logo
Thứ năm, 09/11/2023 22:42:02

Nạn tấn công tình dục tại các đài truyền hình Trung Quốc


Xâm hại và quấy rối tình dục luôn xảy ra ở các đài truyền hình Trung Quốc, nhưng có rất ít nạn nhân dám đứng ra tố cáo.

Theo China Times, ngày 18/9, Tòa án Bắc Kinh đưa ra phán quyết vụ kiện quấy rối tình dục giữa Châu Hiểu Tuyền và nam MC Chu Quân. Sau 10 tiếng xét xử, hồ sơ vụ án được đóng lại với lý do “không đủ chứng cứ định tội”. Đây là một trong những tin tức nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thời gian qua, các vụ bê bối tình dục trong ngành phát thanh – truyền hình gây dậy sóng dư luận Trung Quốc.

Tội ác tình dục rúng động ở các nhà đài

Theo Oriental Daily, Châu Hiểu Tuyền mất 3 năm theo đuổi cuộc chiến pháp lý, đòi lại công bằng cho bản thân. Với việc nhận phán quyết bất lợi của tòa án, cô sẽ đối mặt với cáo buộc phỉ báng, xâm hại thanh danh của Chu Quân. Đồng thời, Châu Hiểu Tuyền phải bồi thường cho MC gạo cội hơn 100.000 USD tiền đền bù tổn thất tinh thần và toàn bộ chi phí kiện tụng.

“Tôi kiệt sức và thất vọng khi nhận phán quyết của tòa. Thật không công bằng cho nữ giới. Họ không thực sự lắng nghe, tin tưởng những gì tôi nói”, Hiểu Tuyền chia sẻ trên iFeng. Cô khẳng định sẽ kháng cáo.

Năm 2018, lời tố cáo bị Chu Quân quấy rối tình dục của Châu Hiểu Tuyền gây chấn động giới giải trí. Chu Quân là người dẫn chương trình nổi tiếng của CCTV, có thâm niên hơn 20 năm trong ngành phát thanh và truyền hình Trung Quốc.

Cô cho biết Chu đã có hành vi không phù hợp, cố tình đụng chạm thân thể và cưỡng hôn cô vào năm 2014. Khi đó, Hiểu Tuyền làm thực tập sinh dưới trướng nam MC ở đài CCTV. Sau khi vụ việc xảy ra, Châu Hiểu Tuyền báo cáo với giảng viên trường và cảnh sát.

Theo Hiểu Tuyền, cô đã được lấy lời khai và giám định thân thể. Năm đó, cảnh sát cũng đến đài CCTV lấy video giám sát hành lang nơi xảy ra vụ việc, tiếp xúc với các nhân chứng, nhưng Chu Quân vẫn bình an vô sự.

Vì vậy, cô quyết định dựa vào sức mạnh của mạng xã hội vạch trần bộ mặt “yêu râu xanh” của Chu Quân, công khai khởi kiện. Sau cáo buộc, nam MC khẳng định bản thân vô tội, và kiện ngược Châu Hiểu Tuyền tội xúc phạm danh dự.

“Tôi phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn từ cô Châu. Thanh danh hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi không xâm phạm thân thể hay ép cô ấy phục vụ tình dục”, sao gạo cội cho biết. Theo QQ, gần 3 năm qua, Chu Quân luôn tránh né nói về vụ kiện, từ chối xuất hiện tại tòa.

Ngày 24/8, MC Tiền Phong bị cô gái tên Tiểu Nghệ tố cáo hành vi chuốc rượu, cưỡng hiếp tại nhà riêng. Người đẹp đăng tải tin nhắn, trích xuất hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh phạm tội của ngôi sao 38 tuổi.

Vụ việc nhận được sự chú ý của công chúng. Trước đó vài ngày, Tiền Phong ký vào cam kết “giữ gìn đạo đức, trở thành người làm công tác văn nghệ đủ tiêu chuẩn trong thời đại mới” với đài Hồ Nam.

Theo Tiểu Nghệ, Tiền Phong đã nhận tội, cầu xin cô tha thứ tại đồn cảnh sát. Tuy nhiên, sau gần một tháng điều tra, cơ quan chức năng gửi thông báo đóng hồ sơ vụ án vì không đủ chứng cứ định tội.

Sáng 26/8, Tiểu Nghệ thông qua hai luật sư gửi chứng cứ phạm tội bổ sung của Tiền Phong đến cảnh sát Thượng Hải. Tiền Phong đã bị đài Hồ Nam sa thải. Anh hiện tiếp nhận điều tra lại vụ án từ cơ quan chức năng.

Sau bê bối của Tiền Phong, đạo diễn Điền Nguyên của show Thiên thiên hướng thượng cũng bị tố cáo có hành vi tấn công tình dục. Nạn nhân tên Anna. Vụ việc xảy ra vào năm 2010.

Trên 163, Anna cho biết năm đó cô là sinh viên trường nghệ thuật, được mời đến đài Hồ Nam ghi hình với tư cách khách mời. Điền Nguyên chủ động tiếp cận làm quen, mời cô đi ăn tối khi cùng đến Trường Sa công tác. Theo Anna, nam đạo diễn đã dụ cô lên phòng khách sạn với lý do cầm giúp quà sinh nhật cho con trai đồng nghiệp.

Tin tưởng đàn anh cùng trường, Anna đi theo Điền Nguyên. Sau khi vào phòng, cô bị anh cưỡng hôn và có ý định xâm hại. Do nữ sinh viên phản kháng quyết liệt, Điền Nguyên dừng hành vi đồi bại và buông lời xúc phạm.

“Điền Nguyên là con người hai mặt. Sau vụ việc, anh ta vẫn dắt tôi đi ăn tối với ê-kíp như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước mặt Âu Đệ, Tiền Phong và những người khác còn gạ gẫm và nói mấy lời khiếm nhã như thể ‘tôi đã là người của anh ta'”, Anna nói.

Theo lời kể, Anna bị Điền Nguyên ép uống rượu mạnh tại bữa tối. Cô phải giả vờ đau bụng để về khách sạn sớm. Trên Sina, Anna nói cô là người may mắn khi thoát được “móng vuốt” của Điền Nguyên. “Nếu còn ngồi với gã cặn bã đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, nạn nhân cho biết.

Mối nguy rình rập phái nữ

Theo China Daily, bê bối của Chu Quân, Tiền Phong hay Điền Nguyên cho thấy môi trường làm việc không lành mạnh ở các đài truyền hình lớn tại Trung Quốc.

Bác Văn – cựu nhân viên của CCTV – từng công khai gọi đài là “nhà thổ công cộng” để phản ánh thực trạng gạ tình, quấy rối tình dục và cưỡng bức trong ngành phát thanh và truyền hình, theo QQ.

Nạn nhân chủ yếu là sinh viên đại học, nữ nghệ sĩ trẻ – những người thiếu kinh nghiệm, chưa có chỗ đứng trong nghề. Họ dễ dàng tin vào lời hứa hẹn nâng đỡ, nhưng không biết rằng bản thân đang bị dẫn dắt để trở thành món hàng tình dục cho các ngôi sao và nhà sản xuất trong quá trình hợp tác.

Quay roi tinh duc o showbiz Trung anh 5
Châu Hiểu Tuyền là nạn nhân hiếm hoi dám công khai khởi kiện kẻ gạ tình. Ảnh: QQ.

“Hóa ra đi kèm với lời hứa ‘giúp đỡ’ còn có thêm điều kiện phải qua đêm với họ. Nếu chấp nhận đánh đổi, các cô gái trẻ như tôi sẽ được ký hợp đồng làm việc chính thức với đài. Sau khi từ chối Điền Nguyên, kết quả tôi được nhận là sự hắt hủi, bị loại khỏi Thiên thiên hướng thượng”, Anna kể trên 163.

Theo Bác Văn, phụ nữ dù tài giỏi đến đâu cũng yếu thế hơn nam giới trong ngành truyền hình. Anh khẳng định phái yếu muốn đi lên phải chấp nhận thỏa thuận với “quy tắc ngầm”. “Không nói đâu xa, phụ nữ ở CCTV không ngồi lên đùi đàn ông sẽ khó có cơ hội thăng tiến”, cựu nhân viên cho biết. Theo anh, tình trạng đó khiến nhiều người bị ám ảnh tâm lý.

Theo DW News, năm 2018, phong trào #MeToo bùng nổ ở Trung Quốc. Từ đó, những góc khuất hậu trường cay nghiệt với phụ nữ trong ngành truyền hình nói riêng và giới giải trí nói chung được hé lộ.

Làn sóng tiếp thêm sức mạnh cho nhiều nạn nhân bị quấy rối tình dục như Dương Mịch, Dương Dung, Hàn Tuyết, Viên Gia Mẫn, Mạch Minh Thi dũng cảm lên tiếng. Hàng loạt diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc bị lộ tẩy quá khứ đen tối, thậm chí bị xử lý hình sự như Điền Nhụy, Nữu Thừa Trạch, Hoàng Kiện Trung.

Tuy nhiên, số lượng nạn nhân dám đứng ra kiện cáo như Châu Hiểu Tuyền chỉ chiếm khoảng 5%. Tâm lý lo sợ bị kỳ thị khiến hầu hết cô gái bị xâm hại tình dục lựa chọn im lặng.

Theo khảo sát của China Daily, trong số 100 vụ án tình dục được cảnh sát tiếp nhận, có đến 77 người chấp nhận hòa giải dân sự, nhận bồi thường từ tội phạm tình dục. Các nạn nhân này cho biết họ bị ám ảnh tâm lý, không muốn nhắc đi nhắc lại vụ án trước tòa, cũng như không đủ thời gian và tiền bạc theo đuổi vụ kiện.

Với các ngôi sao danh tiếng, trong trường hợp bị tố giác đều đưa ra lập luận quanh co để chối tội hoặc dùng tiền để mua chuộc nạn nhân. Điều này khiến tội ác tình dục bám rễ sau trong showbiz.

Tháng 6 vừa qua, sự kiện nữ sinh viên Đô Mỹ Trúc tố cáo Ngô Diệc Phàm xâm hại cô và nhiều trẻ vị thành niên, khiến vấn nạn tình dục “nóng” trở lại trong showbiz.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan