logo
Thứ sáu, 10/11/2023 06:41:16

“Sống khỏe đời vui”: Cách điều trị bệnh trĩ hiệu quả và tránh nguy cơ tái phát


(Dispatch.vn) - Trong tiếng la âm ỉ của con gái, người mẹ khuyên cô đến bác sĩ để chữa trị kịp thời căn bệnh khó nói.

Tập 69 chương trình Sống khỏe đời vui vừa phát sóng lúc 17h30 chủ nhật ngày 26/6 trên kênh HTV7 có chủ đề “Bệnh trĩ điều trị như thế nào để đạt hiệu quả và tránh được nguy cơ tái phát?”. Chương trình với sự tham gia tư vấn của ThS.BS Lê Trung Nam –Giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cùng sự kết nối của MC Thanh Phương. Tiểu phẩm mở đầu tình huống tuần này có sự tham gia của các diễn viên: Phi Phụng, Kim Huyền và Thành Tá.

Đi làm về vô tình đụng trúng mẹ ruột, cô con gái la làng khiến người mẹ hoảng hốt. Trong tiếng la âm ỉ của con gái, bà nói: “Con gãy khúc nào để má bó bột lại cho con. Con làm lúc nào cũng lố hết trơn à”. Sau những cơn đau dữ dội, người con gái mới cho mẹ biết mình đang bị bệnh trĩ. Cô con gái còn nói thêm: “Con mất ăn mất ngủ vì búi trĩ làm đau rát, đi đứng cọ xát nó rất là đau luôn đó má”.

Nghe được căn bệnh của con gái, người mẹ liền khuyên cô nên đến bác sĩ để được thăm khám sớm nhất. Nghe được những lời của mẹ, cô con gái cho rằng: “Má nghĩ sao mặt của con vậy mà đi khám bệnh trĩ. Con mắc cỡ lắm”. Lúc này, anh đồng nghiệp của người con gái đến để đưa cho cô hồ sơ bỏ quên ở công ty. Biết được tình trạng bệnh trĩ của cô, anh đã nhờ bác sĩ để tư vấn.

Theo dõi câu chuyện tình huống, ThS.BS Lê Trung Nam cho biết: “Đây là bệnh lý nằm ở vị trí vô cùng nhạy cảm nên các bệnh nhân thường e ngại khi đến gặp bác sĩ. Một số trường hợp bệnh nhân mắc bệnh trĩ cần phải phẫu thuật là trĩ nội nặng ở mức độ 3, độ 4, hoặc trĩ hỗn hợp, hoặc các bệnh nhân vừa có trĩ nội và trĩ ngoại có biến chứng tắt mạch. Một số triệu chứng của bệnh lý trĩ là đi tiêu ra máu, cảm thấy đau rát ở vùng hậu môn khi ngồi, nằm hoặc đứng lâu, búi trĩ bị sa ra ngoài”.

Để cải thiện tình trạng bệnh trĩ, vị bác sĩ đưa ra lời khuyên: “Thứ nhất, chế độ ăn cần bổ sung nhiều chất xơ, nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế ăn mặn, cay nóng. Thứ hai, uống nhiều nước, cần tránh cà phê, rượu bia và các thực phẩm chứa cafein. Thứ ba, bổ sung các thực phẩm giàu chất sắt như gan động vật, hạt điều, hạnh nhân để hạn chế nguy cơ thiếu máu ở người bị chảy máu kéo dài do bệnh trĩ. Thứ ba, có thể dùng các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược như cúc tần, ngải cứu, tinh nghệ, lá … để hỗ trợ trị bệnh trĩ”.

Chương trình Sống khỏe đời vui được phát sóng lúc 17h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng CotriPro.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan