logo
Thứ năm, 09/11/2023 20:42:40

Phi Phụng đưa Việt Hương đi cách li vì nghi ngờ cô bị ho truyền nhiễm


(Dispatch.vn) - Bị bệnh ho dai dẳng suốt hơn 2 năm nhưng không điều trị đúng cách, nhân vật Việt Hương suýt nữa bị bạn đưa đến trại cách li vì nghi ngờ mắc bệnh ho truyền nhiễm.

Chương trình “ Bác sĩ gia đình” tập 69 phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật ngày 22/3 vừa qua với chủ đề “Ho dai dẳng và hay tái phát, đâu là giải pháp?” cùng sự đồng hành của bác sĩ Huỳnh Thị Chiêu Oanh – trưởng khoa hô hấp – Bệnh viện Nhân Dân 115 – TP.HCM.

Cuộc sống luôn xảy ra những tình huống giở khóc giở cười hay làm ơn mắc oán mà chúng ta không thể lường trước được. Nhân vật Phi Phụng vì nghe nói Việt Hương bị ốm, lâu lắm không thấy đi chợ nên đã qua nhà hỏi thăm. Lúc qua nhà thì thấy Việt Hương ho sặc sụa “như muốn văng cả phổi ra ngoài” nên đã gọi xe cứu thương tới nhưng lại bị chủ nhà mắng té tát khiến cho nhân vật Phụng “giận tím mặt”.

Đang giận “sôi máu” thì gặp ngay cậu con trai là nhân vật Hữu Tín, Phi Phụng vừa giận dữ vừa kể lại sự tình với cậu con của mình. Theo bà, ho bình thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ 2 ngày đến 1 tuần nhưng nhân vật Việt Hương đã ho hơn 2 tuần nên chắc chắn đây là ho truyền nhiễm nên nhất định phải cách li. Vừa nghe thấy hai mẹ con nhân vật Phi Phụng bảo phải cách li mình, Việt Hương vội vàng vác chổi từ trong nhà ra dọa đánh cả hai mẹ con.

Sau khi hỏi đầu đuôi mọi việc, nhân vật Việt Hương cho biết chị đã bị ho 2 năm rồi, cứ mỗi lần tới mùa hoặc hít phải khói bụi đều ho nhưng không hề bị sốt mà ngược lại còn rất khỏe. Mỗi lần bị ho như vậy bà đều chỉ uống thuốc tây kết hợp kháng sinh chứ không đến bệnh viện khám gì cả. Không biết “đầu cua tai heo gì” Phi Phụng đã cuống cuồng gọi xe cứu thương, gọi mãi không được bà đành gọi người bắt chó đến để đưa Việt Hương cách li đi vì nghi bà bị ho truyền nhiễm. Phi Phụng liền bị bạn mình mắng cho một trận té tát.

Thấy bạn của mẹ bị bệnh mà lại không chữa trị đúng cách, nhân vật Hữu Tín khuyên khi bị ho trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy chứ không thể uống thuốc bừa bãi được. Anh chàng còn “đá đểu” Việt Hương rằng “Dì còn sức đanh đá như vậy thì không bị bệnh truyền nhiễm được đâu” khiến Việt Hương nghẹn lời. Đó là tình huống diễn ra trong tiểu phẩm của chương trình ở tập 69 vừa qua.

Theo lời bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho là vì: “Ho là một phản ứng bảo vệ cơ thể, nó có tác dụng tống các dị vật gây bệnh như virus, vi khuẩn, khói bụi ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, thường gặp nhất là hen phế quản. Nếu bị hen phế quản khi gặp phải thời tiết thay đổi, ngoài ho ra thì người bệnh thường gặp triệu chứng như đau ngực, khó thở và nặng ngực dẫn đến ho kéo dài.”

Bác sĩ Chiêu Oanh cũng đưa ra cho người bệnh một số giải pháp: “Khi bị ho dai dẳng kéo dài không nên tự dùng kháng sinh bởi như vậy có thể làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể. Người bệnh nên điều trị tận gốc và không nên dừng thuốc khi thấy con ho giảm. Hạn chế tiếp xúc với khói, bụi, thuốc lá… Ngoài ra có thể sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược giúp trị ho, long đờm, chống viêm đường hô hấp có sự cấp phép của Bộ Y tế.”

Chương trình “Bác sĩ gia đình” tập 70 sẽ được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật ngày 29/3 trên kênh THVL1 với chủ đề “Ăn rau trước khi ăn cơm, bí quyết giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết tốt hơn”. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền Hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan