logo
Thứ sáu, 10/11/2023 00:07:31

Nhân vật Hồng Vân sợ “hao nước” mỗi lần chồng “tiểu đêm”


(Dispatch.vn) - Nghĩ rằng sắp tìm được phương thuốc chữa được bệnh tiểu đêm cho chồng, nhân vật Hồng Vân liền đòi chồng tặng quà cho mình.

Chương trình Bác sĩ ơi tại sao? phát sóng vào lúc 16h thứ bảy vừa qua trên kênh HTV7 xoay quanh câu chuyện nhận vật Hồng Vân đang tìm cách chữa trị chứng bệnh “Bàng quang tăng hoạt – OAB” cho “ông xã” Công Ninh. Tiểu phẩm còn có sự góp mặt của cô hàng xóm Phương Dung.

Tâm đắc với phương thuốc gia truyền được mọi người đồn thổi có thể chữa trị chứng thận yếu của chồng, nhân vật Hồng Vân quyết định thức dậy sớm để sắc thuốc. Vừa mở mắt thức dậy thì thấy cô vợ ngồi lèm bèm bên bếp lửa, Công Ninh chậm rãi đến hỏi: “Mới sáng sớm thôi mà làm gì bà ngồi ở đây vậy?”.

Trả lời cho câu hỏi của chồng, Hồng Vân đáp một cách đầy tình cảm rằng: “Thì đang sắc thuốc cho chồng nè”. Dứt lời, cô vợ này còn “đòi quà” Công Ninh, cho rằng mình xứng đáng nhận vì có thể giúp chồng chữa trị bệnh thành công. Ngay lúc này, chưa kịp hồi đáp cô vợ, thì Công Ninh đã chạy một mạch vào nhà không nói lời nào, khiến cô cũng có chút sững sờ.

Vừa lúc này, thì cô hàng xóm Phương Dung cũng vừa kịp xuất hiện. Thấy Hồng Vân đang hì hục với khói lửa, cô bèn hỏi: “Mới sáng sớm làm gì mà khói lửa nghi ngút rồi bà”. Thấy vậy, Hồng Vân mới cho biết mình vừa được người ta chỉ cho phương thuốc gia truyền giúp bổ thận tráng dương cho chồng. Tò mò về bệnh tình của Công Ninh, Phương Dung cũng hỏi nhỏ: “Bộ dạo này ổng yếu’ lắm rồi hả?”. Phủ nhận suy nghĩ của bà bạn hàng xóm này, Hồng Vân giải thích: “Không phải, ổng còn ‘mạnh’ dữ lắm. Nhưng vấn đề là ổng hay bị tiểu đêm, có khi đi đến bốn năm lần luôn. Rồi thêm ban ngày nữa, tổng cộng cả ngày vậy là mười ba, mười bốn lần luôn đó. Mà tiểu đêm nhiều như vậy thì chỉ có thể là bị thận hư thôi”.

Thấy Hồng Vân có vẻ sát sao về bệnh tình của chồng, Phương Dung còn đùa: “Ê, mỗi lần chồng đi tiểu là bà lấy sổ sách ra ghi vậy đó hả”. Thanh minh cho mình, Hồng Vân tiết lộ lí do mình theo dõi như thế là vì sợ… hao nước.

Bằng kinh nghiệm của mình, Phương Dung cho biết Hồng Vân đã chẩn đoán “sai bệnh, dẫn đến sai thuốc”, khiến chứng tiểu đêm của Công Ninh không thể hết được. Phương Dung liền bật mí kinh nghiệm: “Ban đêm chồng tui đi tiểu đêm tám lần, cả ngày tổng cộng hai mươi lần. Dùng biết bao nhiêu là thuốc mà không hết, nên cứ nghĩ là bị yếu thận không đó. Cuối cùng đi khám mới phát hiện ra ổng bị bàng quang tăng hoạt – OAB”. Dứt lời, Phương Dung liền cùng Hồng Vân tìm đến bác sĩ để được tư vấn.

Giải đáp cho thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, ThS-BS Trần Thanh Phong, phó trưởng khoa Ngoại niệu – Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM chia sẻ: “Mặc dù trong hoạt động tiểu tiện, thận cũng có vai trò ảnh hưởng. Tuy nhiên, cần đến bệnh viện để xác định rõ nguyên nhân là ở cơ quan nào. Vì việc co bóp bàng quang cũng ảnh hưởng rất nhiều trong căn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Ngoài ra, còn những nguyên nhân khác như thực phẩm và nước uống của chúng ta dùng hàng ngày hay những bệnh lí khác. Bệnh nhân nên tập nhịn tiểu 5 – 10 phút mỗi khi cảm thấy buồn tiểu. Lập kế hoạch đi vệ sinh đúng lịch trình là từ 2 – 4 giờ/ lần. Luyện tập bài tập Kegel giúp tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, kiểm soát hoạt đồng tiểu tiện hiệu quả”.

Đón xem chương trình Bác sĩ ơi tại sao? phát sóng vào lúc 16h thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan