logo
Thứ tư, 29/03/2023 13:02:27

Thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Thanh Thủy đi ngược lại với tôn chỉ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam


(Dispatch.vn) - Sau thời gian ồn ào trên mạng xã hội về nghi vấn PPTM, mới đây HH Thanh Thủy đã chính thức thừa nhận với khán giả trong một buổi livestream tối ngày 28/3.

Cụ thể, tại buổi Livetream trên trang mạng cá nhân, Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu tiên công khai với khán giả rằng cô đã thẩm mỹ vòng 1, chỉnh sửa mũi để có một gương mặt và cơ thể hoàn hảo hơn. Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: “đây là một quyết định khó khăn vì thuỷ vừa mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam được vài tháng. Thuỷ nghĩ rằng, việc đăng quang hoa hậu chưa hẳn là dừng lại hành trình hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn ngoại hình. Việc mong muốn được đẹp hơn và hoàn thiện bản thân hơn nữa là một điều bình thường và tự nhiên”.

Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang cuộc thi được xem là uy tín nhất Việt Nam với nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Muốn đăng ký thành công tham dự đấu trường này, các người đẹp phải vượt qua được vòng kiểm tra nhân trắc học: Đo chiều cao, chỉ số BMI (xác định béo hay gầy), khám phẫu thuật thẩm mỹ (nếu trường hợp xuất hiện bất kỳ chiếc răng sứ hay chỉ là 0,5 cc filler, thí sinh sẽ bị loại). 

Tiêu chí chung của Hoa hậu Việt Nam là hướng đến hình ảnh một vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, nhưng cuối cùng các hoa hậu đăng quang xong vẫn thực hiện phẫu thuật như bình thường? Vậy họ đi lệch chuẩn với thông điệp mà cuộc thi đặt ra.

Một cuộc thi lấy tiêu chí là một vẻ đẹp tự nhiên, vậy Hoa hậu Thanh Thủy sau khi đã can thiệp thẩm mỹ có còn xứng đáng đại diện cho hình ảnh của một cuộc thi như vậy?


Từ Khóa:

Tin Liên Quan