logo
Thứ hai, 09/10/2023 16:28:19

Thuận Vợ Thuận Chồng: Nam ca sĩ trẻ phải lòng mẹ đơn thân, cùng vượt nhiều trắc trở


(Dispatch.vn) - Thuận Vợ Thuận Chồng tuần này với chủ đề Vững bước cùng đến với câu chuyện hôn nhân nhiều khó khăn và biến cố của vợ chồng anh Quang Hiền và chị Kỳ Phương.

Người đời thường cho rằng một nam ca sĩ điển trai luôn sẽ luôn có tính trăng hoa khi luôn được các fangirl ái mộ bủa vây, thế nhưng đối với nam ca sĩ Quang Hiền, anh lại yêu đắm đuối một người phụ nữ làm nghề điều dưỡng lớn hơn mình 6 tuổi và đã có 2 đứa con riêng.


Trailer: 

 

Câu chuyện bắt đầu từ một show diễn tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, khi ấy chị Kỳ Phương đang là điều dưỡng tại bệnh viện và được nhiều đồng nghiệp khen giọng hát có tố chất trở thành ca sĩ. Vốn có đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Kỳ Phương dùng số tiền tiết kiệm của mình để theo học thanh nhạc tại trung tâm của ca sĩ Quang Hiền, người hát tại show diễn của bệnh viện ngày hôm đó.

“Bạn bè cứ bảo tôi hát hay, thế nhưng khi vào môi trường chuyên nghiệp tôi lại nhận ra giọng hát của tôi và nhạc mỗi thứ đi một đường, không hề ăn khớp với nhau, ngay buổi đầu luyện thanh, anh ấy liền bảo tôi chuyển sang làm diễn viên thì hợp lý hơn”, chị Phương hài hước kể lại ấn tượng đầu tiên về chồng.

Thất bại trong việc đào tạo một ca sĩ, nhưng Quang Hiền lại thành công khi cải thiện giọng nói của nữ học trò ở thời điểm ấy trở thành một MC duyên dáng và gần gũi. Cũng chính từ cơ duyên này mà khiến họ yêu nhau mặc cho nhiều rào cản và định kiến xã hội. Khi biết Kỳ Phương đã đang làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ và lớn tuổi hơn mình, anh lại càng thương và muốn che chở người phụ nữ đối diện mình nhiều hơn. Thời gian cả hai gắn bó trong luyện tập và làm việc khiến anh quyết định dành phần đời còn lại của mình cho Kỳ Phương.“Thú thật thì tôi đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng khi gặp Phương thì dường như tôi đã chọn được người đồng hành của mình, mặc dù cô ấy trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn tôi, nhưng vẫn có nhiều lúc cô ấy thật sự yếu đuối và cần sự chở che”, Quang Hiền nói.

Clip Nữ điều dưỡng phải lòng nam ca sĩ vì sự chững chạc và tình yêu chân thành: 

 

Để đến được với nhau, Quang Hiền và Kỳ Phương vướng phải rất nhiều thử thách từ hai bên gia đình. Gia đình của Kỳ Phương ‘không thích’ người làm nghệ thuật, hơn nữa vì con gái đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, ba mẹ lo sợ con gái mình một lần nữa lại chọn lấy nỗi đau. Vấn đề lớn nhất luôn là kinh tế, khi thu nhập của Quang Hiền ở thời điểm ấy vốn không đều đặn và thoải mái vì mọi thứ đều phụ thuộc vào tháng ấy có nhiều sô diễn hay không, nhìn lại Kỳ Phương cũng không khá khẩm bao nhiêu khi đang nuôi cùng một lúc hai đứa con nhỏ.

Khi gia đình hai bên chấp nhận cho các con đến được bên nhau, cặp vợ chồng khi ấy nhanh chóng đón nhận tin vui khi Kỳ Phương thông báo mình đã có thai. Những tưởng sẽ là một mở đầu cho chặng đường hạnh phúc, nhưng thực ra đây là ‘song thai’, cũng là ‘song tin’ khi gia đình đón nhận cùng lúc tin vui lẫn tin dữ.

Bác sĩ phát hiện một ‘khối lạ’ trong bào thai, chính là một khối thai đã chết lưu trong bụng, điều tồi tệ hơn chính là khối thai còn lại cũng có nguy cơ phải cắt bỏ vì ảnh hưởng của khối thai đã chết.

“Khi tôi nằm cấp cứu, rất nhiều bác sĩ vào thăm khám, hỏi tôi quyết định như thế nào. Thật sự lúc đó là thời khắc khó khăn nhất của tôi khi chuyện có con đối với tôi đã không dễ, đằng này vừa mất đi một đứa con thì tôi lại đứng trước quyết định bỏ luôn đứa còn lại”, Kỳ Phương nghẹn ngào kể lại.

May mắn trong lúc đó có mẹ của Kỳ Phương đang chờ sẵn ở cổng bệnh viện, bà khuyên hai con về nhà nghỉ ngơi 1 tuần, chính khoảng thời gian đó là quyết định đúng đắn nhất mở ra con đường sống cho đứa bé còn lại trong bụng của Kỳ Phương. Sau 1 tuần trở lại xét nghiệm, bác sĩ trưởng khoa sản cho biết có thể dưỡng thai để duy trì khả năng sống của đứa bé còn lại với một điều kiện chính là Kỳ Phương không được đi làm và sẵn sàng tâm lý đến bệnh viện ngay lập tức mỗi khi có triệu chứng lạ xảy ra.

Đều đặn mỗi tháng siêu âm thai một lần, phép màu đã xuất hiện khi khối thai đã lưu trong bụng không phát triển thêm như dự đoán, điều đó đồng nghĩa với việc đứa bé còn lại mở ra chút hy vọng chào đời khỏe mạnh. Đứa bé còn sống như cũng tiếp nối niềm tin của mẹ khi nằm yên trong bụng, không hề đá động gì đến bào thai đã lưu, điều mà trước đây bác sĩ cảnh báo là hết sức nguy hiểm.

Clip cặp vợ chồng đứng trước nguy cơ bỏ luôn song thai nếu không có phép màu: 

 

MC Đình Toàn cho biết câu chuyện của Quang Hiền và Kỳ Phương chính là minh chứng để các cặp vợ chồng cảm nhận sự biến đổi của hạnh phúc theo nghĩa của danh từ trở thành tính từ. Đây là kết quả của những tháng ngày mà họ đã ở bên nhau và đấu tranh rất nhiều, bé gái xinh xắn xuất hiện ở cuối chương trình cũng là một hình ảnh tượng trưng cho rất nhiều những nỗ lực và sự cố gắng mà hai vợ chồng ngày đêm vun đắp.

Nghệ sĩ Thanh Thủy với cảm xúc nghẹn ngào chúc đôi vợ chồng có niềm tin vững bền và tận hưởng niềm hạnh phúc cùng với bé gái dễ thương.

Tập 15 Thuận Vợ Thuận Chồng chủ đề Đồng cảm với cặp đôi Trí Nghĩa – Tố Quyên cùng MC Đình Toàn và danh ca Ngọc Ánh sẽ được phát sóng vào lúc 19h35 thứ Sáu ngày 13/10 trên VTV9.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan