logo
Thứ năm, 09/11/2023 21:38:58

Trọng Hiếu giúp bà con nông dân mang về 15 triệu đồng


(Dispatch.vn) - Với kinh nghiệm làm nông “dày dạn”, diễn viên Trọng Hiếu và Thùy Dương đã góp sức giúp bà con nông dân giành được giải thưởng lớn của chương trình.

“Cùng nhau hái lộc” tập 22 được phát sóng lúc 17h40 chủ nhật ngày 5/7 trên kênh THVL1 với sự tham gia của nghệ sĩ Thùy Dương và Trọng Hiếu. Tuần này, khán giả được chứng kiến màn tranh tài về kiến thức làm nông của bà con nông dân đến từ tỉnh Hậu Giang.

MC Hiếu Hiền vừa giới thiệu mở đầu xong thì Trọng Hiếu, Thùy Dương cùng với thành viên 2 đội đã ồ ạt “đổ” ra sân chơi, đập tay nhau nhốn nháo. Thùy Dương đến bên Hiếu Hiền choàng vai, bá cổ và vuốt má nam MC nói: “Vui quá anh ơi. Trời ơi, mấy chục năm mà anh không lớn lên miếng nào hết” khiến cho Trọng Hiếu cười hả hê. Động đến chỗ nhạy cảm, tức tối, MC Hiếu Hiền nói với 2 người em đồng nghiệp: “Em uống cà phê sữa phải không? Còn em uống cà phê đá hả? Hai đứa ra ngoài uống luôn đi, người ta đang ghi hình mà sao làm quá vậy”. Thấy thái độ của nam MC như vậy, hai nghệ sĩ đều đồng loạt nịnh bợ đàn anh: “Bọn em gặp anh nên mừng quá”.

Đến với chương trình, diễn viên Thùy Dương kể về kỉ niệm “làm nông” hồi bé của mình: “Hồi nhỏ em chơi với mấy đứa bạn trong xóm, bọn em hay đi ra ruộng rồi giả vờ cấy lúa. Do làm lén ở ruộng người ta nên bị đuổi, nguyên cả đám chạy như vịt về”. Hiếu Hiền cũng hỏi Trọng Hiếu về kinh nghiệm làm nông thì nhận được câu trả lời khiến anh giật bắn mình: “Em có làm ruộng, cũng làm được mấy lần. Em nhớ là làm ruộng ở trong phim được 5 năm rồi”.

Tham gia với vai trò khách mời, Trọng Hiếu đảm nhận vị trí đội trưởng của đội màu vàng với tên gọi “Mùa vàng bội thu”, còn Thùy Dương cũng trở thành người “đầu tàu” của đội màu xanh có tên “Hương lúa Hậu Giang”. Trước khi bước vào các vòng đối đầu của hai đội chơi, khán giả được nghe thành viên của đội Thùy Dương hò một đoạn nhạc dân quê vô cùng ngọt ngào. Thấy đội xanh “văn nghệ văn gừng” mạnh như vậy, MC Hiếu Hiền đề nghị đội của Trọng Hiếu cũng hò một đoạn để tặng cho khán giả. Nghe vậy, thành viên đội “Mùa vàng bội thu” lên tiếng: “Đội em trông như thế này chứ chắc là thua” Hiếu Hiền ngao ngán.

Ở vòng thi đấu phụ, cả hai đội phải ngồi lên con hươu cao su và nhảy về phía trước để cướp cờ. Với quyết tâm cao độ giành phần thắng, cả hai đội chơi cực “sung” và không từ mọi thủ đoạn. Cả hai đội hết giành giật cờ khiến chiếc cờ tanh bành, lá cờ một nơi, cán cờ một nơi lại chuyển sang thủ đoạn chờ đội kia lấy được cờ rồi chặn đường cướp khiến ai cũng cười lăn lóc. Trải qua “trận chiến” khởi động, đội “Mùa vàng bội thu” của Trọng Hiếu đã giành được quyền trợ giúp của “Anh Ba Cùng” và quyền chơi trước.

Đội “Mùa vàng bội thu” bước vào vòng 1 “Cùng nhau giải đáp” với khí thế hừng hực. Ở vòng này, hai đội trưởng phải chịu thử thách tâng bóng bàn bằng vợt trong thời gian thành viên còn lại trả lời câu hỏi. Thử thách này đối với Trọng Hiếu nhẹ nhàng như trở bàn tay còn Thùy Dương phải chật vật một cách đáng thương. Tuy nhiên, cả hai đội trưởng đã chơi hết sức giúp đội mình mang về số điểm tuyệt đối là 40 điểm.

Giữ vững tinh thần chiến đấu để bước vào vòng 2 có tên “Cùng nhau góp sức”. Với các chuỗi thử thách hài hước mà chương trình đưa racả hai đội phải vượt qua các chướng ngại vật để mang về cho đội mình thật nhiều “hạt lúa”. Ở vòng này, đội của Trọng Hiếu đã may mắn giành được chiến thắng khi mang về được 3 hạt lúa trong thời gian 5 phút còn đội của Thùy Dương chỉ ít hơn 1 hạt.

Trải qua hai vòng đối đầu, đội “Hương lúa Hậu Giang” do Thùy Dương làm đội trưởng giành được 7 triệu đồng và phải chia tay với chương trình. Đội “Mùa vàng bội thu” của Trọng Hiếu giành được 9 triệu và thẳng tiến vào vòng cuối cùng mang tên “Cùng nhau hái lộc”. Với 3 vòng quay may mắn, đội “Mùa vàng bội thu” giành thêm được 6 triệu, nâng tổng số tiền thưởng lên tới 15 triệu đồng.

Chương trình “Cùng nhau hái lộc” được phát sóng lúc 17h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan