logo
Thứ sáu, 10/11/2023 03:00:31

Sự sụp đổ của một nghệ sĩ có hình tượng chuẩn mực


Lý Vân Địch từng được đánh giá cao về nhân cách nhưng lại bị bắt quả tang mua dâm. Tân Hoa Xã cho rằng các nghệ sĩ đang được hưởng nhiều đặc quyền dẫn đến tha hóa đạo đức.

Theo Nhật báo Tài chính Trung Quốc, “khiếp sợ, bất ngờ” là cảm xúc của khán giả khi biết tin “hoàng tử piano” Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm. Trang này trích một bình luận của khán giả nhận được hàng chục nghìn lượt đồng tình trên Weibo: “Có tài năng, có ngoại hình, làm gì không làm lại đi mua dâm. Tôi không thể hiểu nổi”.

Mất cả sự nghiệp sau một đêm

Theo Nhật báo Tài chính Trung Quốc, với những gì trải qua từ đầu năm đến nay ở showbiz Hoa ngữ, việc một ngôi sao trong một đêm mất hết sự nghiệp, danh tiếng không còn là chuyện lạ. Tuy vậy, mỗi khi sự việc tương tự xảy ra, công chúng vẫn ngỡ ngàng và khơi dậy những cuộc thảo luận sâu rộng.

Scandal của Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm bị đánh giá là đỉnh điểm của sự tha hóa đạo đức, lối sống. Vụ việc Lý Vân Địch bị bắt vì mại dâm cũng khiến khán giả bất ngờ vì trước đó anh không chỉ là nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng, nghệ sĩ còn giữ nhiều chức vụ cao trong giới nghệ thuật Trung Quốc.

Bên cạnh tài năng, Lý Vân Địch còn có lý lịch trong sạch, không vướng scandal trong nhiều năm. Do đó, anh được trao danh hiệu Ủy viên Ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trùng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Thanh niên toàn Trung Quốc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Hong Kong, như một sự chứng nhận cho nhân cách vàng, lối sống chuẩn mực của thanh thiếu niên Trung Quốc.

Năm 2007, Lý Vân Địch được trao các danh hiệu danh dự như Mười nhà lãnh đạo trẻ hàng đầu Trung Quốc, Đại sứ thanh niên quốc gia ngày 4 tháng 5 và Đại sứ hình ảnh tình nguyện Thâm Quyến.

Trong giới giải trí, Lý Vân Địch nhận được nhiều lời ca ngợi từ đồng nghiệp, khán giả. Bản thân Lý Vân Địch còn nhiều lần khẳng định mình là người đàn ông tốt, nhân cách chuẩn mực.

Chính vì thế, khi Lý Vân Địch bị bắt, sự tương phản giữa hào quang khổng lồ, nhân cách được ca ngợi và sự thật về người nghệ sĩ có những hành vi tha hóa, phạm pháp khiến công chúng khó chấp nhận. Sự coi thường pháp luật, không kiềm chế bản tính đã khiến Lý Vân Địch đánh mất tất cả chỉ trong một đêm.

Theo 163, Lý Vân Địch bị Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc xóa các chức danh, bảng tên của nam nghệ sĩ tại Viện nghiên cứu piano thuộc Nhạc viện Tứ Xuyên cũng bị gỡ xuống. Trước đó, Lý Vân Địch được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa kiêm giáo sư từ năm 2012. Sự cố gắng trong nhiều năm sự nghiệp đã đổ sông đổ bể chỉ trong một đêm khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối và ngỡ ngàng.

Từ nhân vật vốn là niềm tự hào của giới nghệ thuật Trung Quốc, “hoàng tử piano”, “nhân vật truyền kỳ” trong giới nhạc cổ điển Trung Hoa, Lý Vân Địch nhanh chóng bị tẩy chay, tước hết thành quả chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi.

Ngay sau khi Nhật báo Nhân dân đưa tin Lý Vân Địch bị bắt và cảnh sát quận Triều Dương cũng xác định đang tạm giam nam nghệ sĩ, Hiệp hội công nghiệp biểu diễn Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các hội viên của đơn vị này tẩy chay Lý Vân Địch. Như vậy, “hoàng tử piano” chính thức bị cấm sóng, không còn cơ hội quay lại giới giải trí Trung Quốc.

Sự sụp đổ của anh còn dẫn theo nhiều hệ lụy khi các chương trình có nam nghệ sĩ tham gia bị tạm gỡ để kỹ thuật viên chỉnh sửa, xóa cảnh quay. Các thương hiệu do Lý Vân Địch làm đại diện cũng bị ảnh hưởng theo.

Thế hệ nghệ sĩ trẻ tha hóa về đạo đức

Sina bình luận từ đầu năm 2021 đến nay, công chúng Trung Quốc đã phải chứng kiến sự sụp đổ và rời khỏi giới giải trí của nhiều thần tượng trẻ như Trịnh Sảng, Hoắc Tôn, Trương Triết Hạn, Lucas (NCT). Thậm chí, Ngô Diệc Phàm đang phải ngồi tù chịu sự điều tra của cảnh sát. Hiện tại là việc Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm.

Điều này dẫn đến việc khán giả thiếu niềm tin vào thần tượng trẻ. Những vụ việc ngày càng có mức độ nghiêm trọng cho thấy nhóm nghệ sĩ vi phạm giới hạn đạo đức.

Theo Sina, trước khi các vụ scandal xảy ra, rất khó để người hâm mộ nghĩ rằng Trịnh Sảng, vốn là nữ thần phim thanh xuân, lại là người mẹ bỏ rơi con. Ngô Diệc Phàm, một trong những ca sĩ trẻ nhiều fan nhất Trung Quốc lại bị tố cưỡng dâm, lừa đảo các cô gái và còn bị nghi liên quan đến ma túy, hối lộ. Lý Vân Địch với hình tượng nghệ sĩ piano sang trọng lại bị tố không dưới hai lần mua dâm.

Tân Hoa Xã bình luận nghệ sĩ trẻ Trung Quốc đang được tung hô quá đà, trao nhiều đặc quyền. Tuy nhiên, do ý thức xã hội non kém, họ không giữ được sự chuyên tâm trong công việc, dần tha hóa, quên đi trách nhiệm của công dân.

Trong trường hợp của Trịnh Sảng, cô vốn nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tay khi mới 20 tuổi. Cô được tung hô với các mỹ từ như mối tình đầu của các chàng trai, nữ thần phim thanh xuân, tiểu tiên nữ… Ở thời kỳ đỉnh cao, Trịnh Sảng là nữ diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng vướng phải nhiều scandal. Cô bị chỉ trích vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, bỏ phim trường, bỏ vai nếu không muốn diễn. Nữ diễn viên tự thú nhận nếu đạo diễn vẫn yêu cầu làm việc, cô sẽ khóc.

Tuy nhiên, Trịnh Sảng vẫn được người hâm mộ tung hô, các nhà sản xuất ưu ái. Do đó, Trịnh Sảng không có sự cố gắng trong diễn xuất, cách thể hiện vai diễn yếu.

Dù vậy, nữ diễn viên Cùng ngắm mưa sao băng vẫn nhận được vai nữ chính, với mức cát -xê khủng. Trong bản hợp đồng phim ảnh được tiết lộ, Trịnh Sảng thậm chí có quyền yêu cầu bạn diễn đóng chung, đạo diễn.

Sina bình luận quyền lực của cô trên phim trường còn lớn hơn đạo diễn. Nhưng chính những đặc quyền này khiến Trịnh Sảng diễn cho có và bất chấp việc phạm pháp, như trốn thuế.

Tương tự, Ngô Diệc Phàm từng vài lần bị lộ ảnh qua đêm với các cô gái khác nhau. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của các mối quan hệ phía sau, nam ca sĩ xây dựng lên hình tượng anh chàng ngây ngô trong tình yêu, bị các cô gái lợi dụng.

Thậm chí, người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm còn tấn công ngược các cô gái có tin tình ái với nam ca sĩ. Do đó, nhiều người không dám đứng lên công khai sự thật vì sợ áp lực từ lực lượng fan khổng lồ. Theo Tân Hoa Xã, chính sự tin tưởng mù quáng của người hâm mộ đã tiếp tay cho nghệ sĩ thực hiện hành vi sai trái.

Đến khi scandal xảy ra, công chúng mới nhận ra Ngô Diệc Phàm đã sử dụng quyền lực mềm mà mình có được để thực hiện nhiều hành vi đồi bại với các cô gái.

Ngô Diệc Phàm cũng bị các nhà sản xuất chương trình giải trí tố cáo đã lợi dụng vị thế ngôi sao nổi tiếng để đưa ra những yêu cầu cao về đãi ngộ, cát-xê.

Trở lại trường hợp của Lý Vân Địch, theo Tân Hoa Xã, nam nghệ sĩ bị tố mua dâm không chỉ một lần. Tuy nhiên, Lý Vân Địch dựa vào các mối quan hệ và tiền tài để giải quyết vụ việc.

Vì vậy, Tân Hoa Xã cho rằng ngoài rèn luyện về chuyên môn, các nghệ sĩ phải thường xuyên đi học lớp đạo đức nghề. Nghệ sĩ, ngoài việc biểu diễn phục vụ khán giả, phải là tấm gương nhân cách để công chúng nhìn vào.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan