logo
Thứ năm, 09/11/2023 23:26:52

Phương Thanh úp mở yêu bạn trai kém 20 tuổi và chiêu trò lố bịch


Việc Phương Thanh úp mở chuyện tình cảm với Doãn Chí Kiên khiến công chúng tức giận. Họ chỉ trích nữ ca sĩ dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm.

Câu chuyện của Phương Thanh và Doãn Chí Kiên đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Công chúng không hài lòng khi nữ ca sĩ suốt thời gian qua úp mở chuyện tình yêu với Doãn Chí Kiên nhưng sau đó tiết lộ diễn viên kém 20 tuổi chỉ hợp tác trong sản phẩm âm nhạc mới. Nhiều người hâm mộ lâu năm thậm chí tuyên bố dừng ủng hộ Phương Thanh vì thấy thất vọng và không được tôn trọng.

Công chúng tức giận

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Phương Thanh và Doãn Chí Kiên gây xôn xao dư luận. Bắt nguồn từ những hình ảnh thân mật khoác tay nhau của Phương Thanh và Doãn Chí Kiên trong một sự kiện thời trang hay buổi ăn tối, tin tức 2 người hẹn hò dấy lên.

Nhiều tờ báo lẫn fanpage cũng đưa tin nữ ca sĩ công khai hẹn hò bạn trai kém 20 tuổi. Tuy nhiên, tới 2/6, sau khi nhiều tin tức liên quan đến đời tư của Doãn Chí Kiên được đăng tải, Phương Thanh có bài viết dài trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Sau khi có buổi trò chuyện, Kiên cho phép tôi viết bài này làm rõ mọi chuyện một cách ngang nhiên không né tránh. Phương Thanh xin phép làm cho ra chuyện, cặp trai, cặp đại gia, trai bao và những tin không hay về Doãn Chí Kiên”.

“Nếu là tin thật như những gì các trang mạng đang bóc phốt Kiên, các bạn cho tôi bằng chứng”, cô tiếp tục. Phương Thanh bày tò sẵn sàng gặp những người “bóc phốt” Doãn Chí Kiên để nói chuyện.

Hình ảnh thân mật của Phương Thanh và Doãn Chí Kiên trong các sự kiện làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

“Còn chuyện tôi mời chàng Doãn Chí Kiên quay MV làm bạn trai hay người yêu cùng song hành trong nghệ thuật, không nhất thiết phải đem cả gia đình vợ con Kiên lên báo cáo cho công chúng xem”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Bài viết của Phương Thanh khiến công chúng tức giận. Khán giả cho rằng chính Phương Thanh là người cố tình úp mở, không rõ ràng khiến công chúng hiểu nhầm cô yêu đàn em. Nhiều khán giả thậm chí thất vọng và cho rằng nữ ca sĩ sử dụng chiêu trò để PR sản phẩm, đánh bóng tên tuổi đồng thời không tôn trọng công chúng, truyền thông. Nhưng sau đó, nữ ca sĩ lại trách móc khán giả soi mói đời tư khi khui ra việc Doãn Chí Kiên đã có vợ con.

“Xin lỗi sau 25 năm làm fan chị, bây giờ em không làm fan được nữa vì em không thích cách PR sản phẩm bằng việc đem tình yêu ra úp mở. Chị để khán giả tự đoán này nọ sau đó đổ thừa là mọi người tự suy diễn. Trước giờ chị chưa có cách PR giống vậy, nên lần này em thất vọng”, một khán giả bày tỏ.

Tài khoản Nhu Hoàng bình luận dưới bài đăng mới nhất của nữ ca sĩ: “Phương Thanh lúc đầu tung hình thân mật với Doãn Chí Kiên, báo chí đăng rùm beng. Nếu đóng MV dành cho nghệ thuật thì sao Phương Thanh không đính chính ngay. Đến khi có thông tin Doãn Chí Kiên có vợ con thì mới đính chính là tình yêu cho nghệ thuật”.

“Hôm trước anh chị quàng tay, chân thắm thiết. Nay nghe có tin vợ con thì chị chối chỉ là hợp tác MV. Bao nhiêu ca sĩ nữ cũng mời nam chính đẹp trai quay MV mà người ta đâu có làm vậy”, “Chị Phương Thanh hoạt động lâu năm rồi mà còn PR không sạch. Em xin phép dừng ủng hộ chị và anti chị từ đây”, “Có ai đồng nghiệp mời đóng MV, hơn nữa còn biết người ta có gia đình mà ngồi sát, quàng tay như vậy không?”, khán giả chỉ trích dưới bài viết về Phương Thanh.

Lợi dụng chuyện tình cảm để PR sản phẩm

Từ cuối tháng 5, hàng loạt hình ảnh cho thấy Phương Thanh khoác tay, thân mật với Doãn Chí Kiên trong các sự kiện được đăng tải. Đáng nói thời điểm đó, nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những bài viết liên quan đến Doãn Chí Kiên. Nữ ca sĩ từng đăng ảnh cô biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc có “người tình tin đồn” tham gia với tư cách khán giả.

Ở phần bình luận, cô viết: “Có chàng tới xem nên nàng phải hát hay hơn chứ”.

Sau đó, Phương Thanh tiếp tục chia sẻ video Doãn Chí Kiên hát trong đêm nhạc của cô tại Đà Lạt cùng bài viết: “Hôm qua em và khán giả ép luôn chàng Doãn Chí Kiên của em hát được mấy câu mà run lập cập luôn”. Suốt từ cuối tháng 5, trong những bài viết có Doãn Chí Kiên, Phương Thanh luôn dùng danh xưng “chàng”, “nàng” hay “Doãn Chí Kiên của em”.

Thời điểm đó, báo chí liên tục đưa tin về mối quan hệ giữa hai người với những tiêu đề như “Phương Thanh công khai bạn trai kém 20 tuổi”. Phương Thanh chia sẻ những đường link đó ở phần bình luận các bài viết mà không hề đính chính hay giải thích về mối quan hệ giữa cô với Doãn Chí Kiên.

Thậm chí, khi đăng một bài viết về việc công khai bạn trai kém nhiều tuổi, nữ ca sĩ có dòng trạng thái được cho là mập mờ, không rõ ràng.

Cụ thể cô viết: “Chúng tôi sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau. Chuyện gì cũng có đủ duyên mới gặp được nhau, có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Thiên định là vậy, mọi thứ còn lại do cách sống mình biết cách nâng niu, trân trọng nhân duyên mới giữ đuợc nhau”.

Phương Thanh bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm.

Đáng nói, khi người hâm mộ bình luận chúc mừng và khen Phương Thanh, Doãn Chí Kiên đẹp đôi, nữ ca sĩ cũng cảm ơn thay vì đính chính.

Phương Thanh thậm chí đăng ảnh Doãn Chí Kiên cùng con gái và viết: “Chàng Doãn Chí Kiên rất thân với bạn Gà, thuận duyên là hạnh phúc rồi. Mọi sự cứ để tự nhiên thì duyên mới thuận”. Thậm chí, Phương Thanh từng viết Doãn Chí Kiên đẹp trai nhưng cô không sợ anh có gái theo.

Sau khi chuyện tình cảm giữa Phương Thanh và Doãn Chí Kiên đăng tải rầm rộ trên báo chí, mạng xã hội, nhiều tài khoản đưa ra những tin tức không hay về diễn viên trẻ.

Họ khẳng định Doãn Chí Kiên đã có vợ con với quá khứ không mấy tốt đẹp. Sau khoảng nửa tháng liên tục úp mở chuyện tình cảm, Phương Thanh lúc này mới chính thức lên tiếng và khẳng định đàn em chỉ là người yêu trong âm nhạc, nghệ thuật.

Chiêu trò PR cũ rích, phản tác dụng ở showbiz

Khi bị công chúng chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR quá lố và phản cảm, Phương Thanh bình luận ở một bài viết: “Làm MV mà không quảng bá hình ảnh thì làm để làm gì. Đừng bình luận một cách bất chấp không suy nghĩ”.

Quảng bá MV là việc bất cứ ngành công nghiệp giải trí nào cũng sử dụng. Nhưng có lẽ, hiếm có thị trường âm nhạc nào lại tồn tại nhiều chiêu trò PR bẩn, lợi dụng đời tư mỗi khi phát hành sản phẩm như Vpop.

Kpop đã thống trị âm nhạc toàn cầu và những nhóm nhạc như BTS, BlackPink, TWICE đã trở thành ngôi sao thế giới mà không cần dùng bất cứ chiêu thức quảng bá gây sốc nào.

Tại Việt Nam, không biết từ bao giờ, một bộ phận ca sĩ đã dùng chuyện đời tư, yêu đương với những tiết lộ gây sốc để PR sản phẩm.

Văn Mai Hương từng úp mở chuyện kết hôn trước khi tung MV Nghe nói anh sắp kết hôn. Yến Trang (cựu thành viên nhóm Mây Trắng) sử dụng cách tương tự trước thời điểm ra MV mới. Phan Ngọc Luân tiết lộ anh và một ca sĩ đàn anh có những hành động đi quá giới hạn…

Chiêu trò kiểu này được dùng đi dùng lại nhiều năm và rập khuôn, cũ kỹ về cách thức. Kiểu PR này có thể mang lại sự nổi tiếng chớp nhoáng, chẳng hạn Doãn Chí Kiên từ gương mặt vô danh đang được đông đảo khán giả biết tới và bàn tán. Nhưng sự nổi tiếng đó nhanh chóng qua đi và đọng lại trong khán giả vẫn phải là tài năng, chất lượng sản phẩm.

Hơn nữa, nhiều trường hợp lấy chuyện tình cảm để PR sản phẩm trong showbiz đã chứng chiêu trò thường phản tác dụng. Công chúng lúc này đủ thông minh để hiểu họ nên trân trọng và ủng họ những sản phẩm chân chính, chất lượng thay vì nghệ sĩ đi lên bằng chiêu trò. Do đó, hành động PR kiểu này chỉ khiến công chúng mất thiện cảm, người nghệ sĩ mất uy tín và sản phẩm cũng không được đón nhận.

Năm 2018, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy tiết lộ nảy sinh tình cảm sau quá trình đóng phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con gây chấn động dư luận. Khi đó, Kiều Minh Tuấn hẹn hò Cát Phượng, trong khi An Nguy cũng có người yêu tin đồn tại Mỹ.

Sự việc khiến Chú ơi, đừng lấy mẹ con bị công chúng tẩy chay và chỉ trích dữ dội. Sau gần 2 tuần công chiếu, doanh thu phim chỉ đạt khoảng 10 tỷ đồng, trong khi chi phí đầu tư là 25 tỷ đồng. Nhà sản xuất đòi kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn vì làm ảnh hưởng đến phim.

Tương tự, các sản phẩm của Phan Ngọc Luân, Văn Mai Hương hay Yến Trang cũng không được khán giả đón nhận. Các sản phẩm đạt lượt xem khiêm tốn và hiệu ứng trên mạng xã hội lẫn bảng xếp hạng âm nhạc khá mờ nhạt.

Trở lại trường hợp của Phương Thanh, phản ứng chung của số đông khán giả lúc này là kêu gọi tẩy chay nữ ca sĩ. Điều họ nhớ đến sau những ngày qua không phải tên sản phẩm cũng như show diễn của Phương Thanh mà là chuyện tình yêu được cho là quá lố và rùm beng với tình trẻ.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan