logo
Thứ năm, 16/11/2023 01:51:16

Sự nghiệp tụt dốc vì đi lấy chồng của tình đầu quốc dân


Park Joo Mi - diễn viên gây chú ý trong "Yêu, kết hôn, ly dị" - là tình đầu quốc dân ở thập niên 1990. Danh tiếng của cô tụt dốc sau khi rời showbiz để kết hôn.

Lấy đề tài góc khuất hôn nhân, Love (ft. Married And Divorce) (Yêu, kết hôn, ly dị) là tác phẩm đang gây chú ý khi vạch trần bộ mặt thật và thủ đoạn ngoại tình một cách tinh vi của những người đàn ông có “vai vế” trong xã hội. Sang mùa 2, rating của phim liên tục tăng cao, diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận được sự tán dương của khán giả.

Trong dàn cast, diễn xuất của Park Joo Mi được đánh giá cao, nhất là sau tập phim “vô tiền khoáng hậu” chỉ có cảnh cãi nhau kéo dài 90 phút của cô và bạn diễn Lee Tae Gon.

Khán giả nhận xét Park Joo Mi thể hiện tốt như đang nhập vai trên sân khấu kịch nói. Và với Yêu, kết hôn, ly dị, nữ diễn viên sinh năm 1972 đã có sự trở lại ngoạn mục sau nhiều năm tụt dốc danh tiếng.

 

Tình đầu quốc dân giải nghệ để lấy chồng

Park Joo Mi sinh năm 1972, đã 49 tuổi quốc tế và 50 tuổi theo cách tính của Hàn Quốc. Cô ra mắt khán giả lần đầu vào năm 10 tuổi với tư cách thành viên đội kịch thiếu nhi. Lớn lên, nữ diễn viên theo học Khoa Phát thanh và Giải trí tại Học viện Nghệ thuật Seoul.

Từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học, Park Joo Mi đã nổi tiếng khắp cả nước khi trở thành người mẫu đại diện hãng hàng không Asiana Airline. Nữ diễn viên cho biết vào năm 19 tuổi, khi biết hãng hàng không tìm người mẫu chụp ảnh, cô đã gửi ảnh dự thi và được chọn. Hình ảnh của Park Joo Mi gắn liền với Asiana Airline nhiều năm, trở thành một trong những người mẫu biểu tượng của ngành hàng không nói chung.

Nhờ sức nóng từ quảng cáo hãng hàng không, Park Joo Mi được mời đóng phim và nhận vai chính ngay tác phẩm thứ 2 là Our Paradise.

Trong giai đoạn từ năm 1991-2000, Park Joo Mi xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ với 18 bộ phim, đồng thời đảm nhận vị trí host cho 3 show truyền hình của đài quốc gia. Đây cũng là thời kỳ đỉnh cao danh tiếng của Park Joo Mi khi cô được xem là một trong những sao nữ nổi tiếng nhất. Với vẻ ngoài đẹp, toát lên vẻ thanh thuần, cô là hình mẫu bạn gái lý tưởng của phần lớn thanh niên Hàn Quốc, thậm chí nhận biệt danh “tình đầu quốc dân”.

Năm 2001, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Park Joo Mi tuyên bố kết hôn với doanh nhân bằng tuổi Lee Chang Won. Đám cưới của cô cũng là một trong những sự kiện giải trí đáng chú ý nhất năm. Khán giả tiếc nuối khi Park Joo Mi kết hôn ở tuổi 29 – khá trẻ so với quan niệm về độ tuổi phù hợp để kết hôn của người Hàn Quốc.

Sau khi lập gia đình, Park Joo Mi rút lui khỏi ngành giải trí. Cô sinh hai con trai vào năm 2002 và 2007, dành thời gian để chăm sóc gia đình.

Sau 10 năm, Park Joo Mi nhận lời trở lại màn ảnh. Nhưng danh tiếng của cô đã tụt dốc, không thể nhận vai chính hay những vai có sức nặng như trước.

Nữ diễn viên 49 tuổi chỉ đóng những vai phụ, đất diễn hạn chế hoặc “lướt qua màn ảnh” như vai mối tình đầu của Jang Dong Gun trong Phẩm chất quý ông, hay vai mẹ của mỹ nam Cha Eun Woo trong Gangnam Beauty.

Dung nhan trẻ mãi không già

Đảm nhận một trong 3 vai chính của Yêu, kết hôn và ly dị, nhân vật của Park Joo Mi được miêu tả là một phụ nữ 40 tuổi thành đạt, cá tính mạnh mẽ. Như vậy, độ tuổi của nhân vật trong phim trẻ hơn tuổi thật của nữ diễn viên đến 10 tuổi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cô thậm chí trẻ hơn cả người bình thường ở tuổi 40.

Ở tuổi 49, Park Joo Mi vẫn giữ được làn da trắng mịn, hồng hào. So với hình ảnh ở giai đoạn nổi tiếng nhất vào đầu thập niên 2000, nữ diễn viên người Hàn gần như không có sự thay đổi, dù hiện nay cô đã là bà mẹ của hai cậu con trai gần 20 tuổi.

Park Joo Mi cũng thường xuyên được đưa vào danh sách những người đẹp không tuổi, trẻ mãi không già của ngành giải trí Hàn cùng với Kim Sung Ryung, Kim Hee Ae, Kim Hye Soo hay Lee Il Hwa.

park joo mi tre mai khong gia anh 7
Nữ diễn viên vẫn trẻ trung như mới ngoài 30 tuổi khi vào vai mẹ của Cha Eun Woo trong Gangnam Beauty (2018).

Khi xuất hiện với đàn em trong chương trình Swan Club vào năm 2017, ngoại hình của Park Joo Mi khiến khán giả bất ngờ, nhiều người không thể tin cô hơn Trình Tiêu (nhỏ tuổi nhất trong dàn cast) tới 26 tuổi. Thời điểm Swan Club lên sóng, Park Joo Mi có vẻ ngoài tương đương với Trình Tiêu, và thậm chí trẻ hơn các thành viên khác trong dàn cast như Wang Ji Won (sinh năm 1988), Kim Seong Eun (1983) và Oh Yoon Ah (1980).

Nhiều lần cánh săn ảnh bắt gặp Park Joo Mi dạo phố với gương mặt gần như không trang điểm, chỉ tô chút son màu hồng nhạt. Khi dự sự kiện, cô cũng trang điểm rất nhẹ, để tóc thẳng chấm vai, hiếm khi tạo kiểu cầu kỳ. Cách tô điểm và làm tóc cũng giúp diễn viên Yêu, kết hôn, ly dị trẻ hơn tuổi thật.

Nói về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Park Joo Mi cho biết cô chú trọng làm sạch lớp trang điểm và bụi bẩn bám trên da, hạn chế đưa tay lên mặt để vi khuẩn xâm nhập da cũng như khiến da chảy xệ. Ngoài ra, nữ diễn viên luôn chú trong vệ sinh dụng cụ trang điểm, và chỉ dùng một loại kem dưỡng mắt cho toàn bộ khuôn mặt thay vì chia loại kem riêng biệt cho từng vùng như cách nhiều cô gái Hàn Quốc áp dụng.

Cô cũng thường dùng kem chống nắng, ăn nhiều rau xanh và uống nước. Những phương pháp làm đẹp, dưỡng da trên đều được nữ diễn viên áp dụng từ hơn 20 năm trước.

Tuy nhiên, chính Park Joo Mi cũng từng thừa nhận cô đã tiêm botox để giữ cho làn da căng mịn, tránh xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Trong chương trình Golden Fishery, khi trò chuyện với MC Kang Ho Dong, Park Joo Mi cho biết cô được bác sĩ tư vấn nên pha loãng botox với một chút nước để có hiệu quả tốt nhất trên da.

Cô khẳng định chỉ tiêm vào vùng giữa lông mày và khóe mắt, không làm dụng phương pháp thẩm mỹ trên để khuôn mặt không bị cứng đờ, thiếu tự nhiên.

Với vẻ ngoài trẻ trung vượt trội cùng kỹ năng diễn xuất đã được rèn giũa qua thời gian, khán giả hy vọng Park Joo Mi có thể đảm nhận nhiều vai diễn có sức nặng trên truyền hình hơn. Ngoại hình trẻ như phụ nữ mới ngoài 30 tuổi của cô được cho là lợi thế khi đóng cặp với các nam diễn viên trẻ tuổi hơn hiện nay, không nhiều chênh lệch về ngoại hình.

 

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan