logo
Thứ năm, 19/10/2023 01:16:39

Vitamin Hạnh Phúc: Ham rẻ, Phan Như Thùy bị hư ha khi peel da tại nhà


(Dispatch.vn) - Chương trình Vitamin Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 19 giờ 40 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Vitamin Hạnh Phúc tuần này gửi đến khán giả những câu chuyện thú vị của đời sống như: Peel da, chồng thả thính trên mạng xã hội và môi giới hôn nhân.

Chương trình  có sự tham gia của các diễn viên Chánh Trực, Thụy Mười, Cẩm Hò, Tuyền Mập, Bích Trâm, Ngọc Xuyên, Tâm Anh, Hoàng Mèo, Phan Như Thùy… và các chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.

Trailer: 

 

Peel da tại nhà

Chỉ cần thoa lên mặt, sau đó lớp da cũ sẽ biến mất đi và tái tạo lại một làn da mới trắng sáng mịn màng, đó là những lời quảng cáo trên mạng về phương thức peel da đã thu hút Phan Như Thùy. Vì muốn tiết kiệm, Phan Như Thùy tự mua thuốc trên mạng về làm tại nhà mặc cho ngưởi bạn là Tâm Anh ra sức ngăn cản. Sau vài ngày sử dụng thuốc peel da mua trên mạng, gương mặt của Phan Như Thùy nổi nhiều mẩn đỏ, sưng tấy khiến cô rất khó chịu và đau đớn. Thậm chí, Hoàng Mèo và Tâm Anh phút chốc đã không nhận ra người bạn của mình chỉ vừa mới gặp vài ngày trước, may mắn là Hoàng Mèo đã không nghe lời ‘xúi dại’ của Thùy để vợ mình peel da tại nhà.

Theo PGS – TS – BS Nguyễn Thị Bay, peel da sinh học hiểm nôm na là một cách dùng hóa chất để làm thay đổi tế bào da, tẩy tế bào da chết và làm cho làn da mới trắng sáng và đẹp hơn. Trên thị trường có nhiều thuật ngữ tượng trưng cho nhiều dòng sản phẩm peel da như AHA, BHA, TCA…., các phương pháp này có thể làm từ nông cho đến sâu tùy vào nhu cầu của người sử dụng và bệnh lý da tại thời điểm đó.

“Việc loại bỏ tế bào chết làm lộ ra lớp da non khiến mọi người lầm tưởng về cái đẹp, nhưng nếu không đánh giá đúng và có cách chăm sóc phù hợp, rất dễ gây ra tổn thương sâu, dẫn đến tình trạng mất sắc tố. Nếu tổn thương ở phần hạ bì, da vẫn có thể tái tạo, trường hợp nặng hơn khi đã tổn thương trung bì sẽ gây nên mất sắc tố vĩnh viễn”, bác sĩ Nguyễn Thị Bay cảnh báo.

Về yếu tố chuyên môn, có rất nhiều loại da để sử dụng tương ứng với nhiều sản phẩm peel da tương thích, chính vì lẽ đó, phương thức peel da không nên tùy ý sử dụng tại nhà mà cần sự can thiệp của các chuyên gia để đảm bảo an toàn cho sức khỏe da, đồng thời là tiết kiệm chi phí nếu xảy ra tình huống xấu.

Chồng thả thính trên mạng xã hội

Dù đã có gia đình, nhưng Chánh Trực vẫn có một thú vui trên mạng xã hội là ‘thả thính’ khi bắt gặp hình của những cô gái xinh đẹp. Cũng từ thú vui mới này mà quỹ thời gian của người đàn ông của gia đình này đổ vào mạng xã hội ngày một nhiều, thậm chí đến những việc nhà mà Thụy Mười (vai vợ Chánh Trực) nhờ vả trực tiếp, anh cũng bỏ ngoài tai.

Mạng xã hội là thế giới ảo, việc tiếp cận và sử dụng nó như thế nào phụ thuộc vào thế giới quan của mỗi người, đối với những hành động để lại cảm xúc và những bình luận xã giao, Cẩm Hò hoàn toàn bênh vực ba mình trước lời buộc tội của mẹ. Trái lại, Thụy Mười nhận định đây là một hành vi thiếu chung thủy của một người đàn ông.
Tức nước vỡ bờ, Thụy Mười chất vấn tất cả những lời lẽ thả thính của Chánh Trực trên mạng xã hội, tra hỏi từng tài khoản mà Chánh Trực đi qua với thái độ vô cùng giận dữ, thế nhưng, đối diện với cơn cuồng phong của vợ, anh lại rất bình thản với câu nói ‘vui thôi mà’.

Không thể giải quyết theo cách êm thấm, Thụy Mười quyết định trả đũa chồng, cô đặt mật khẩu điện thoại, công khai nhắn tin thả thính với mức độ mạnh hơn với những người xung quanh, kể cả người giao hàng, bầu không khí trong gia đình ngày càng căng thẳng khiến ai cũng không chịu thua ai.

Đây là tình huống không quá xa lạ với cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mỗi người đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, việc thoải mái nói lời đẩy đưa với một nhân vật ảo trên mạng xã hội, liệu có vô hại hay không?
Theo chuyên gia tâm lý Tô Nhi A, việc dành thời gian để làm những việc hoàn toàn không đem lại những giá trị căn bản cho cuộc sống hôn nhân là điều không được khuyến khích để duy trì cuộc sống hôn nhân, chưa kể, việc này tạo ra sự bận tâm trong tâm trí khi trò chuyện với một ‘người lạ’ nếu xuất phát từ những lời ong bướm, trí não sẽ kích thích họ nhiều sự tò mò hơn như được nhìn thấy người đó hoặc là gặp trực tiếp người đó ở ngoài đời thực, điều này hoàn toàn có thể. “Vùng riêng tư của một người trong hôn nhân cần phải đảm bảo việc không tạo ra sự bất an dành cho người còn lại. Bằng sự nhạy cảm của một người chồng hoặc vợ, chúng ta có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau về sự riêng tư của mỗi người, như việc cài mật khẩu điện thoại, nếu có sự hợp lý vì yêu cầu công việc đòi hỏi tính bảo mật cao thì có thể chấp nhận, ngược lại, nếu vùng riêng tư đó để thỏa mãn những mối quan hệ ngoài luồng, thì cần phải xem xét lại”, Tô Nhi A khuyên.

Môi giới hôn nhân

Chẳng mấy chốc sau khi kinh doanh riêng, ngôi nhà của mẹ con Tuyền Mập và Ngọc Xuyên đã bị quậy đến tan tành vì số nợ nặng lãi đã vay, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền nợ mỗi lúc một nhiều mà khả năng xoay xở hầu như không có. Hiện tại, Tuyền Mập chỉ còn cách trốn kín trong nhà nhằm tránh sự săn đuổi của chủ nợ, Ngọc Xuyên cũng đi làm trong thấp thỏm, lo âu vì chính cô cũng bị đe dọa vì số nợ của mẹ mình.

Nhận thấy tình hình càng lúc càng xấu đi, Bích Trâm, một “bà mai” lâu năm, quyết định gợi ý người bạn của mình đem gả con gái cho một vị đại gia, không những trả được nợ mà còn dư giả tiền để tiêu xài.“Tiền trả nợ thì không phải nghĩ, còn được chu cấp tiền hàng tháng để mua sắm, ăn chơi không phải nghĩ nhiều”, Bích Trâm nói lời mật ngọt với Ngọc Xuyên.

Trước những lời có cánh của “cô Trâm môi giới”, Tuyền Mập hết lời bảo con gái đi lấy chồng, khi Ngọc Xuyên từ chối, bà còn liên tục dọa tự tử. Đến ngày gặp mặt nhà trai, Tuyền Mập té ngửa khi phát hiện con rể tương lai của mình mất năng lực hành vi dân sự. Còn Bích Trâm thì đe dọa nếu Tuyền Mập hủy hợp đồng sẽ bị bồi thường gấp đôi số tiền. Tuy nhiên, Ngọc Xuyên cứng rắn từ chối và dọa sẽ đâm đơn kiện Bích Trâm môi giới hôn nhân trái pháp luật.

Thẩm phán Lê Anh Quân (Thuộc Tòa án Nhân dân Quận 8 – TP.HCM) cho biết, môi giới giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài được tiến hành thông qua các tổ chức được pháp luật cho phép và quy định với mục đích hỗ trợ, không nhằm vụ lợi trong quá trình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, còn lại các hành vi môi giới hôn nhân khác đều là bất hợp pháp.

Theo luật hôn nhân và gia đình, kết hôn với người mất năng lực hành vi dân sự là điều pháp luật không cho phép. Người kết hôn có thể yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, ngoài ra việc bị đe dọa về hành vi cưỡng ép tài sản của Bích Trâm, Tuyền Mập và Ngọc Xuyên hoàn toàn có thể nộp đơn ra công an để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

“Hành vi cưỡng ép kết hôn được hiểu như việc gây sức ép về mặt tâm lý, yêu cầu về mặt của cải vật chất, hành vi trên có thể bị xử phạt hành chính từ 10 – 20 triệu đồng. Trường hợp có thể truy xét trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ khi đã xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm”, thẩm phán Lê Anh Quân nói.

Vitamin Hạnh Phúc là một chương trình thường thức gia đình thể hiện bằng các tiểu phẩm hài kịch tình huống. Mỗi tập phát sóng là mỗi chủ đề phong phú, cung cấp những kiến thức bổ ích về sức khỏe, giáo dục gia đình và những vấn đề thường gặp trong xã hội.

Chương trình Vitamin Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 19 giờ 40 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan