logo
Thứ năm, 09/11/2023 23:44:41

Giành chiến thắng vang dội ở Hàn Quốc, hành trình Cầu thủ nhí 2019 chính thức khép lại


(Dispatch.vn) - 10 em nhỏ đã mang vinh quang về cho đất nước khi kết thúc hành trình Cầu thủ nhí 2019 với chiến thắng áp đảo trước đội bóng nhí Hàn Quốc.

Trong tập cuối Cầu thủ nhí 2019, đối đầu cùng 10 em nhỏ là đội bóng nhí Hàn Quốc Choi Kang Hee Youth Team có vóc dáng cao to hơn, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Hyeonseok. Đây được xem là đội bóng nhí mạnh ở Hàn Quốc, khi các lứa cầu thủ tại đây từng giành các danh hiệu “nhất, nhì, ba tại các giải nhí quốc gia” – HLV Shin chia sẻ.

Bước vào những phút đầu của hiệp một, đội Cầu thủ nhí 2019 nhập cuộc chưa tốt, một vài tình huống xử lí bóng thiếu sự tỉnh táo, nên đội nhà Choi Kang Hee Youth Team chớp lấy cơ hội khi Park Chanyu suýt tung lưới thủ thành Phúc Khang.

Lo lắng trước các cầu thủ nhí gặp tâm lí trước đối thủ khó chơi, hai bảo mẫu Diệu Nhi, Don Nguyễn bên khán đài liên tục hô hào: “Tập trung lên các con ơi! Cố lên, không sao cả!”. Phía huấn luyện viên Hồng Sơn cẩn thận quan sát và hối thúc các học trò tập trung.

Sự cố gắng của HLV Hồng Sơn cùng hai bảo mẫu Diệu Nhi, Don được đền đáp bằng câu trả lời “rất điệu đà” và kịp thời khi làm tung lưới đối thủ, qua đó giải tỏa tâm lí trong trận đấu của các Cầu thủ nhí 2019.

Dù nhập cuộc tự tin hơn, đội nhí Hàn Quốc chơi đầy quyết tâm để tìm bàn gỡ sau khi bị thủng lưới. Tuy nhiên, các cầu thủ nhí dần chơi tốt hơn và kiểm soát được nhịp độ trận đấu, khi liên tiếp tạo ra những tình huống tấn công, cụ thể là hai “mũi nhọn” Hùng Hoan và Văn Việt.

Bình luận viên quen thuộc trận đấu quan trọng hôm nay không ai khác chính là nghệ sĩ Xuân Bắc. Khác với ngày thường, Xuân Bắc dường như “nghiêm túc” hơn hẳn khi không còn dùng những từ ngữ hài hước thường thấy. Nhận định về đội nhà, vị bình luận viên này yêu cầu các cầu thủ nhí phải cảnh giác đến số 12 Choo Seongha vì: “Đây là cầu thủ mạnh và đang thi đấu rất xông xáo”.

Quyết tâm lấy lại thế trận, đội nhà có những pha phản công gây khó dễ cho thủ thành Phúc Khang. Tuy nhiên, các cầu thủ nhí đã thể hiện xuất sắc, sau pha phản công của mình, đội trưởng Hoàn Vũ làm tung lưới đối thủ với cú sút xa đầy bất ngờ.

Tiếp nhận thêm một bàn thua, đội nhà Choi Kang Hee Youth Team dâng cao đội hình để chiếm thế “thượng phong” nhưng bất thành với hàng thủ đang dần chắc chắn của Cầu thủ nhí 2019. Ít phút sau đó, cậu bé “ít nói làm nhiều” Thiên Phú đệm bóng vào lưới, gia tăng cách biệt với tỷ số 3-1.

Cuối hiệp một, đội nhà cũng đã ghi cho mình thêm một bàn, qua đó rút ngắn cách biệt xuống còn 3-2 cho đến hết hiệp một. Nhận xét tình huống này, Xuân Bắc cho rằng: “Chúng ta đã lơ là, ngủ quên trong chiến thắng và để đội nhà ghi bàn!”.

Sang hiệp hai, tinh thần các Cầu thủ nhí 2019 càng dâng lên cao khi liên tiếp là những pha nguy hiểm được tạo ra và ghi thêm 03 bàn thắng liên tiếp do công của Nhân Kiệt, Văn Việt và Thiên Phú.

Bị các cầu thủ nhí nhiều lần “áp sát”, đội nhà dần đánh mất thế trận và không tạo ra được nhiều cơ hội để rút ngắn khoảng cách. Kết thúc hiệp hai, đội Cầu thủ nhí 2019 giành chiến thắng “đậm” chung cuộc với tỷ số 6 – 2.

Đánh giá các cầu thủ nhí sau trận cầu quyết định, Xuân Bắc nhận xét: “Đây có thể xem là một phần thưởng xứng đáng của HLV Hồng Sơn và người hâm mộ. Nhìn các em, chúng ta có thể tin tưởng thế hệ cầu thủ trong 7 – 10 năm nữa của đội tuyển Việt Nam”.

10 cầu thủ nhí ngồi lại cùng nhau xem những hình ảnh đã qua, thủ môn Đình Bảo tâm sự: “Con cảm thấy rất vui và xúc động khi xem lại những hình ảnh các đồng đội ăn cùng nhau, sống cùng nhau trong ngôi nhà chung”. Con Đức Lương chia sẻ: “Rất vui khi đây là lần đầu tiên con qua Hàn Quốc, nhưng cũng rất buồn khi phải chia tay với các bạn tại đây”. Đồng cảm trước những suy nghĩ của các học trò, HLV Hồng Sơn cũng tâm sự: “Thời gian ở cùng các con thầy rất hạnh phúc và tự hào, các con là những cầu thủ xuất sắc”.

Cũng trong buổi chia tay này, đứng trước bốn cái tên Văn Việt, Hùng Hoan, Đình Bảo, Hoàn Vũ, HLV Hồng Sơn quyết định trao danh hiệu “Quả bóng vàng” cho cầu thủ xuất sắc nhất Cầu thủ nhí 2019 là Hùng Hoan. Nhận được danh hiệu “Quả bóng vàng” cho mùa giải Cầu thủ nhí 2019, “cậu nhóc” 12 tuổi đến từ Hà Nội này tỏ ra ngạc nhiên: “Con hồi hộp và bất ngờ khi thầy Sơn chọn con, vì trong đầu con nghĩ bạn Hoàn Vũ, vì bạn ấy cũng là cá nhân thể hiện rất xuất sắc trong đội bóng.”.

Như vậy hành trình Cầu thủ nhí 2019 đã chính thức khép lại với chiến thắng vang dội trước đội tuyển nhí Hàn Quốc, qua đó, mở ra cơ hội cho 10 em nhỏ có cơ hội được học tập và thi đấu ở các trung tâm đào tạo bóng uy tín ở Việt Nam, để tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành “ông vua trên sân cỏ”.

Chương trình Cầu thủ nhí 2019 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện, dưới sự đồng hành của Tập đoàn Lotte.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan