logo
Thứ ba, 14/11/2023 13:48:32

Tập 4 “Đây Chính Là Nhảy Đường Phố 4”: Vương Nhất Bác thắng toàn tập, đánh bại 3 đội trưởng


(Dispatch.vn) - Tối ngày 04/09, tập 4 của show truyền hình tạp kỹ Đây Chính Là Nhảy Đường Phố 4 (Street Dance of China 4) đã được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng VieON.

Tối ngày 04/09, tập 4 của show truyền hình tạp kỹ Đây Chính Là Nhảy Đường Phố 4 (Street Dance of China 4) đã được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng VieON. Bên cạnh việc lựa chọn 49 dancer tài năng và xuất sắc nhất vào vòng trong, tập mới cũng cho khán giả thưởng thức trận chiến đáng mong đợi giữa bốn đội trưởng Hàn Canh, Henry, Trương Nghệ Hưng (Lay) và Vương Nhất Bác.

Ở tập 4, khán giả có thể nhìn nhận rõ hơn về sự toàn diện của bộ môn street dance: kỹ thuật, cảm thụ âm nhạc và vũ đạo. Điều này thể hiện thông qua phần trình diễn xuất chúng của dancer Zyko và Rochka. Họ mang đến một màn biểu diễn đậm phong cách cá nhân, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Cũng có thể giống như Hoàng Tiểu, một câu chuyện tự ngẫm mà không cần phải nói thành lời.

Mùa 4 của Đây Chính Là Nhảy Đường Phố mang tầm cỡ quốc tế, không chỉ có nhiều dancer trên toàn cầu đến đọ sức mà còn quy tụ dàn dancer và Quán quân của ba mùa trước. Vì dancer nào cũng mạnh nên 4 đội trưởng phân vân khó lựa chọn. Trước đó, Quán quân mùa đầu Hàn Vũ chỉ nhận được ba lá phiếu và Boris bước ra thách đấu. Cả hai xuất sắc đến mức 4 đội trưởng không biết chọn ai và phải tiến hành trận battle. Sau tất cả, Boris bị loại trong tiếc nuối.

Tưởng chừng đã kết thúc vòng loại đầu tiên, 51 dancer kém may mắn đành phải ra về nhưng họ bất ngờ nhận được 5 vé “hồi sinh”. Cụ thể, 4 đội trưởng sẽ bước vào trận cypher với bốn vòng, mỗi vòng là một phong cách âm nhạc ngẫu nhiên. Hàn Canh và Henry chọn poping, Vương Nhất Bác chọn hiphop và Trương Nghệ Hưng chọn krump.

Kết quả là 4 đội trưởng thể hiện tốt nhất ở phần nhạc krump thứ 2. Bởi lẽ 3 đoạn nhạc còn lại quá “phẳng” nên các đội trưởng chỉ thể hiện được một số động tác hạn chế. Chỉ có nhạc krump mới mang lại nhịp điệu bùng nổ liên tục.

Trong vòng này, Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đều “cháy” với điệu nhảy krump. Kỹ năng của giọng ca EXO gọn gàng và rõ ràng hơn năm ngoái. Trong khi mỹ nam Trần Tình Lệnh thể hiện được tinh thần tự do, quyến rũ và hoang dã hơn bao giờ hết.

Cả hai dường như đang cạnh tranh và khó phân thắng bại. Tuy nhiên, vào lúc cao trào của nhịp điệu, Trương Nghệ Hưng đã sử dụng kỹ thuật hạ gối liên tục, đây là kỹ thuật kinh điển của Vương Nhất Bác vào năm ngoái. Ngược lại, Vương Nhất Bác không chịu thua và sử dụng cách vung mạnh cánh tay, đây là phong cách mà Trương Nghệ Hưng đã trình diễn trong mùa 3.

Cả Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đều thành công trong việc tạo ra bầu không khí sôi động tại trường quay, nhưng không ai nghĩ rằng cú hit thực sự đến từ vị trí của Hàn Canh. Cựu thành viên Super Junior vốn có kinh nghiệm trong ba mùa, dù trước đây anh không tạo nên được cảm giác mạnh mẽ nhưng lần này đã chứng tỏ được bản thân với khả năng “bật”.

Anh nắm bắt, hiểu âm nhạc và kích thích khán giả bằng những động tác và nhịp điệu chính xác. Do đó, Hàn Canh trở thành đội trưởng duy nhất khiến các vũ công phấn khích đến mức lao vào đấu trường.

Kết quả của bốn hiệp đấu cuối cùng, Vương Nhất Bác vô địch và giành được hai chiếc khăn, có thể hồi sinh cho hai dancer, trong đó là sự trở lại của Boris. Có thể nói, chiến thắng của Vương Nhất Bác là một chiến thắng ở mức trung bình. Sự am hiểu âm nhạc, phong cách cá nhân và vẻ đẹp trời phú giúp anh có thể thắng một chút ở mỗi hiệp, hoặc ít nhất là không thua.

Trương Nghệ Hưng được cho là đối thủ mạnh số một, nhưng rất tiếc đó lại là một sai lầm về chiến thuật. Năm ngoái anh ấy đã sử dụng krump trong 4 hiệp, nhưng năm nay anh đã tham gia các kiểu nhảy khác. Kết quả là mất rất nhiều hiệu suất. Tất nhiên, còn có một lý do khác, đó là hai hiệp nhạc poping thực sự không phù hợp với krump, nhưng đây là quy luật của trận đấu.

Điểm mạnh của Vương Nhất Bác nằm ở chỗ anh ấy là một dancer linh hoạt. Cùng với thể chất vượt trội cũng như khả năng am hiểu âm nhạc, nam ngôi sao có thể thể hiện đẳng cấp siêu cao trong bất kỳ loại nhạc nào. Và người có điều kiện giống anh lại là Hàn Canh, nhưng đáng tiếc Hàn Canh đã có tuổi, cũng là điều đáng tiếc nhất của chương trình. Nếu Hàn Canh vẫn còn là một chàng thiếu niên và sống trong cùng một thời đại, có thể sẽ có một cuộc đấu tay đôi rất thú vị.

Cuối cùng, trận battle giữa các đội trưởng chỉ là một phần của chương trình, nhằm “hồi sinh” cho 5 dancer. Trận chiến kết thúc, sân khấu lập tức chào đón sự trở lại của các dancer. Được biết, 54 dancer chia thành 8 đội và tiếp tục trận đấu loại trừ vào tuần tới sau khi chọn ngẫu nhiên một bản nhạc với vô số thể loại. Chặng đường của những dancer còn lại sẽ như thế nào, mời các bạn đón xem tập 5 được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON vào lúc 22h30 thứ Bảy tuần sau (11/09) tại đây!


Từ Khóa:

Tin Liên Quan