logo
Thứ sáu, 10/11/2023 04:57:06

Vì sao ‘Chị ong nâu’ bản thất tình trở thành trào lưu?


Ca khúc “Chị ong nâu và em bé” bất ngờ nổi tiếng những ngày qua. Nhiều nghệ sĩ cover bài hát theo phong cách khác nhau.

 
Nữ sinh thể hiện ‘Chị ong nâu và em bé’ phiên bản thất tình “Chị ong nâu và em bé” với bản phối ballad đang nổi tiếng trên mạng xã hội. Bài hát tạo ra trào lưu làm mới các ca khúc thiếu nhi.

Tìm kiếm từ khóa “Chị ong nâu và em bé”, hàng chục kết quả hiện ra đầu tiên đều liên quan đến phiên bản thất tình của nhóm chuyên thực hiện các clip hài là Hwang Cho. Được thực hiện ngẫu hứng trong khoảng 20 phút, Chị ong nâu và em bé phiên bản thất tình của Hwang Cho đã trở thành trào lưu được không chỉ cộng đồng mạng mà cả giới nghệ sĩ hưởng ứng.

Ninh Dương Lan Ngọc, Orange, Mai Âm Nhạc, Suni Hạ Linh, Phạm Đình Thái Ngân… thể hiện Chị ong nâu và em bé trên nhiều nền nhạc khác nhau. Thậm chí, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh biến ca khúc thành phiên bản miền Tây khi cover sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền.

Trao đổi với Zing, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết có nhiều lý do khiến trào lưu này bùng phát. Đầu tiên là ca khúc tạo màu sắc khác lạ, giàu tính giải trí, giúp khán giả có giây phút thư giãn trong bối cảnh thị trường âm nhạc ảm đạm.

Những ca khúc ai cũng “thuộc nằm lòng” được biến tấu

Từ sự nổi tiếng của Chị ong nâu và em bé, cộng đồng mạng “chế” thêm hàng loạt ca khúc theo phong cách tương tự, chẳng hạn Một con vịt, Cô và mẹ, Cháu yêu bà

Điểm chung của những ca khúc kể trên là đều dành cho thiếu nhi, ca từ đơn giản, dễ hát theo, giai điệu dễ thương. Đặc biệt, những ca khúc này đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Bất cứ ai trong số chúng ta đều yêu thích hoặc được cha mẹ, thầy cô bật cho nghe những ca khúc đó vào những năm đầu đời.

Chi ong nau ban that tinh anh 1
Ninh Dương Lan Ngọc cover Chị ong nâu và em bé. Ảnh: NVCC.

Giờ đây, những ca khúc mà bất cứ ai cũng “thuộc nằm lòng” bất ngờ được phối mới trên nền nhạc ballad, thậm chí nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ. Điều đó tạo cảm giác mới mẻ, khác lạ và tò mò. Số khán giả biết tới bản gốc của Chị ong nâu và em bé quá lớn. Đồng nghĩa, số khán giả tò mò nghe thử Chị ong nâu và em bé bản thất tình cũng lớn không kém. Đây là lý do đầu tiên khiến bài hát này nổi tiếng và tạo thành trào lưu.

Trong bài phỏng vấn với Zing, Soi Nguyễn, người thể hiện Chị ong nâu và em bé bản thất tình có quan điểm tương tự.

“Tôi nghĩ Chị ong nâu và em bé là ca khúc thiếu nhi nổi tiếng, giai điệu đã quá quen thuộc với đông đảo khán giả. Do đó, khi bài hát được hát lại với bản phối hoàn toàn mới, mọi người bất ngờ và tò mò”, cô nói.

Đặc biệt, việc người tham gia trào lưu thường kéo dài câu hát “Chị ong nâu nấu nầu nâu” dễ tạo hiện tượng “sâu tai”, tức một đoạn nhạc nhỏ cứ lặp đi lặp lại và bị kẹt lại trong não bộ.

Phạm Đình Thái Ngân – một trong những ca sĩ tham gia trào lưu – cho biết anh thấy ca khúc vui tươi, hài hước nhưng cũng gây “ám ảnh” với nhiều người. Những ngày qua, nam ca sĩ liên tục nghe thấy ca khúc qua những phiên bản khác nhau nên quyết định thể hiện.

Trong video đăng tải cách đây 2 ngày, Thái Ngân kết hợp ca khúc thiếu nhi với Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng M-TP. Anh muốn tạo ra phiên bản bớt u sầu và “sến” cho bài hát thiếu nhi quen thuộc. Video hiện đạt gần 800.000 lượt xem.

Chi ong nau ban that tinh anh 2
Châu Đăng Khoa nhận định bản cover thể hiện sự sáng tạo, hài hước của người tham gia trào lưu. Ảnh: NVCC.

Tính giải trí

Chia sẻ với Zing, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhận định lý do nổi tiếng của Chị ong nâu và em bé phiên bản thất tình: “Trong khi mọi thứ đang rối bời bởi dịch bệnh, một bài hát vui vẻ ra đời và được hưởng ứng cũng là lẽ đương nhiên. Tôi nhìn vào mặt tích cực thì thấy trào lưu này thú vị. Ở mặt nào đó, trào lưu thể hiện được sự sáng tạo và khiếu hài hước của mọi người”.

“Tôi đã xem được khá nhiều clip hay. Để làm được điều này, rõ ràng phải có sự nghiên cứu và tư duy. Trào lưu nổi nhanh và cũng qua rất nhanh, đây vốn không phải sản phẩm chính thức được phát hành. Tôi nghĩ hãy nhìn nó dưới góc độ vui vẻ, giải trí trí đơn thuần”, anh nói tiếp.

Chi ong nau ban that tinh anh 3
Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân hát Chị ong nâu và em bé theo bản phối Muộn rồi mà sao còn. Ảnh: NVCC.

Thời gian qua, dịch bệnh bùng phát, thị trường giải trí đóng băng. Hầu hết mọi người đều dành phần lớn thời gian để ở nhà. Do đó, ai cũng có nhiều thời gian để cập nhật, tiếp xúc với mạng xã hội và thực hiện các trào lưu có tính giải trí.

Mỗi video chỉ dài vài giây nhưng thu hút được lượt xem lớn. Đặc biệt giới nghệ sĩ còn coi đây là cách để tương tác với người hâm mộ giữa bối cảnh phải dừng mọi hoạt động vì dịch bệnh. Bởi vậy, không khó hiểu khi Chị ong nâu và em bé phiên bản thất tình được nhiều dân mạng, trong đó có người nổi tiếng hưởng ứng.

Nói thêm về trào lưu Chị ong nâu và em bé phiên bản thất tình, Phạm Đình Thái Ngân chia sẻ với Zing: “Thời gian qua, ngoài việc chuẩn bị cho chương trình vũ đạo, tôi có khá nhiều giờ rảnh rỗi. Tôi làm nhạc, sáng tác, xem phim và hay lướt mạng. Thấy trào lưu nào đang nổi tiếng, tôi cũng thích thực hiện theo. Gần 2 tháng không đi diễn, không có cơ hội gặp khán giả nên tôi coi đây là cách để giao lưu với họ”.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan