logo
Thứ ba, 14/11/2023 13:49:34

Thùy Anh trở lại với phim sitcom sau 13 năm đóng “Bộ tứ 10A8”


(Dispatch.vn) - Thùy Anh thủ nhân vật chính Hải Mi - một gương mặt cá tính, hơi quá quắt, đanh đá.

Ngày 1/4, Thùy Anh dự buổi giới thiệu dự án sitcom Nhỏ to chốn văn phòng của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ở TP HCM. Trên thảm đỏ, cô mặc áo hở eo, khoe sắc vóc sau giảm 7kg trong hai tháng (từ 53 kg xuống 46 kg). Cô cải thiện hình thể nhờ tập luyện cường độ khá cao với môn boxing, mỗi buổi tập khoảng 1.5 tiếng, liên tục 4-5 buổi/tuần. Cạnh đó, cô giảm ăn vặt, ăn đêm… Trên thảm đỏ sự kiện, Thùy Anh gây chú ý khi sánh đôi cùng hot boy Ma Ran Đô – bạn diễn trong phim.

Thùy Anh thủ nhân vật chính Hải Mi – một gương mặt cá tính, hơi quá quắt, đanh đá.  Nội dung phim nói về những câu chuyện, bí mật văn phòng của công ty mang tên Lam Ngọc. Đây cũng là những câu chuyện diễn ra hàng ngày trong cuộc sống mà chắc hẳn ai cũng từng trải qua. Bộ phim mang yếu tố hài hước, có những câu đùa 16+ mang đậm chất Mỹ. Nếu khán giả từng yêu thích Friends hay Young or hungry…, đây chắc hẳn là một sitcom đầu tiên của Việt Nam theo thể loại này.

Thùy Anh cho biết đây là bộ phim sitcom thứ hai cô nhận lời sau Bộ tứ 10A8 (2009). Nói về lý do nhận vai, cô nói: “Mỗi thể loại phim lại có một cách thể hiện, cảm xúc khác nhau. Tôi là một diễn viên, nếu như tôi chỉ chọn đóng phim điện ảnh thì kỹ năng diễn xuất của bản thân sẽ khó đột phá. Vì thế, tôi đã nhận lời xuất hiện trong dự án lần này”.

Do phim quay liên tục hàng tháng nên hầu như ngày nào Thùy Anh cũng được diễn, trau dồi kỹ năng. Trong thời gian đó, cô có thể nhận biết mình tốt ở đâu, mình kém ở điểm nào để từ đó khắc phục, làm cho mình tốt hơn. 

Việc nhận lời tham gia thể loại không mấy xa lạ khiến Thùy Anh bị chê một màu. Trước ý kiến này, nữ diễn viên nói: “Tôi từng đóng vai ngây ngô trong Bộ tứ 10A8, ai cũng tin vào nhân vật. Khi tôi xuất hiện với một vai diễn ác cực ác, ai cũng ghét, cho đến khi mọi người gặp gỡ, quen biết tôi ở đời thực… Tôi quan điểm, để tạo được dấu ấn như vậy trong mỗi vai diễn khác nhau, tôi tin mình đã không một màu. Tôi không bao giờ có suy nghĩ là mình đã giỏi. Tôi luôn nghĩ bản thân sẽ còn làm tốt hơn nữa và luôn trau dồi, học hỏi thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm để phát triển bản thân, phục vụ cho những vai diễn sau này”.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan