logo
Thứ bảy, 11/11/2023 05:54:24

Người đẹp Việt thân thiết tại tiệc riêng với con trai đế chế Louis Vuitton


(Dispatch.vn) - Tống Diệu Hằng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh xuất hiện trong bữa tiệc âm nhạc cùng gia đình tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault.

Đó là Tống Diệu Hằng, một fashionista và giám tuyển nghệ thuật.

Mới đây, một người đẹp Việt gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh xuất hiện trong bữa tiệc âm nhạc cùng gia đình tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault. Đó chính là Tống Diệu Hằng, một fashionista và giám tuyển nghệ thuật. Có thể thấy, bữa tiệc âm nhạc được giới hạn số lượng khách mời, chỉ khoảng 40 người gồm mẹ của tổng thống Pháp, các thành viên trong gia đình ông Bernard Arnault cùng bạn bè của họ. Đặc biệt, sự kiện này còn được báo Pháp đưa tin.

Tống Diệu Hằng đã chia sẻ trên FB cá nhân rằng cô được trở lại với một đêm nhạc ấm cúng, thơ mộng và thân mật tại căn phòng cuối cùng của Chopin, nơi ông đã viết bản mazurka cuối và trút hơi thở tại đây, qua tiếng đàn của người chiến thắng cuộc thi Chopin – Bruce Liu.

Bữa tiệc được giới hạn số lượng khách mời, cả khán phòng chỉ có 40 chiếc ghế

 Không gian đẳng cấp tinh tế của Chaumet 

Báo Pháp đưa tin về bữa tiệc

Bernard Arnault là một ông trùm kinh doanh, một nhà đầu tư và nhà sưu tầm nghệ thuật người Pháp. Arnault là chủ tịch và giám đốc điều hành của LVMH, công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Ông là người giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes, với giá trị ròng 186 tỷ USD.

Khi nói đến thế giới hàng xa xỉ, không ai thành công hơn Bernard Arnault. Không chỉ trong thời trang, Bernault đứng sau việc thành lập Foundation Louis Vuitton, một bảo tàng nghệ thuật đương đại do Frank Gehry thiết kế và không gian biểu diễn ở Paris khai trương vào năm 2014.

Tính đến sáng 9/12 (giờ Việt Nam), tỷ phú Bernard Arnault và gia đình, những người sở hữu khối tài sản ròng trị giá 186,2 tỷ USD, dẫn đầu bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Forbes. Tỷ phú Elon Musk – ông chủ Tesla, vẫn là người giàu thứ hai, với khối tài sản ròng trị giá 185 tỷ USD.

Tống Diệu Hằng bên nghệ sĩ piano Hélène Mercier (mẹ của Frédéric Arnault)

Tống Diệu Hằng bên con trai tỷ phú

Tỉ phú làng mốt Bernard Arnault bên nghệ sĩ piano Bruce Liu, con trai Frédéric Arnault và Tống Diệu Hằng

Trong bữa tiệc, Tống Diệu Hằng vui vẻ trò chuyện cùng các thành viên gia đình tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault như: Frédéric Arnault – con trai thứ tư của Bernard Arnault (người đàn ông giàu top 3 thế giới cùng với Elon Musk và Jeff Bezos ) hiện đang là Giám đốc điều hành của TAG Heuer, thuộc sở hữu của LVMH, một trong 5 người thừa kế tập đoàn danh giá.

Frédéric Arnault 28 tuổi, anh nổi lên như một quý tử “chất chơi” được nhiều cô gái ao ước khi gia đình anh sở hữu gần 100 thương hiệu đình đám nhất thế giới: Louis Vuitton, Dior, Berluti, Tiffany & Co, Rimowa, Chaumet, Hublot, Bulgari, Givenchy, Loewe, Fendi, Hennessy, Dom Pérignon, Moët & Chandon… cùng vô số những resort và khách sạn 5 sao Cheval Blanc & Belmond trên khắp thế giới

Frédéric đam mê tennis, cờ vua và piano. Đặc biệt, anh có tài chơi piano giống như mẹ – nghệ sĩ piano Hélène Mercier-Arnault. Anh cũng có sở thích chơi cờ vua với cha – tỷ phú giàu có Bernard Arnault và đánh tennis với các ngôi sao vợt lừng danh bao gồm Roger Federer và Félix Auger-Aliassime.

Gu thời trang của Frédéric cũng được đánh giá cao khi anh ưa chuộng những bộ vest tối màu của Dior. Chàng tỷ phú trẻ thường kết hợp những bộ vest tối màu của Dior với áo sơ mi cao cổ hoặc áo hở cổ và giày thể thao. Kim Jones, giám đốc nghệ thuật của Dior Men, đồng thời là một trong những người bạn thân của Frédéric cho biết Frédéric là một fan, tín đồ của Dior, anh  thường xuyên đến xem các bộ sưu tập và đặt hàng hãng này.

Mẹ Tổng thống Pháp cũng tham dự

Frédéric Arnault trong một sự kiện của TAG Heuer tại Monaco

Frédéric Arnault đến cổ vũ cho Jimmy Butler tại một trận đấu bóng rổ ở Miami Mỹ

Bạn thân của Frédéric Arnault là những ngôi sao số 1 Hollywood như Ryan Gosling

Frédéric Arnault bên cha mình tại Paris Fashion Week

Frédéric Arnault tại một resort của gia đình sở hữu tại Peru

Frédéric chơi cờ vua với cha – Tỷ phú Bernard Arnault

Tống Diệu Hằng bên siêu mẫu Nga – Natalia, nàng dâu cả của gia đình tỷ phú 2

Bên cạnh đó, Tống Diệu Hằng cũng gây chú ý khi thân thiết bên siêu mẫu Nga – Natalia, nàng dâu cả của gia đình tỷ phú. Trước khi làm dâu hai gia đình tỷ phú, Natalia Vodianova trải qua tuổi thơ nghèo khó. Cô sinh ra tại vùng quê Gorky (nay là thành phố Nizhny Novgorod, Nga). Bị cha ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ, Vodianova lớn lên bên mẹ và cha dượng, cùng hai con riêng của họ. Cô sớm phải phụ giúp gia đình bán hoa quả trên đường phố để mẹ chăm em gái bị tật nguyền.

.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với tỉ phú người Anh, Natalia gặp được Antoine Arnault, cũng là người thừa kế của đế chế thời trang Louis Vuitton. Cha của anh là người được Forbes xếp hạng tỉ phú giàu nhất thế giới năm ngoái.

Tên tuổi của người đẹp gốc Nga ngày càng lan xa. Cô làm việc cho nhiều thương hiệu lớn, xuất hiện tại những tuần lễ và tạp chí thời trang nổi tiếng bậc nhất. Năm 2002, cô ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD với Calvin Klein, được gia hạn trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2012, cô đứng hạng ba danh sách người mẫu kiếm tiền nhiều nhất năm của Forbes với thu nhập 8,6 triệu USD.

Ở tuổi 40, cô vẫn được trang Models xếp vào nhóm 17 siêu mẫu hàng đầu, bên cạnh những đàn em như Bella Hadid, Cara Delevingne hay Kendall Jenner… Cuộc đời của Natalia Vodianova được ví như truyện cổ tích “Lọ Lem” thời hiện đại. Về phần mình, trong bài phỏng vấn với WSJ năm 2013, siêu mẫu cho rằng: “Tôi cảm thấy bản thân giống Alice trong tác phẩm ‘Alice in Wonderland’ hơn. Một cô gái tự tìm thấy miền đất hứa nhờ đuổi theo con thỏ xuống hố sâu, điều không phải ai cũng dám làm”. Giờ đây cô đã là thành viên của gia đình giàu nhất nhì thế giới với cuộc sống mơ ước.

Trong chương trình, Tống Diệu Hằng cũng thân thiết bên nghệ sĩ piano Bruce Liu, người vừa giành giải cao nhất của Cuộc thi Piano Fryderyk Chopin quốc tế lần thứ 18, học trò của NSND Đặng Thái Sơn. Bruce Liu là người Canada gốc Hoa, sinh ra ở Paris và lớn lên ở Montreal, hiện anh đang lưu diễn khắp thế giới khi tên mình gắn với giải thưởng danh giá nhất về âm nhạc. Trước đây, Tống Diệu Hằng cũng từng có mối quan hệ thân thiết bên thần đồng âm nhạc piano Lang Lang và mẹ anh.

 Fashionista cũng thân thiết bên nghệ sĩ piano Bruce Liu

Nghệ sĩ cello nổi tiếng người Pháp Gautier Capucon và con gái

Lang Lang từng chia sẻ về Tống Diệu Hằng trên trang cá nhân của anh

Tống Diệu Hằng từng thân thiết với mẹ Lang Lang

Tống Diệu Hằng là một fashionista nổi tiếng với gu thẩm mỹ tinh tế. Cô còn là một “công dân toàn cầu” khi có thời gian người ta thấy cô ăn sáng ở Na Uy, ăn trưa ở Paris và ăn tối ở Monaco. Người đẹp Hà thành cũng từng một thời là “nàng thơ” của thần đồng âm nhạc Lang Lang. Mới đây, cô xuất hiện ở vai trò giám tuyển tranh cho triển lãm “Gặp gỡ Đà Lạt”. Triển lãm nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và những người yêu hội họa.

Nguồn ảnh: Facebook Tống Diệu Hằng


Từ Khóa:

Tin Liên Quan