logo
Thứ hai, 13/11/2023 11:42:22

Minh Sang, Nguyễn Duyên Quỳnh giành giải Nhất Tỏa Sáng Sao Đôi 2022


(Dispatch.vn) - Với tổng số điểm là 448,25 điểm, cặp song ca Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh chiến thắng thuyết phục và giành giải nhất Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ 2 với tiền thưởng là 100 triệu đồng.

Hành trình Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 vừa diễn ra đêm tranh tài cuối cùng với chủ đề Thăng hoa. Ba cặp sao đôi Bảo Đăng – Phương Trang, Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh, Phượng Vũ – Hồng Gấm vừa vượt qua thử thách cam go nhất, chinh phục những đỉnh cao mới để thăng hoa cùng âm nhạc.

Khán giả vừa được chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau cùng cách thể hiện mới lạ các ca khúc nổi tiếng.

Mở đầu cho đêm chung kết đầy hứng khởi là món quà âm nhạc lần đầu tiên có sự kết hợp của bộ ba danh ca Ngọc Ánh, Ngọc Sơn và Họa Mi trong nhạc phẩm Thiên đàng ái ân. Cả ba giám khảo xuất hiện với những bộ cánh thanh lịch, màu sắc chủ đạo là đen xám mang tới sự huyền bí nhưng không kém phần ma mị, cuốn hút. Giọng ca ngọt ngào và truyền cảm của Ngọc Ánh, Ngọc Sơn, Họa Mi hòa quyện cùng những bước nhảy nhịp nhàng, uyển chuyển mang tới một không khí ấn tượng cho đêm chung kết xếp hạng.

Cặp sao đôi tham gia tranh tài đầu tiên là Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh với mashup Ra khơi – Tiếng dân chài. Cả hai vẽ nên một khung cảnh yên bình nhưng hối hả về nhịp sống sinh hoạt thường nhật của những ngư dân tại làng chài. Các nam ngư dân với những điệu múa từ dây thừng, lưới đánh cá và tay chèo, trong khi đó các cô gái lại múa với những gánh muối trắng tinh.

Đến phần nhận xét của ban giám khảo, Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh mong muốn lắng nghe những lời góp ý của danh ca Ngọc Sơn bởi “Trong dàn giám khảo thì anh Ngọc Sơn là điển trai nhất”. Trước lời khen dành cho mình, nam giám khảo không ngần ngại đáp: “Tôi mong ai cũng nghĩ rằng tôi đẹp trai”. Với phần trình diễn của cặp sao đôi, giám khảo Ngọc Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kết hợp của Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh: “Cực kì hòa quyện lẫn nhau, 1000 lời khen tặng cho hai bạn hôm nay”.

MC Vũ Mạnh Cường dành cho Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh một câu hỏi có phần khó khăn khi muốn cả hai lựa chọn giữa hai giám khảo nữ – danh ca Ngọc Ánh và danh ca Họa Mi. Minh Sang nhanh trí và vô cùng khéo léo cho biết: “Lâu lâu chị Họa Mi mới đến với Tỏa Sáng Sao Đôi nên phải tranh thủ nghe ý kiến của chị trước”. Sự duyên dáng trong cách đối đáp của anh đã nhận được lời khen từ giám khảo Họa Mi.

Danh ca Họa Mi dành lời khen về cách chọn bài phù hợp và mang tới không khí sôi động từ đầu đến cuối tiết mục. “Nếu người dân chài mà nghe hai bạn hát thì chắc chắn sẽ vô cùng hăng hái và gặt hái được nhiều thành công trong đánh bắt, câu được nhiều cá hơn. Điệu nhạc mà các bạn hát thật sự hài hòa, sôi nổi và mang tới lòng hứng khởi”, giám khảo Họa Mi chia sẻ.

Danh ca Ngọc Ánh nhận xét Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh thông minh trong cách chọn bài và có phong độ ngày càng thăng tiến. “Tiết tấu sôi động mạnh mẽ của phần trình diễn đã truyền tải được năng lượng tích cực. Tôi đã theo suốt hai bạn từ đầu chương trình nên thấy được phong độ ngày càng đi lên, chọn bài và cách phối bài ngày càng hay”, nữ giám khảo cho biết. Ngoài ra, chị còn dành lời khen riêng đến cho Minh Sang khi hát live quá tốt, lên cao bỏ nhỏ và bè phối đều đẹp. Ngọc Ánh đánh giá Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh như “trời sinh một cặp”.

Tiếp nối đêm thi, Phượng Vũ và Hồng Gấm mang tới một không khí hoàn toàn khác, tha thiết và nhiều day dứt với ca khúc Con cầu xin. Cả hai hóa thân thành hai cô gái với hai mối tình khác nhau, trải qua nhiều thăng trầm và thử thách trong tình yêu. Thế nhưng hai câu chuyện tình ấy lại không có cái kết hạnh phúc, trùng hợp thay khi Hồng Gấm và Phượng Vũ cùng chia tay người yêu tại một sân ga. Cả hai bắt gặp nhau, nhận ra hoàn cảnh và thấy được sự đồng cảm nên đã cùng chia sẻ câu chuyện của mình cho đối phương. Lời hát như những cảm xúc dâng trào mà cả hai từ lâu giấu kín nay mới được trút bỏ, cuồn cuộn như từng đợt sóng xô bờ.

Qua phần trình diễn, giám khảo Ngọc Sơn nhận xét Phượng Vũ và Hồng Gấm biết cách nương tựa nhau để tỏa sáng. Anh đánh giá cả hai “khá tham” khi thể hiện ca khúc này: “Những hoài bão cháy bỏng lên, một tông chưa đủ phải cộng thêm một tông nữa nhưng hai bạn làm rất tốt nhiệm vụ. Điều này rất khó và làm tôi ngưỡng mộ”. Danh ca Ngọc Sơn khẳng định Phượng Vũ – Hồng Gấm là “cặp đôi hoàn hảo” trong trái tim của nam giám khảo.

Danh ca Họa Mi đồng tình với nhận xét của giám khảo Ngọc Sơn về giọng hát của cặp đôi nữ- nữ duy nhất của mùa thi năm nay. Chất trong trẻo của Hồng Gấm hòa quyện hài hòa với chất trầm ấm của Phượng Vũ. Nữ giám khảo đánh giá cao tinh thần của Phượng Vũ bởi cô luôn là người hát bè để làm cho giọng ca của Hồng Gấm thăng hoa: “Hai bạn hỗ trợ nhau hoàn toàn hoàn hảo”. Sau những lời khen có cánh, danh ca Họa Mi chỉ ra điểm chưa trọn vẹn của phần trình diễn: “Có một đoạn hai bạn có sự chao đảo, hình như có một chút quên bài khi người hát người không. Phượng Vũ hát nhưng lại là giọng bè trong khi Hồng Gấm giọng chính lại chưa vào. Tổng thể bị thiếu một chút ở phần này”.

Phượng Vũ lý giải rằng đoạn bị chông chênh ấy là do cặp đôi “lên tông nhưng không báo” nhằm để bất ngờ và muốn thử thách bản thân. Tiếp lời, danh ca Ngọc Ánh dẫn lại nhận xét của giám khảo Ngọc Sơn: “Các bạn hơi tham nên khiến cho bài hát quá căng, căng từ đầu tới cuối. Ca khúc này ở nốt treo khá nhiều, quá cao mà các bạn vẫn cứ lên tông khiến cho khi hát thiếu sự thoải mái”. Nữ giám khảo bày tỏ sự tiếc nuối khi ở đêm thi trước cặp đôi đã lấy đi nước mắt của giám khảo và chị mong muốn cảm xúc ấy được tái hiện lại ở một nhạc phẩm khác. Lời nhận xét này nhận được sự đồng thuận của danh ca Ngọc Sơn khi anh giơ ngón cái về phía Ngọc Ánh.

“Hôm nay làm quá căng, tất cả đều ở nốt treo khiến hai bạn đều phải gồng hết sức lực của mình để hát, tôi hơi tiếc cho điều này. Cảm xúc vẫn là thứ quan trọng nhất khi truyền tải một bài hát”, danh ca Ngọc Ánh bày tỏ. Giám khảo Họa Mi bổ sung thêm ý kiến, tuy cả bài hát khá căng thẳng nhưng ba chữ cuối “Con cầu xin” được Phượng Vũ – Hồng Gấm hát vô cùng êm ái: “Cái chót là cái quan trọng thì tôi thấy hai bạn làm được chỗ này”.

Cặp đôi Bảo Đăng – Phương Trang đưa khán giả đến với câu chuyện về tình cảm gia đình được mở rộng ra thành tình yêu quê hương đất nước qua mashup Mẹ yêu con – Đất nước lời ru. Mở đầu là cảnh một bà mẹ miền quê xưa đang đưa nôi hát ru con. Khi người con chìm vào giấc ngủ, các nhân vật từ thuở khai thiên lập địa xuất hiện và kể lại những câu chuyện huyền sử của Việt Nam. Không chỉ đầu tư vào giọng hát và dàn dựng, phần trang phục truyền thống nhiều màu sắc được cách tân độc đáo mang tới hiệu ứng mãn nhãn cho người xem.

Danh ca Ngọc Ánh đánh giá Bảo Đăng – Phương Trang luôn biết làm mới bản thân trong mỗi đêm thi để tỏa sáng theo cách riêng của mình: “Tôi đã rất phấn khích khi ngồi xem các bạn biểu diễn. Cho đến cuối cùng vẫn bùng nổ và tỏa sáng như thế”. Không biết vô tình hay hữu ý, bài hát Mẹ yêu con được Bảo Đăng – Phương Trang lựa chọn trình diễn lại chính là ca khúc mà giám khảo Họa Mi từng hát từ cách đây mấy chục năm: “Tôi hát bài này được khán giả yêu mến nên khi các bạn trình diễn đem tới cho tôi sự bồi hồi nghĩ về thời còn trẻ. Nếu ai đã làm mẹ chắc chắn sẽ rất thấm thía khi đặt cả tâm hồn và trái tim vào ca khúc này”. Danh ca Ngọc Sơn vội ngắt lời và đề nghị Họa Mi thể hiện một đoạn trong ca khúc ấy để được nghe “giọng hát oanh vàng”. Nữ giám khảo vui vẻ nhận lời và nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Họa Mi cho biết thêm bản chất đây là hai bài hát ru, một bài nói về tình cảm gia đình dịu dàng, một bài viết về tình yêu quê hương đất nước với tinh thần mạnh mẽ. Hai lời ru khác nhau nhưng cặp đôi đã khéo léo kết hợp một cách hài hòa: “Nhờ ca khúc thứ hai đã sốc bài hát đầu lên, làm thay đổi không khí để cả hai kết thúc thật hoành tráng”. Với riêng giám khảo Ngọc Sơn, anh đánh giá cặp đôi làm tròn vai. Bảo Đăng vẫn giữ được chất ấm áp, mềm mại và tình cảm, còn Phương Trang sở hữu giọng giả thanh rất đẹp.

Trải qua 13 đêm thi nhiều cam go và thử thách, các ngôi vị của Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 đã chính thức có chủ. Với tổng số điểm là 448,25 điểm, cặp song ca Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh chiến thắng thuyết phục và giành giải nhất Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ 2 với tiền thưởng là 100 triệu đồng. Giải nhì được trao cho cặp đôi nữ – nữ Phượng Vũ và Hồng Gấm với tổng điểm 446,5 điểm, hai cô gái nhận được số tiền thưởng là 70 triệu đồng. Cặp sao đôi Bảo Đăng – Phương Trang đứng vị trí thứ ba với tổng điểm 445,5 điểm và nhận được giải thưởng 50 triệu đồng.

Tiếp nối Tỏa Sáng Sao Đôi 2022, một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc gây tiếng vang ở mùa đầu tiên và được khán giả mong chờ đã chính thức quay trở lại, đó chính là Chinh Phục Thần Tượng mùa thứ 2. Đây là nơi những thần tượng một thời hội ngộ và mang tới nhiều cơ hội để các giọng hát trẻ được “mặt đối mặt” với thần tượng của mình trong hàng loạt bản hit đình đám. Chương trình Chinh Phục Thần Tượng 2022 được phát sóng vào 21h tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/9 trên THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan