logo
Thứ bảy, 11/11/2023 10:40:31

Quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi Minh Sang “sợ yêu” sau đổ vỡ với mối tình 7 năm


(Dispatch.vn) - Quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 cũng thật thà chia sẻ rằng người xung quanh nhìn vào ngoại hình của anh thường đánh giá Minh Sang đào hoa nhưng thực tế không phải.

Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 đã khép lại với giải nhất thuộc về cặp sao đôi Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh. Với số điểm tổng tích lũy là 448,5 điểm qua 13 đêm thi đã giúp cho cả hai giành chiến thắng thuyết phục trước hai cặp song ca “sừng sỏ” khác để đem về giải thưởng 100 triệu đồng.

Trong đêm chung kết xếp hạng, Minh Sang và Nguyễn Duyên Quỳnh đã trình diễn bản mashup Ra khơi – Tiếng dân chài. Cả hai vẽ nên một khung cảnh yên bình nhưng hối hả về nhịp sống sinh hoạt thường nhật của những ngư dân tại làng chài. Các nam ngư dân với những điệu múa từ dây thừng, lưới đánh cá và tay chèo, trong khi đó các cô gái lại múa với những gánh muối trắng tinh.

Danh ca Ngọc Sơn đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kết hợp này: “Cực kì hòa quyện lẫn nhau, 1000 lời khen tặng cho hai bạn hôm nay”. Danh ca Họa Mi dành lời khen về cách chọn bài phù hợp và mang tới không khí sôi động từ đầu đến cuối tiết mục. “Nếu người dân chài mà nghe hai bạn hát thì chắc chắn sẽ vô cùng hăng hái và gặt hái được nhiều thành công trong đánh bắt, câu được nhiều cá hơn”. Danh ca Ngọc Ánh nhận xét cặp đôi thông minh trong cách chọn bài và có phong độ ngày càng thăng tiến: “Tiết tấu sôi động mạnh mẽ của phần trình diễn đã truyền tải được năng lượng tích cực”.

Chia sẻ về danh hiệu mới nhận được có giúp cả hai tiếp tục bật sáng trong tương lai, Minh Sang và Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết việc có bật lên hay không còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người sau cuộc thi. Ngay tại thời điểm này, khi cả hai cùng đăng quang thì niềm vui nhiều hơn và cũng có nhiều câu chuyện để nói hơn với khán giả.

Về dự án chung sau Tỏa Sáng Sao Đôi 2022, cặp đôi Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh cũng hé lộ rằng cả hai đã có sẵn một ca khúc để thực hiện MV chung. Tuy nhiên, vẫn chưa thể bắt đầu ngay vì cả hai đều có những kế hoạch riêng cần hoàn thành trước nhưng chắc chắn trong thời gian tới cặp đôi sẽ sớm ra mắt sản phẩm kết hợp này.

Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ sau khi đạt giải nhất Toả Sáng Sao Đôi 2022 rằng làm nghệ thuật, ai cũng cần có kinh tế vững chắc nhưng với cô kinh tế chỉ là con số 0, thậm chỉ còn là số âm. Cô đã phải làm rất nhiều việc để duy trì đam mê nghệ thuật. Trước khi có được những thành công như hiện tại, Nguyễn Duyên Quỳnh đã có khoảng thời gian dài để trau dồi bản thân. Cô học Nhạc viện TP.HCM từ năm 2007 đến 2016 mới tốt nghiệp.

Khoảng thời gian quá dài cộng với điều kiện kinh tế eo hẹp khiến cho nữ ca sĩ từng có ý định nghỉ học để tìm một công việc có thu nhập ổn định hơn. “Thế nhưng nghĩ mãi chẳng biết làm gì, trong đầu tôi chỉ toàn âm nhạc. Thế rồi, sau khi xác định lại tư tưởng thì tôi đã chăm chỉ học hành nhiều hơn cùng với đó cũng chịu khó ra ngoài xã hội giao lưu tạo thêm nhiều mối quan hệ”, Nguyễn Duyên Quỳnh cho hay.

Về đời sống cá nhân, thông tin Nguyễn Duyên Quỳnh mua được nhà chỉ sau 3 năm bước chân vào nghiệp hát solo khiến cho nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ vì đây là thành quả không phải ai cũng làm được. Chia sẻ sâu hơn về điều này, Nguyễn Duyên Quỳnh thành thật cho rằng bản thân cô không phải là một cái tên quá nổi bật khi đem so sánh với nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, khi so với những bước khởi đầu của chính mình, nữ ca sĩ cảm thấy đã cố gắng rất nhiều và cũng đạt được một vị trí nhất định dành cho mình.

“Tôi vốn không có điều kiện về kinh tế, chưa kể còn phải gửi tiền về cho gia đình nên mọi thứ đều là tự thân vận động. Trong 3 năm solo thì đã mất 1,5 năm vì dịch bệnh, với hoàn cảnh đó mà tôi mua nhà sau 3 năm dù căn hộ khá bé chỉ có 40m2 và 1 phòng ngủ nhưng tôi khá hài lòng”, Nguyễn Duyên Quỳnh trần tình. Hiện tại cô vẫn đang trả góp ngân hàng và mục tiêu là dành dụm để mua một căn nhà lớn hơn phòng khi gia đình ở quê lên chơi có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nhớ lại cảm xúc khi mua được nhà sau 15 năm lăn lộn tại TP.HCM, Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết cảm giác có nhà khá lạ: “Cho tới bây giờ tôi vẫn không tin là mình có nhà, tôi thức mấy đêm vì quá vui. Trong 15 năm sinh sống ở đây, tôi đã ở hết 12 quận và ưu tiên chọn những nơi có giá rẻ. Tôi luôn ở nhà không quá 5 triệu 1 tháng, ngay cả khi đoạt quán quân thì nếp sống vẫn y như thế”.

Nữ ca sĩ cũng là người khá kĩ tính trong cách chi tiêu, cô luôn cố gắng để tiết kiệm nhất có thể. Nguyễn Duyên Quỳnh dành tiền phần lớn để làm sản phẩm âm nhạc để mỗi lần xuất hiện trước khán giả cô luôn có được hình ảnh chỉn chu nhất. “Với công chúng phải hoàn hảo, còn ở nhà sao cũng được. Thậm chí ở nhà tôi mặc 1 tuần 1 bộ đồ cũng được, miễn là sạch sẽ, không cần cầu kì. Đi ra đường tôi vẫn mặc đồ mua ở chợ Bà Chiểu”, Nguyễn Duyên Quỳnh thẳng thắn cho biết.

Tuy hạnh phúc khi sở hữu được căn nhà riêng cho bản thân nhưng chính căn nhà lại cũng khiến cho Nguyễn Duyên Quỳnh được phen khổ sở, “dở khóc dở cười” vì đột nhiên dính phải thị phi. Cụ thể tin đồn này chỉ đích danh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mua nhà cho nữ ca sĩ khiến cả hai phải nhanh chóng đăng đàn giải thích trên mạng xã hội.

Nguyễn Duyên Quỳnh cho hay đây cũng không phải lần đầu cô gặp phải thị phi từ “trên trời rơi xuống”. Cô chia sẻ mình gặp tin đồn “thường như cơm bữa” mà tới chính cô cũng không hiểu tại sao. “Tôi không xài đồ hiệu, không đi xe sang, lại còn ở nhà thuê trước khi mua được nhà. Ví dụ như tôi sống xa hoa, checkin sang chảnh thì lại là việc khác nhưng tôi không hề có những thứ đó. Việc họ đồn tôi được đại gia bao nuôi là quá hoang đường nên không cần giải thích”, Nguyễn Duyên Quỳnh bức xúc nói.

Tân quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 cho rằng có thể bởi bản tích không thích tụ họp nhóm hội, chỉ dừng ở các mối quan hệ xã giao trong công việc, lại không kết thân quá nhiều người nên có lẽ đây là lý do chính để nhiều người tò mò rồi suy diễn thành nhiều câu chuyện khác về Nguyễn Duyên Quỳnh.

Nữ ca sĩ còn nhớ như in lần gặp thị phi đầu tiên khi cô vừa giành được ngôi vị quán quân Người Kể Chuyện Tình: “Lần đầu gặp thị phi, tôi sốc mà khóc cả tuần. Hồi đó, tôi thi bằng thực lực, bằng tiền của mình, chắt chiu từng đồng để có kinh phí đi thi vì lúc đó tôi chưa hát solo, chỉ đi hát bè và hợp xướng thì làm gì có tiền nhiều. Chưa kể trước khi thi, tôi đã phải ứng tiền để làm hòa âm phối khí, chuẩn bị phục trang. Thế mà khi được quán quân họ lại đồn tôi mua giải, cặp đại gia, đi cửa sau. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại bị đồn như vậy vì mình mới vào nghề chẳng xích mích với ai”.

Sau chuyện không vui ấy thì những thị phi khác đến với Nguyễn Duyên Quỳnh thường xuyên đến mức cô trở nên quen với nó. “Giờ họ đồn gì tôi cũng nghĩ tích cực là vì học nhớ tới mình nên mới nói. Dù xấu hay tốt thì tự tôi biết đúng sai là được nên không cần phải mất sức đi tranh luận hay giải thích làm gì”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Trở lại câu chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết hai anh em biết nhau từ đợt dịch năm ngoái. Cả hai cùng đi thiện nguyện trong một chuỗi sự kiện kéo dài 2 tháng. Bên cạnh đó, trong đoàn chỉ có cô và Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ nên ban tổ chức thường sắp xếp cho hai người đi chung để dễ dàng chụp ảnh. “Vì đi chung nên nói chuyện nhiều mới nhận ra hai anh em có cách sống và tư duy âm nhạc khá tương đồng. Anh Chung cũng tư vấn cho tôi cách để phù hợp với thị hiếu khán giả, còn giới thiệu cả show cho tôi. Thu nhập nhờ vậy mà cải thiện và thị phi cũng thế”, Nguyễn Duyên Quỳnh hài hước nói.

Sau đó, Nguyễn Duyên Quỳnh hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong một dự án âm nhạc liên quan tới kênh Youtube. Do đó, khi làm việc với nhau hai người sẽ thường xuyên xuất hiện ở các chương trình, dự án liên quan. “Hai anh em xuất hiện thường xuyên nên mọi người lại mặc định chúng tôi quen nhau và đồn tới mức anh Chung mua nhà cho tôi. May mà anh Chung hiểu tôi, tôi cũng hiểu anh ấy nên cả hai im lặng bước qua thị phi”, Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết.

Nói về dự định sắp tới cho sự nghiệp âm nhạc của mình, Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ cô sẽ quay trở lại công việc sáng tác để tiếp tục cho mắt mắt những ca khúc của mình viết. “Gần một năm nay tôi chưa có sáng tác mới. Từ khi biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thì tôi hát nhạc của anh nhiều hơn. Anh Chung có những bài viết riêng cho tôi và cả những ca khúc anh sáng tác hợp với giọng mình nên tôi đang ưu tiên hát nhạc của anh. Được hát nhạc của anh Chung là may mắn của tôi”, Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng đang ấp ủ một minishow cho riêng mình vào cuối năm nay. Ngoài ra, Nguyễn Duyên Quỳnh đang thực hiện một MV với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng về cuộc đời của cô. Bản thân nữ ca sĩ cũng hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng khi vừa hát, vừa diễn và kiêm luôn sáng tác.

Theo đuổi con đường ca hát sớm hơn Nguyễn Duyên Quỳnh, Minh Sang cũng sở hữu cho mình khá nhiều cột mốc và thành công nhất định khi tham gia một số cuộc thi về âm nhạc. Anh từng lọt top 12 cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2008, top 4 team Đàm Vĩnh Hưng tại The Voice mùa thứ 2, tham gia X-Factor mùa đầu tiên với tư cách nhóm nhạc. Bên cạnh tài năng ca hát, Minh Sang còn gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng.

Tâm sự về việc bén duyên với con đường ca hát, quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 cho biết ngay từ thời phổ thông anh đã có cơ hội tiếp xúc với biểu diễn âm nhạc khi thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ ở trường. “Tôi thích ca hát nhưng không có động lực và cũng chẳng có ai hướng dẫn cho mình đi đúng hướng. Mãi tới khi lên TP.HCM thì mới biết, muốn thi vào Nhạc viện nhưng phait đi học nhạc lý, xướng âm, luyện thanh thì mới thi chuyên ngành được”, Minh Sang kể lại.

Thời điểm ấy Minh Sang đang là sinh viên năm cuối của Đại học Hùng Vương chuyên ngành Ngữ Văn Anh. Anh giấu gia đình để đi học thêm về âm nhạc, vì không cho ai biết nên tiền học phí đều phải tự lo. Minh Sang kiếm tiền bằng cách tham gia biểu diễn văn nghệ cho các quận đoàn trong thành phố, dù đồng lương khiêm tốn nhưng chịu khó tích cóp từng chút, cộng thêm tiền sinh hoạt được nam ca sĩ tiết kiệm vẫn giúp anh đủ trang trải học phí.

Minh Sang nhớ lại khi ấy anh thường đi hát ở các tụ điểm nhỏ, các chương trình văn nghệ, hội thi quần chúng giữa các phường, quận với nhau. “Đồng lương ít ỏi nhưng may mắn sinh hoạt phí hàng ngày được bố mẹ lo.Tôi tiết kiệm chi phí, gom góp cát-xê đi diễn mới có tiền học luyện thi. Chi phí học khi ấy khá cao, cơm sinh viên chỉ 5 nghìn đồng 1 suất nhưng học xướng âm, luyện thanh thì tận 300 nghìn đồng cho 1 giờ. Do đó, 1 tuần tôi chỉ dám học 2 buổi vì làm gì đủ tiền. Học buổi nào tôi đều ghi âm lại để về nghe và luyện thêm cho thuần thục. Thời gian đó khá vất vả nhưng đam mê quá biết làm sao được”, Minh Sang bồi hồi nói.

“Khi tôi thi Nhạc viện và đậu với điểm số cao mới dám nói cho gia đình biết. Tôi xin phép cho chuyển sang học nhạc và may mắn nhận được sự đồng ý của bố mẹ. Đây cũng một sự mạo hiểm khá lớn, rủi ro cũng tiềm tàng vì đang học năm cuối đại học mà chuyển trường, đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu”, Minh Sang chia sẻ thêm.

Trong quá trình học tại Nhạc viện, nhờ việc lọt vào top 12 Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2008 nên Minh Sang có được bước đệm lớn trong sự nghiệp âm nhạc. Anh nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị trong nghề, được mọi người quý mến nên giới thiệu show diễn, dẫn đi chụp hình, giới thiệu với truyền thông báo chí.

Dù đang theo đuổi con đường ca hát nhưng Minh Sang thú nhận chỉ đi hát lót khoảng 1, 2 lần còn lại anh bén duyên với việc đi đóng vai quần chúng cho khá nhiều bộ phim. “Ngày xưa, tôi là người cứ thích là làm, lăn lộn làm nghề cho bằng được, kể cả đóng phim dù chẳng được đào tạo ngày nào. Cứ có cơ hội là tôi làm, thực ra cái chính là vì mình cần tiền. Cát-xê đi hát đầu tiên tôi nhận được là 20-30 ngàn đồng. Mức lương này không quá thấp, đủ để sống được cả ngày nhưng để được nhận số tiền ấy thì trước đó phải mất khá nhiều ngày để tập luyện”, Minh Sang kể lại.

Trong quá trình hoạt động ca, Minh Sang có một khoảng thời gian bất ngờ dừng hẳn âm nhạc, chuyển sang tập trung kinh doanh. Chia sẻ về khoảng thời gian này, nam ca sĩ thú nhận đây là quãng thời gian khá khó khăn với anh. Một phần bởi con đường âm nhạc khá khó khăn khi tại thời điểm đó dù Minh Sang đã có gia nhập công ty và có quản lý riêng nhưng quá trình làm việc đôi bên lại xảy ra mâu thuẫn. “Rất nhiều chuyện không hay, không tốt xảy ra cùng một lúc nên tôi cảm thấy không còn lửa nghề, mất hết tinh thần. Tôi nghỉ hát hơn 1 năm, không đóng phim luôn”, Minh Sang chia sẻ về thời điểm khó khăn trong sự nghiệp.

Để có tiền trang trải khi nghỉ hát, Minh Sang chuyển sang đầu tư kinh doanh lĩnh vực đá phong thủy và spa làm đẹp. Ban đầu chỉ là kinh doanh online nhỏ lẻ nhưng khi ổn định thì lại đầu tư nhiều hơn. Thế nhưng, nam ca sĩ khẳng định “đã theo nghề thì không thể bỏ được” khi chỉ một thời gian sau những cơ hội quay lại với nghề liên tục đến với anh: “Không phải tôi xin hát lại mà những lời mời đi hát, quay gameshow tìm tới mình. Khi đi hát trở lại, tôi thấy lửa nghề bừng lên còn máu hơn ngày trước”. Hiện tại, Minh Sang vẫn theo đuổi nghệ thuật nhưng với anh ca hát đã trở thành đam mê, còn kinh doanh mới là nguồn thu nhập chính.

Về đời tư, Minh Sang cũng khá lận đận trong chuyện tình duyên khi hiện tại anh đã 38 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, chưa có ý định lập gia đình. Quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 cũng thật thà chia sẻ rằng người xung quanh nhìn vào ngoại hình của anh thường đánh giá Minh Sang đào hoa nhưng thực tế không phải. Dù chạm ngưỡng U40 nhưng Minh Sang mới chỉ trải qua 3 mối tình, một mối tình 1 năm, một mối tình 2 năm và gần nhất là mối tình kéo dài tận 7 năm.

“Khi quen người nào, tôi luôn đặt cảm xúc lên trên hết, vẻ ngoài hay kinh tế đều không có nghĩa lý gì. Mối tình sâu đậm nhất của tôi kéo dài 7 năm. Chúng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc khi bên nhau nhưng từ năm thứ 5 trở đi lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong cuốc sống hằng ngày. Có thể do tôi chưa biết cách thể hiện tình yêu để cả hai người hiểu nhau hơn. Tôi luôn trân trọng tình cảm cả hai dành cho nhau nhưng chính tôi là người chủ động chia tay dù rất đau. Tới bây giờ khi nhắc lại, dù đã 4 năm trôi qua nhưng cảm xúc vẫn còn, vẫn nhớ những hình ảnh của người ấy nhưng để quay lại cuộc sống như thế thì tôi không muốn”, Minh Sang xúc động trải lòng.

Mối tình 7 năm này đã để cho Minh Sang quá nhiều tổn thương trong tâm hồn khó hàn gắn để cho tới hiện tại nam ca sĩ vẫn chưa thể mở lòng với ai khác: “Mình muốn quên đi tất cả những cũng không dễ. Lúc mới chia tay, tôi rất buồn. Thời điểm đó, tôi gặp biến cố cả về kinh tế nữa nên mất hết không còn gì. Tôi stress kinh khủng suốt 2 tháng trời, không làm gì và không muốn gặp ai. Suốt ngày chỉ ở trong phòng nghe nhạc, nghe bài nào là khóc bài đó. Sau rồi nghĩ lại mới thấy không thể cứ mãi như vậy, thế là tôi lao đi kiếm việc để làm”. Minh Sang bắt đầu kinh doanh trở lại, nhờ bận rộn với kinh doanh mà nam ca sĩ dần thoát ra được những thứ tiêu cực lúc nào không hay.

Sau khi trải qua nhiều biến cố, Minh Sang cảm thấy cuộc sống hiện tại khá thoải mái, tự do và không bị gò bó hay vướng bận điều gì. Anh khẳng định chưa thể sẵn sàng và cũng chưa có ý định cho một mối quan hệ lâu dài. “Tôi biết có nhiều người dành tình cảm cho mình. Đôi khi, tôi cũng cảm nắng nhưng chỉ dừng lại ở mức nhắn tin, nói chuyện. Có thể bản thân ngày càng trở nên khó tính nên sau một thời gian ngắn cảm thấy không hợp là tôi tự động ngưng lại. Giờ quen ai, tôi cũng không dám đặt hết tình cảm của mình vào như những mối tình trước nữa”, Minh Sang bày tỏ.

Tiếp nối Tỏa Sáng Sao Đôi 2022, một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc gây tiếng vang ở mùa đầu tiên và được khán giả mong chờ đã chính thức quay trở lại, đó chính là Chinh Phục Thần Tượng mùa thứ 2. Đây là nơi những thần tượng một thời hội ngộ và mang tới nhiều cơ hội để các giọng hát trẻ được “mặt đối mặt” với thần tượng của mình trong hàng loạt bản hit đình đám. Chương trình Chinh Phục Thần Tượng 2022 được phát sóng vào 21h tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/9 trên THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan