logo
Thứ sáu, 10/11/2023 10:00:17

Nam diễn viên phải ăn 20 miếng gà, uống 6 lon bia mỗi ngày


Nam diễn viên phải nạp lượng calo khổng lồ mỗi ngày để hóa thân cho vai diễn mới trong bộ phim "Stu".

Ngày 16/7, theo Fox News, khi xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Mark Wahlberg cho biết anh phải tăng gần 15 kg để xuất hiện trong bộ phim Stu.

“Thật không may, trong hai tuần, tôi phải ăn 7.000 calo/ngày. Trong hai tuần nữa, con số này tăng lên đến 11.000 calo/ngày. Điều này thực sự quá khó khăn”, tài tử Transformers nói.

Mark Wahlberg cho biết giảm cân dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần nhịn ăn và tập thể dục. Tuy nhiên, để tăng cân cho vai diễn trong Stu, nam diễn viên phải ăn liên tục. “Ngay cả khi đang no, tôi vẫn phải ăn. Cứ ba tiếng, tôi ăn một lần. Điều đó không vui chút nào”, tài tử 51 tuổi chia sẻ.

Mark Wahlberg tang can vi vai dien anh 1
Mark Wahlberg mong muốn tăng 15 kg để đóng phim.

Wahlberg thừa nhận việc liên tục tăng – giảm cân ngày càng khó khăn. “Khi lớn tuổi, quá trình trao đổi chất chậm lại. Điều đó rất khó khăn. Tôi lên kế hoạch này cho bộ phim suốt 6 năm nhưng chỉ có 30 ngày để quay. Tôi thấy mình điên rồ khi làm điều này”, anh nói thêm.

Hồi tháng 5, theo Men’s Health, trong cuộc trò chuyện với Jimmy Kimmel, nam diễn viên dự định tăng khoảng 15 kg trong 6 tuần bằng cách ăn 20 miếng gà, 6 lon bia mỗi ngày.

Thời điểm đó, tài tử Mỹ đăng lên trang cá nhân bức ảnh cơ thể phốp pháp. Hình ảnh trước đó ba tháng cho thấy Mark Wahlberg vẫn có cơ bụng 6 múi.

Trong cuộc trò chuyện với Jimmy Kimmel, Mark Wahlberg nói vai diễn mới của anh là võ sư chuyên nghiệp giải nghệ, sau đó trở thành mục sư. “Bộ phim mới mang tính tâm linh. Sau vụ tai nạn, anh từ bỏ nghề võ sĩ, diễn viên và quyết định trở thành linh mục”, nam diễn viên kể.

Mark Wahlberg cho biết khán giả sẽ chứng kiến màn thay đổi ngoại hình từ vạm vỡ sang to béo của anh trên phim. Nam diễn viên phải tăng nhiều cân sau khi quay xong các cảnh đánh đấm.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan