logo
Thứ năm, 09/11/2023 20:42:29

Cara hoá ma nữ vừa thần thái vừa thần…kinh trong MV ‘Thôi miên’


(Dispatch.vn) - Vốn tưởng đổi từ hình tượng trẻ trung, dễ thương sang trưởng thành, gợi cảm thôi, ai ngờ CARA lại “mặn” tới mức nhập vai ma nữ “điên tình” với đủ loại biểu cảm hài hước.

Sau khi gây bất ngờ bằng màn lột xác gợi cảm, ma mị với thần thái được đánh giá không phải dạng vừa trong teaser, tối ngày 17 tháng 3, CARA chính thức tung MV Thôi Miên thú vị không kém. Trong teaser người đẹp thần thái bao nhiêu thì trong MV thần… kinh bấy nhiêu. Vốn tưởng đổi từ hình tượng trẻ trung, dễ thương sang trưởng thành, gợi cảm thôi, ai ngờ CARA lại “mặn” tới mức nhập vai ma nữ “điên tình” với đủ loại biểu cảm hài hước. Cộng đồng mạng nhận xét đùa rằng khéo gương mặt của CARA sẽ thành meme cũng nên.

Nội dung MV xoay quanh câu chuyện ma nữ CARA dùng mọi thủ đoạn và mưu kế để quyến rũ Toof.P (Uni5) khi anh vô tình lạc vào một tòa lâu đài hoang nơi CARA đang trú ẩn. Từ rượt đuổi, van xin cho đến bắt trói, yểm bùa, thôi miên nhưng CARA vẫn không thể chiếm được trái tim của Toof.P. Từ đâu hiệp sĩ Nicky (MONSTAR) xuất hiện, thường thấy hiệp sĩ cứu công chúa nhưng ở đây lại cứu hoàng tử, thay vì cướp cô dâu thì lại… đánh cô dâu. Nụ cười bí ẩn của CARA kết MV phải chăng là ma nữ vừa nảy ra chiêu mới? Hay vì cay đắng nhận ra mình không phải nữ chính ngôn tình mà là nữ phụ đam mỹ?!

MV được đạo diễn bởi Gin Trần. Vốn nổi tiếng với các MV ngoại cảnh đẹp như mơ, Gin Trần vẫn hoàn thành tốt MV Thôi Miên dù không thuộc thế mạnh. Có thể thấy được sự đầu tư trong bối cảnh trong lâu đài được dàn dựng công phu, kết hợp với kỹ xảo huyền ảo; sự sáng tạo trong các tình tiết “tổ lái” từ ma mị sang hài hước. Đặc biệt, diễn xuất của CARA khiến khán giả có cái nhìn khác thú vị, chân thật hơn. Không còn đóng khung “bình bông” xinh đẹp hay “kool” ngầu mà bộc lộ thoải mái những khía cạnh điên khùng hài hước vốn có trong tính cách của cô nàng.

Ca khúc Thôi Miên thuộc thể loại Pop Dance/Dubstep, được chắp bút bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền – cha đẻ của nhiều bản HIT hiện nay như Cầu Hôn (Văn Mai Hương), Tặng Anh Cho Cô Ấy (Hương Giang Idol), Ai Cần Ai (Bảo Anh),… Thôi Miên có chất liệu âm nhạc mang màu sắc US-UK rất khác biệt với những ca khúc trên thị trường hiện nay. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng chia sẻ Thôi Miên là một trong những ca khúc có nhiều phiên bản nhất mà anh từng thực hiện. Một phiên bản khác sẽ sớm được phát hành trong thời gian tới. Nội dung bài hát thể hiện sự mạnh mẽ của nữ quyền từ ca từ đến giai điệu – một cô gái hiện đại dám tự tin bày tỏ và giành lấy tình yêu về mình. Lời bài hát là sự khẳng định một cách kiêu hãnh của cô gái rằng chỉ có yêu em mới đúng:”Trên thế gian này, duy nhất em này. Mặt trời ngoài kia không soi tim anh sáng bằng em”, “Người đừng cầu mong ai kia thay em có được anh. Chẳng thoát tay em đâu mà!” hay thêm một chút “điên loạn” vì tình: “Chỉ muốn ôm anh trong lòng, rút ra chân không và lồng kính anh trong căn phòng”. Đoạn điệp khúc chính là “thần chú thôi miên” dành cho chàng trai: “Yêu em thôi này, yêu em thôi nhé. Baby, tin em thôi này, tin em thôi nhé.”

Im hơi lặng tiếng khá lâu và trở lại cùng sự đổi mới mạnh mẽ cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh, CARA chia sẻ: “CARA cuối cùng đã có cơ hội trở lại sau hơn 10 tháng tính từ sản phẩm Thôi Đành Rời Xa. Trong khoảng thời gian đó, CARA đã dành thời gian tập luyện, cố gắng trau dồi thanh nhạc, vũ đạo rất nhiều. Bài hát cũng như mọi thứ đã phải chỉnh sửa rất nhiều phiên bản để có được sản phẩm cuối cùng hoàn thiện nhất. Lo lắng lớn nhất của CARA là việc lâu rồi mình mới xuất hiện, sợ mọi người đã quên mình mất. Cảm giác của CARA giống như mình được debut 1 lần nữa vậy. Mong với hình ảnh mới, sản phẩm lần này mà CARA và ekip chọn lựa sẽ được mọi người đón nhận, yêu thương, và thấy được 1 Cara hoàn toàn khác trước: tự tin khi là chính mình.”


Từ Khóa:

Tin Liên Quan