãn: “Sau khi gặp O Sen, tôi cần o bế. Tôi cảm thấy tôi bơ vơ quá!”. Tóc Tiên thừa nhận đây là trường hợp nghệ sĩ đầu tiên khiến dàn cố vấn hoang mang thật sự. Wowy chốt Uyên Linh trong bế tắc. Trấn Thành sau khi liệt kê hẳn 1 list những nghi vấn gồm Bảo Lan, Thùy Linh, Ngọc Mai thì quyết chọn Thùy Linh nhóm 5 Dòng Kẻ. Tóc Tiên chọn ca sĩ Ngọc Vân, Trúc Nhân quyết chốt lựa chọn ca sĩ Ánh Tuyết.

Khép lại bảng đấu, hội đồng cố vấn và 99 khán giả tại trường quay đã đưa ra bình chọn của mình với kết quả cụ thể như sau: Cao nhất là Hươu Thần với 36,9 %, vị trí thứ 2: 18,45% là O Sen, vị trí thứ 3: 16,5% thuộc về Buffalove, ChipChip Pink xếp ở vị trí thứ 4 với 14,56% và cuối bảng là Báo Mắt Biếc với 13,59%. Tuần sau, tập 3 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ với sự góp mặt của Hari Won ở vị trí cố vấn khách mời và 5 nhân vật mascot đầy thú vị của bảng đấu cuối cùng sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy – 30/07 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và siêu ứng dụng VieON.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan