logo
Thứ năm, 09/11/2023 18:48:26

Vì sao các thần tượng thường bị phản ứng khi lộ chuyện yêu đương?


Nhiều thần tượng âm nhạc Hàn Quốc không dám công khai hẹn hò do áp lực từ công ty quản lý, truyền thông và cả người hâm mộ.

“Nếu Taylor Swift là nghệ sĩ Hàn Quốc, cô ấy sẽ gặp vô vàn rắc rối”, tác giả James Griffiths mở đầu bài viết Sao Kpop không có cuộc sống riêng tư trên CNN.

Ca sĩ sinh năm 1989 có thể chạm đến đỉnh cao danh vọng nhờ hàng loạt bản hit chất lượng. Tuy nhiên, cô còn gây chú ý trên mạng xã hội thông qua những cuộc tình chóng vánh với số lượng bạn trai lên tới hơn chục người.

 
G-Dragon và Jennie tìm đến nhau từ 9 năm trước Năm 2012, Jennie là nữ chính trong MV “That XX” của G-Dragon. Đó là khoảnh khắc đánh dấu tên tuổi của thành viên nhóm BlackPink ở Kpop.

Thậm chí, những mối quan hệ của Taylor Swift còn là nguồn cảm hứng sáng tác cho cô. “Nếu không muốn bỗng trở thành mục tiêu bị công kích trong một bài hát nào đó, đừng hẹn hò Taylor Swift”. Đó là một lời nhận xét không phải không có cơ sở khi nhắc đến giọng ca Shake It Off.

Song, thần tượng Hàn Quốc không có được đặc ân này. Không giống các đồng nghiệp ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương, ca sĩ Kpop thường bị công ty quản lý cấm tiết lộ đời sống cá nhân. “Không hẹn hò” là một phần trong điều khoản hợp đồng giữa hai bên. Còn khán giả cũng hiếm khi muốn idol có hoặc công khai người yêu.

Idol Kpop – khoản đầu tư sinh lợi

Ngày 24/2, Dispatch tung tin G-Dragon (Big Bang) và Jennie (BlackPink) hẹn hò. Đôi tình nhân thường xuyên gặp gỡ tại biệt thự sang trọng của trưởng nhóm Big Bang ở khu Hannam-dong.

Tuy có nhiều bằng chứng, hình ảnh trực quan được tung ra, nhưng YG vẫn tuyên bố: “Chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư của các nghệ sĩ. Chúng tôi mong các bạn thông cảm”.

Theo Bernie Cho, giám đốc điều hành một công ty ở Hàn Quốc, Kpop là ngành kinh doanh hái ra tiền. “Các nhóm nhạc Kpop đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Cá nhân thành viên đều được xem là khoản đầu tư sinh lời. Những bê bối như rượu bia, ma túy hoặc hẹn hò không chỉ gây sóng gió về mặt tin tức, mà còn gây tổn hại đến giá cổ phiếu của công ty”, Cho khẳng định.

Điều này từng xảy ra với Cube Entertainment sau khi HyunA và E’Dawn công khai hẹn hò. “Khi quản lý nghệ sĩ, chúng tôi đặt niềm tin lên hàng đầu. Khi lòng tin đã mất, chúng tôi quyết định trục xuất hai người khỏi công ty”, Korea Herald dẫn lời đại diện Cube.

Sau khi rời công ty, công chúng từ chỗ chỉ trích chuyển sang thông cảm với HyunA và E’Dawn. Một số người thậm chí không ngờ rằng sự phản ứng của họ dẫn đến việc hai ngôi sao tài năng bị sa thải.

Theo CNN, việc ủng hộ HyunA và E’Dawn là chuyển biến tích cực của văn hóa idol Hàn Quốc. Fan ngày càng cảm thông cho cuộc sống bị kiểm soát chặt chẽ, lịch trình dày đặc của thần tượng.

“Nếu E’Dawn và HyunA hạnh phúc, thì chúng ta nên mừng cho họ”, CNN dẫn nguồn lá đơn kiến nghị có hơn 90.000 chữ ký ủng hộ idol đến với nhau của người hâm mộ quốc tế .

Vì sao idol bị phản ứng khi hẹn hò?

Theo Jenna Gibson, chuyên gia văn hóa Kpop tại Đại học Chicago, phản ứng dữ dội trước việc idol hẹn hò bắt nguồn từ đặc trưng của Hallyu mang tên “quyền lực fan”.

“Kpop rất thông minh khi tạo ra hệ thống fan có nhiều quyền lực. Họ có đủ thời gian theo dõi idol trong chương trình âm nhạc vào thứ hai, sau đó tham gia sự kiện ký tặng vào thứ ba, dự buổi ghi hình của idol vào hôm sau… Nói đúng hơn, fan có công lớn trong việc giúp idol luôn giữ sức hút”, chuyên gia nhận định.

Song, theo Gibson, nếu hiểu theo cách hơi “ác ý”, fan đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ngôi sao. Vì người hâm mộ nỗ lực để quảng bá và “thần thánh hóa” idol, họ cho rằng mình có tiếng nói, thậm chí chi phối cuộc sống của thần tượng, bao gồm cả việc hẹn hò.

G-dragon va Jennie hen ho anh 4
Nghệ sĩ Hàn hiếm khi công khai hẹn hò do sợ phản ứng tiêu cực từ khán giả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Thật không may khi các mối quan hệ yêu đương của sao Kpop làm người hâm mộ loay hoay và khiến sự nghiệp idol lung lay”, thành viên trên Kpopmap nói về văn hóa “anti thần tượng hẹn hò”.

Tuy lệnh cấm hẹn hò thường được đưa ra bởi công ty quản lý nhằm đảm bảo thần tượng tập trung vào sự nghiệp, nhưng người hâm mộ mới nắm quyền “sinh sát” đối với idol.

Thời điểm Tae Yeon (SNSD) và Baek Hyun (EXO) bị tung thông tin hẹn hò, dù là siêu sao lớn, họ vẫn bị fan chỉ trích. Thậm chí, mối quan hệ bị Dispatch phát hiện bị người hâm mộ miêu tả là “bê bối”.

Tại Hàn Quốc, Dispatch được xem là “hung thần showbiz”. Sau khi trang này khui chuyện hẹn hò của Suzy (Miss A) và Lee Min Ho năm 2015, cặp sao hạng A vẫn vấp phải ý kiến tiêu cực, bởi Suzy lúc đó là “tình đầu quốc dân” trong lòng fan.

James Turnbull, nhà văn chuyên về giới và nữ quyền ở Hàn Quốc, cho biết thần tượng phái đẹp thường chịu nhiều bất công hơn trong chuyện này.

“Như một quy luật chung, idol nữ chưa từng hẹn hò được fan yêu mến hơn hẳn. Rất ít nhạc sĩ và đạo diễn xây dựng hình tượng phụ nữ trưởng thành, dạn dĩ cho các nhóm nhạc”, Turnbull nhận xét.

Còn theo Choi Ji Sun, chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp Kpop, idol nữ chỉ được chọn, hoặc là gợi cảm, trông như nữ thần, hoặc là hình tượng nữ sinh ngây thơ, trong trắng. Những điều này vô hình trung thở thành thước đo gắn idol nữ với sự thuần khiết, ngây thơ và vô hại. Kéo theo đó, việc thần tượng nữ hẹn hò là điều khó được chấp nhận.

“Trong một mối quan hệ, idol nữ chịu nhiều phản ứng tiêu cực hơn. Việc kiểm soát hành vi, lên án của nam giới với idol nữ có thể đạt đến mức cực đoan”, chuyên gia khẳng định.

Lindsay Roberts, điều phối viên của trang web giải trí Seoulbeats tại Hàn Quốc, cho biết người hâm mộ thường “huyễn hoặc” họ rất hiểu về idol do đã bỏ nhiều thời gian, tiền bạc để ủng hộ thần tượng.

Đó cũng là lý do G-Dragon – Jennie, dù được cho là đã hẹn hò vài tháng, cũng không dám công khai. Họ có lẽ đang cảm thấy khó xử với truyền thông và người hâm mộ.

Ủng hộ hay phản đối là quyền của người hâm mộ?

Trường hợp bị người hâm mộ giận dữ và công ty quản lý quay lưng như đôi HyunA và E’Dawn không phải là hiếm.

Zico (Block B) và Seol Hyun (AOA) tuy hẹn hò được 6 tháng, nhưng tuyên bố chia tay với lý do “không thể chịu được áp lực quá lớn từ dư luận”. Kai (EXO) và Krystal Jung cũng từng bị chỉ trích sau khi lộ chuyện hẹn hò.

Năm 2020, một số fan đòi tẩy chay Super Junior nếu màn tái xuất của nhóm vào tháng 10 có sự góp mặt của thành viên Sung Min. Lý do đơn giản là nam ca sĩ đã kết hôn với diễn viên nhạc kịch Kim Sa Eun.

Tuy nhiên, vẫn có một số cặp thần tượng được ủng hộ khi công khai hẹn hò, tiêu biểu là Lee Seung Ri và Yoona (SNSD), hay gần đây nhất là G-Dragon (Big Bang) và Jennie (BlackPink).

Theo Kpopmap, những thần tượng được ủng hộ hẹn hò thường là “xứng đôi vừa lứa”. Người hâm mộ Kpop vốn tự cho bản thân quyền nhận xét “idol của mình trông hợp nhãn với ai hơn”.

Với trường hợp của HyunA và E’Dawn, tuy bị một số người hâm mộ chỉ trích, nhưng vẫn có một bộ phận fan ủng hộ. Hành động sa thải hai ngôi sao nổi tiếng của Cube bị cho là thái quá.

Trong bài viết trên CNN, chuyên gia Jenna Gibson cho rằng tình hình hiện tại tốt hơn 5 năm trước rất nhiều. “Hiện tại, có nhiều vụ “bê bối” hẹn hò diễn ra. Người hâm mộ cũng dần quen hơn với việc các idol yêu nhau hoặc kết hôn”, cô khẳng định.

Ngoài ra, việc trào lưu Hallyu nổi tiếng khắp toàn cầu đã giúp Kpop bớt khắc nghiệt hơn với nghệ sĩ. “Kpop ngày càng thu hút fan quốc tế. Người hâm mộ phương Tây đã đứng lên bảo vệ thần tượng khỏi những định kiến không đáng có. Nói cách khác, hệ quả của toàn cầu hóa là ngành công nghiệp này phải tìm cách thích nghi, hòa trộn nếu không muốn bị đào thải”, Gibson nói thêm.

Dẫu vậy, việc idol công khai hẹn hò hay vô tình bị Dispatch khui chuyện hẹn hò vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều đó có thể không công bằng, nhưng đó là cái giá của sự nổi tiếng.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan