logo
Thứ năm, 09/05/2024 14:47:27

Vitamin Hạnh Phúc: Hoàng Mèo bị vợ yêu cầu tăng mức cấp dưỡng hậu ly hôn


(Dispatch.vn) - Chương trình Vitamin Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 19 giờ 40 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Vitamin Hạnh Phúc tuần này gửi đến khán giả những câu chuyện thú vị của đời sống như: Thiếu hụt nội tiết tố, chồng mê nhậu và nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn.

Chương trình  có sự tham gia của các diễn viên Trung Dân, Phi Phụng, Hương Giang, Hoàng Mèo, Bạch Long, Bùi Công Danh, Tuyền Mập, Bích Trâm, Ngọc Xuyên, Phương Linh… và các chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.

Trailer:

 

Thiếu hụt nội tiết tố

Bước vào độ tuổi xế chiều, Phi Phụng không còn duy trì được giấc ngủ ngon như trước nữa, ngược lại cô thường cảm thấy bứt rứt, khó chịu, cơ thể lúc nóng lúc lạnh thất thường, điều này ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô và cả ông xã Bạch Long. Có những đêm, Bạch Long dường như thức trắng đêm để điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh sao cho phù hợp với thân nhiệt của vợ, thế nhưng dù có bỏ công sức đến mấy cũng không thể nào chiều được tình khí thất thường của Phi Phụng. May mắn trong một lần xem được tư vấn của bác sĩ trong ứng dụng Vitamin Hạnh Phúc, Bạch Long liền nghĩ vợ mình bị bốc hỏa do thiếu hụt nội tiết tố nữ, ông cùng cô con gái Phương Linh tức tốc đưa Phi Phụng đi khám sớm để kịp thời chữa trị.

Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy cho biết, phụ nữ vào thời điểm tiền mãn kinh thường sẽ có một số triệu chứng do nội tiết tố giảm sút như bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn tính tình hoặc dễ nhiễm trùng tiểu…

Về chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ tiền mãn kinh, nữ bác sĩ khuyên: “Phụ nữ ở giai đoạn này cần ăn đủ các chất bột đường, đạm, béo, khoảng 300gr rau xanh và 200gr trái cây trong một ngày. Ngoài ra, sữa là một nguồn cùng cấp dinh dưỡng đầy đủ và phòng chống loãng xương rất tốt”.


Cuối cùng, việc vận động thể dục thể thao từ 30 – 45 phút trong một ngày được xem là một hoạt động rất quan trọng để nâng cao sức đề kháng và giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng được nạp vào cơ thể.

Chồng mê nhậu

Đã quá khuya, Bùi Công Danh say sỉn trở về nhà sau cuộc nhậu bí tỉ. Trong phòng khách, Ngọc Xuyên ngồi đợi mà lòng như lửa đốt, cô mệt mỏi khi thời gian qua anh chìm đắm trong những trận nhậu nhẹt đến mất kiểm soát. Anh thường xuyên viện lý do phát triển sự nghiệp, tiếp khách và ký hợp đồng để nhậu.

Thấy Ngọc Xuyên sau khi lấy chồng mỗi ngày một tiều tụy, Tuyền Mập và Bích Trâm là hai người bạn thân khuyên cô nên đến tận nơi chồng nhậu, Xuyên liền từ chối vì sợ làm vậy sẽ rất mất mặt chồng.

Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang nhận xét, trong gia đình có một người chồng mê nhậu thật sự là một bi kịch của người phụ nữ. Ngoài những vấn đề bất đắc dĩ trong công việc thì những cuộc hẹn gặp các chiến hữu thâu đêm suốt sáng thật sự luôn khiến các bà vợ phải chịu đựng rất nhiều.

Đối với trường hợp chồng nghiện nhậu tới mức bỏ bê gia đình, tiến sĩ mách nước cho các bà vợ: “Không thể có một giải pháp chung cho tất cả các gia đình đang có chồng nghiện bia, rượu, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, từ đó hãy trao đổi để chồng có sự sắp xếp, song song với đó là kết hợp với giải pháp cải thiện sức khỏe nếu việc ăn nhậu là một việc bắt buộc”.

Nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn

Sau 3 năm ly hôn, Hương Giang luôn vất vả khi phải một mình gồng gánh tất cả các khoản sinh hoạt phí của gia đình và con đang trong tuổi ăn học. Nhìn con gái vất vả tính toán từng đồng để cân chỉnh chi tiêu trong gia đình, Trung Dân càng giận Hoàng Mèo – chồng cũ của Hương Giang, khi thường xuyên trễ hẹn, khất tiền cấp dưỡng hậu ly hôn với vợ.

Nhắc đến chồng cũ, Hương Giang chán nản khi nhắc đến vấn đề cấp dưỡng, hết duyên hết nợ, nên đòi tiền cấp dưỡng cho con cũng ngại không muốn đòi. Thế nhưng khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng, Hương Giang không những muốn chồng chu cấp đều đặn trở lại, mà còn muốn tăng thêm vì trượt giá thị trường khiến nhiều chi phí đã tăng so với 3 năm trước mà tòa án đã xử.

Luật sư Dương Ánh Nga (Thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, sau ly hôn, nếu người chồng có khả năng kinh tế nhưng lại trốn tránh việc cấp dưỡng cho con, hành vi này có thể bị xử lý theo điều 57, NĐ 144, năm 2021, theo đó xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi trốn tránh cấp dưỡng cho con. Mức phạt có thể nâng lên thành phạt tù 2 năm nếu người đó đã từng bị xử phạt hành vi tương tự trước đó hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, theo điều 186 (Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trường hợp vợ hoặc chồng muốn thay đổi số tiền cấp dưỡng, luật sư giải thích: “Ba hoặc mẹ của đứa bé có quyền nộp đơn yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng, tăng lên hoặc giảm xuống vì điều kiện kinh tế thay đổi, ngay cả khi trường hợp tòa án đã xử không cần cấp dưỡng, bên còn lại có thể nộp đơn yêu cầu được cấp dưỡng trong tương lai”.


Vitamin Hạnh Phúc là một chương trình thường thức gia đình thể hiện bằng các tiểu phẩm hài kịch tình huống. Mỗi tập phát sóng là mỗi chủ đề phong phú, cung cấp những kiến thức bổ ích về sức khỏe, giáo dục gia đình và những vấn đề thường gặp trong xã hội. Chương trình Vitamin Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 19 giờ 40 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan