logo
Chủ nhật, 19/11/2023 04:15:59

Tin đồn hủy hoại sự nghiệp sao nữ Hàn như thế nào?


Truyền thông nhận định công chúng Hàn Quốc luôn khắc nghiệt, họ sẵn sàng tẩy chay và hủy hoại sự nghiệp của nghệ sĩ nữ khi vướng tin đồn bán dâm.

Han Ye Seul bị phóng viên giải trí Kim Yong Ho tố từng bán dâm là sự việc gây chú ý nhất thời gian qua ở showbiz Hàn Quốc. Sport Chosun đưa tin ngày 22/6 Han Ye Seul lên tiếng phủ nhận nhưng vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, uy tín của nữ diễn viên.

Theo bài viết của Sport Chosun, Han Ye Seul cũng thừa nhận cô phải sống suốt đời với danh bán dâm dù mọi việc chỉ là tin đồn do Kim Yong Ho đưa ra và tòa án chưa kết luận.

“Từ tiệm phòng đến ma túy và bây giờ là trốn thuế. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ, tôi biết những câu chuyện nhục nhã này sẽ theo tôi như một lời nguyền rủa đến suốt đời. Tôi thành một kẻ tội phạm, bị kỳ thị suốt cuộc đời và không ai chịu trách nhiệm cho điều đó”, Han Ye Seul bày tỏ.

Theo Newsen, bán dâm luôn là vấn đề nhạy cảm tại giới giải trí Hàn Quốc. Những nghệ sĩ chỉ cần vướng tin đồn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong công việc.

Tin đồn ám ảnh

Khi vụ việc của Han Ye Seul nổ ra, The Korea Times có bài viết về vấn đề bán dâm và những thiệt thòi mà sao nữ phải chịu đựng trong môi trường showbiz quá nhiều cám dỗ, điều tiếng.

Theo The Korea Times, các nhà môi giới mại dâm và khách hàng của họ ngày càng trở nên khó nắm bắt. Bài báo nhấn mạnh đây vẫn là vấn đề nhức nhối và chưa được giải quyết triệt để tại Hàn Quốc.

Trong bài viết của Koreabiz Wire, cảnh sát qua quá trình điều tra các vụ việc cho biết người nổi tiếng cần tiền để duy trì vẻ đẹp, danh tiếng. Cái gọi là “căn bệnh của người nổi tiếng” đẩy một số nữ minh tinh đến tình trạng họ thà chết chứ không thể tồi tàn, nghèo nàn. Điều đó khiến họ dễ khuất phục trước những cám dỗ đen tối của việc buôn bán tình dục lấy tiền.

sao han quoc bi cao buoc ban dam anh 2
Cảnh sát điều tra sau khi Jisoo cho biết cô nhận được lời đề nghị từ môi giới.

Koreabiz Wire chỉ ra các diễn viên và ca sĩ nổi tiếng có thể trang trải cuộc sống hào nhoáng nhờ thu nhập từ việc xuất hiện trên truyền hình hoặc quảng cáo. Tuy nhiên, với các diễn viên, ca sĩ mới hoặc đang trong quá trình đào tạo thường gặp khó khăn về kinh tế. Do đó, họ đôi khi không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc kiếm được những khoản tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn.

Bởi thế, đối tượng mà các môi giới nhắm đến ngày càng rộng. Trong bài viết có tiêu đề “Tình dục, tiền bạc và những người nổi tiếng”, tờ The Korea Times chỉ ra những nữ diễn viên hay ca sĩ tuổi trung niên đang vật lộn với thu nhập và vẻ đẹp ngày càng suy giảm được cho là đối tượng chính nhận những lời mời bán dâm vì tiền.

Tuy nhiên, một số trường hợp gần đây cho thấy phạm vi mục tiêu của kẻ mua dâm và người môi giới đã được mở rộng. Họ nhắm tới những người nổi tiếng mới nổi ở độ tuổi 20.

Trong bài viết, Jisoo – cựu thành viên nhóm nhạc nữ Tahiti – cho biết cô nhận được lời đề nghị từ một người không rõ danh tính. Người này tự giới thiệu là “nhà môi giới tài trợ”. Jisoo khai với cảnh sát người môi giới yêu cầu cô quan hệ tình dục với khách hàng của anh ta để nhận được 600.000 đến 2 triệu won.

Cũng bởi môi trường showbiz luôn tồn tại những cám dỗ và phản ứng công chúng vốn khắc nghiệt nên sao nữ Hàn Quốc thường phải chịu tổn thương bởi những tin đồn vô căn cứ. Như Han Ye Seul chia sẻ, nữ diễn viên phải sống với “tội danh” bán dâm suốt đời dù cô khẳng định thông tin nhà báo Kim Yong Ho đưa ra là sai sự thật.

The Korea Times nhắc lại vụ việc năm 2016 khi hàng loạt nghệ sĩ nữ bị tác động vì tin đồn bán dâm. Khi đó, The Fact đưa tin 2 kẻ môi giới bị bắt vì tội dàn xếp các giao dịch mại dâm giữa nữ nghệ sĩ Hàn Quốc và khách hàng nước ngoài.

Trong số những người bị điều tra có thành viên giấu tên của một nhóm nhạc nữ Kpop và một ca sĩ nổi tiếng. Người này thú nhận đã nhận khoảng 35 triệu won để quan hệ với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Người này được xác định là M Choi, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp ở Los Angeles.

Thời gian đó, danh sách gồm 10 nữ diễn viên, ca sĩ và thực tập sinh bất ngờ được công bố trên mạng xã hội. Nhiều ngôi sao như Yubin (cựu thành viên nhóm Wonder Girls), Subin (Dal Shabet), nữ diễn viên Kang So Ra, Nam Bo Ra và Shin Se Kyung được nhắc đến. Chưa biết tính chính xác của sự việc nhưng dư luận đã mặc định những cái tên kể trên thực sự có liên quan đến đường dây bán dâm.

Tin đồn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, công việc của những ngôi sao trên. Bởi vậy, họ đồng loạt lên tiếng và tuyên bố đâm đơn kiện để xử lý những kẻ tung tin sai sự thật.

Trong tuyên bố gửi tới truyền thông, công ty quản lý nhóm Dal Shabet bày tỏ sự tức giận khi công chúng tin vào những tin đồn thất thiệt và chỉ trích đạo đức của Subin.

“Tin đồn có thể không lan nhanh ra nước ngoài như ở Hàn Quốc. Nhưng công ty vẫn lo lắng nó ảnh hưởng đến các hoạt động ở nước ngoài của Dal Shabet. Tên của tất cả người nổi tiếng đã được tiết lộ một cách công khai. Công chúng coi danh sách đó là hiển nhiên và tin vào tin đồn đó dù trên thực tế, chúng sai sự thật. Đó là lý do chúng tôi phản ứng quyết liệt”, công ty của Subin thông báo.

Một chuyên gia trong ngành giải trí nói với Straits Times việc công chúng Hàn Quốc luôn dễ dàng tin vào tin đồn bán dâm là điều bất công với nghệ sĩ nữ. “Những tin đồn kiểu này hủy hoại các nghệ sĩ nữ”, người này nhấn mạnh.

sao han quoc bi cao buoc ban dam anh 3
G.Na bị phạt 2 triệu won vì tội bám dâm.

Sau đó, The Fact công bố tên của 4 phụ nữ liên quan đến vụ bê bối mại dâm là Lee Ha Rin của nhóm nhạc nữ Sugar, G.Na (Choi Ji Na), Lee Min Ji và thí sinh cuộc thi hoa hậu Choi Eun Young. Yubin, Subin, Nam Bo Ra và Shin Se Kyung không nằm trong danh sách nhưng vụ việc ảnh hưởng tới họ suốt thời gian dài.

Lý do sự khắt khe của công chúng

Khi bê bối của G.NA nổ ra, tờ Newsen nhận định vụ việc đã đặt dấu chấm hết trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ. “Sự thật là G.NA đã không có chỗ đứng tại showbiz. Sự nghiệp của cô chính thức kết thúc ở tuổi 29. Các nhà sản xuất âm nhạc không muốn dính dáng vào nghệ sĩ tai tiếng bán dâm”, Newsen viết.

Newsen nhận định công chúng Hàn Quốc không dung tha cho những ngôi sao có quá khứ bán dâm. Thị trường giải trí nước này vốn cạnh tranh khốc liệt và không dành chỗ đứng cho những nghệ sĩ có vết nhơ như thế. Thậm chí, tờ Koreabiz Wire nhấn mạnh “những người nổi tiếng coi đó là bản án tử hình khi họ bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái”.

Giữa tháng 9/2017, G.NA đã phá vỡ 19 tháng im lặng bằng tấm hình mới và bức thư tay đăng trên trang Instagram. Nữ ca sĩ viết “một khởi đầu mới” đồng thời cảm ơn những người hâm mộ đã chờ đợi và sát cánh cùng cô suốt thời gian ồn ào.

Tuy nhiên, theo Korea Herald, các bài báo về sự trở lại của G.NA tràn ngập những bình luận tiêu cực, không ai chào đón cô. “Tại sao chúng ta lại chào đón cô ấy trở lại. Tôi nghĩ cô ấy nên bị trục xuất”, một cư dân mạng họ Kim bình luận. Kể từ lần thông báo trở lại mà không được chào đón đó, G.NA tiếp tục im ắng và gần như biến mất khỏi thị trường giải trí.

sao han quoc bi cao buoc ban dam anh 4
Sung Hyun Ah bị tẩy chay sau bê bối.

Tương tự G.Na, Sung Hyun Ah cũng đánh mất tất cả, bao gồm tình cảm của công chúng sau bê bối.

Ilgan Sports đưa tin ngày 8/8/2014, Sung Hyun Ah đã 3 lần gặp và có quan hệ tình ái với một doanh nhân, sau đó cô nhận được 50 triệu won (khoảng 48.000 USD).

Sau 5 phiên tòa, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6/2014, nữ diễn viên bị phạt 2 triệu won.

Tháng 10/2019, Sports DongA đưa tin Sung Hyun Ah tham gia chương trình Did You Eat phát sóng ngày 21/10/2019.

Á hậu kiêm diễn viên cho biết cô trải qua những khoảnh khắc khó khăn sau vụ bê bối. Sung Hyun Ah phải làm việc bán thời gian tại một tiệm bánh và hầu như không trả được tiền thuê nhà vì tất cả những gì cô có là tiền đặt cọc 7 triệu won.

Sung Hyun Ah nói cô đã làm việc chăm chỉ để kháng cáo vì lợi ích của con trai và hy vọng công chúng tin tưởng cô. Nhưng không như những gì Sung Hyun Ah mong đợi, sau khi chương trình được phát sóng, tên của cô bắt đầu xuất hiện trên mục tìm kiếm của Naver và hầu hết dân mạng để lại bình luận tiêu cực.

“Làm ơn từ bỏ chương trình này. Tại sao chúng tôi phải xem một chương trình để cho hàng loạt tội phạm lên đó và cố gắng làm sạch hình ảnh của họ?”, Sports DongA trích đăng một bình luận.

Michael Hurt – một nhà xã hội học tại Đại học Seoul – cho rằng các cáo buộc lạm dụng tình dục, mại dâm liên quan đến nhân vật nổi tiếng đã khiến công chúng Hàn Quốc phần nào mất lòng tin vào giới giải trí.

“Kể cả những người quen thuộc với ngành giải trí đều ngạc nhiên khi chứng kiến những vụ việc trên xảy ra. Sự vô đạo đức đã dẫn đến phản ứng tiêu cực ở Hàn Quốc, nhưng sâu xa hơn chúng ta đang nói về vấn đề đáng xấu hổ của quốc gia trên trường quốc tế. Đó là cái nhìn đen đối với Hàn Quốc, bởi Halluy là nét đặc trưng khi nhắc đến đất nước này”, Michael Hurt nhận định.

Theo The Guardian, đầu năm 2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tuyên bố làm trong sạch ngành giải trí sau khi hơn 200.000 người ký vào bản kiến ​​nghị trên trang web của văn phòng tổng thống. Họ yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về các tội danh bị cáo buộc, bao gồm tình dục, mại dâm, tham nhũng.

Kim Sung Soo, một nhà phê bình trong ngành giải trí cho biết sự tuân thủ một cách ám ảnh vào công thức thành công của Kpop đang sản sinh ra nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ không được trang bị đầy đủ về lối sống, đạo đức.

“Công ty giải trí nên quan tâm đầy đủ đến các ngôi sao của họ, bao gồm việc giáo dục đạo đức và điều chỉnh tâm lý”, Kim Sung Soo nói.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan