logo
Thứ tư, 18/10/2023 23:46:19

Long Nhật có “người chống lưng”, tự tin tuyên bố hùng hồn khi bị cha từ mặt


(Dispatch.vn) - Đến với chủ đề Thanh xuân rực rỡ của Đấu Trường Ngôi Sao 2023, đội trưởng Long Nhật bồi hồi nhìn lại quãng thời gian làm nghề của mình, anh nhận ra rằng bản thân vô cùng may mắn.

Đến với chủ đề Thanh xuân rực rỡ của Đấu Trường Ngôi Sao 2023, đội trưởng Long Nhật bồi hồi nhìn lại quãng thời gian làm nghề của mình, anh nhận ra rằng bản thân vô cùng may mắn. Nam ca sĩ cho hay anh đã đi một chuyến đi khá xa, từ Huế vào Nha Trang để tham gia đoàn ca múa nhạc Hải Đăng Nha Trang.

“Một câu bé chỉ mới 18 tuổi dám làm những điều mà hiện tại nếu cho làm lại chắc chắn tôi không dám làm. Một đoàn hát lớn như vậy, khi người ta đang tập nhạc mà tôi dám chạy vào nói “Anh ơi, em là ca sĩ của Huế, em vô đây ứng tuyển, bài Nhánh lan rừng – rê thứ, vậy mà đậu luôn”, Long Nhật kể lại.

Đó chính là thanh xuân rực rỡ và một bước khởi đầu mỹ mãn để tạo nên ngôi sao ca nhạc Long Nhật được công chúng yêu mến suốt hàng chục năm qua. Để bây giờ nhìn lại, vị đội trưởng nhận định sẽ có những điều chưa làm được thì trong Đấu Trường Ngôi Sao 2023 Long Nhật hứa hẹn sẽ thực hiện.

Tiếp nối miền ký ức về thanh xuân rực rỡ của mình, đội trưởng Long Nhật chia sẻ anh có tài năng ca hát nhưng không được theo đuổi đam mê ấy từ đầu, buộc phải đi con đường vòng. Dù trúng tuyển vào đoàn Hải Đăng nhưng anh lại được phân về đoàn 2 ở Phú Yên vì thuộc lớp học trò là ca sĩ trẻ. Trong khi đó các ngôi sao, danh ca hay ca sĩ nổi tiếng đều tập trung hết ở đoàn 1 tại Nha Trang.

“Hồi ấy tôi có suy nghĩ khá ngây thơ rằng “Tại sao mình bỏ Huế để vào Nha Trang, đang Nam tiến lại đi lùi. Người Huế có kiêng cữ nếu đi là đi luôn đừng quay đầu lại. Thấy mình thụt lùi về Phú Yên tự nhiên khóc. Thế là tôi điện vào đoàn Hải Đăng cho Ngọc Thúy và chị Ánh Tuyết để giãi bày tâm sự, sau đó thì ban lãnh đạo cho tôi về đoàn 1”, Long Nhật bày tỏ suy nghĩ ngày trẻ.

Tuy nhiên, để về được đoàn 1 thì Long Nhật vẫn phải trải qua buổi thử giọng nghiêm túc vì đoàn Hải Đăng ngày xưa có tiếng về sự kỷ luật. “Tôi vẫn nhớ như in ca khúc đầu tiên biểu diễn trên sân khấu khi trở về đoàn Hải Đăng 1 là Tình có như không và Nhánh lan rừng”, vị đội trưởng cho biết.

Long Nhật chia sẻ thêm về một chi tiết khá thú vị trong những ngày đầu tham gia đoàn ca múa nhạc Hải Đăng. Đó là việc anh bị ba từ mặt vì giận Long Nhật dám cãi lời ba theo con đường ca hát. “Ban đầu ba giận lắm, nói với mọi người là đừng có tiếp tế gì cho tôi, để cho nó đói là tự khắc trồi đầu trở về đi học”, Long Nhật nhớ lại. Vậy mà, ba Long Nhật đâu tiếp rằng người cô ruột bán hàng khô đang sống tại Đà Lạt chính là người tiếp tế cho Long Nhật trong thời gian khó khăn ấy. “Cô nói rằng ba mày không tiếp tế thì có tao với mẹ mày. Gọi là “Nối giáo cho giặc” đó”, nam ca sĩ vừa cười vừa tâm sự.

Có người “chống lưng”, Long Nhật tự tin hùng hồn tuyên bố với cả nhà phải để anh tự lập, phải buông con cái ra, cứ ôm khư khư trong lòng thì biết bao giờ mới trưởng thành. “Tự lập đâu mà tự lập, mẹ ship theo cho một chị giúp việc. Ở tập thể mà vẫn có chị giúp việc, hằng ngày chị lo ủi đồ, nấu cơm tại vì tôi ăn cơm tập thể không hợp. Ngày ấy ốm nhom mà bệnh tật suốt”, Long Nhật cười ra nước mắt khi nhớ lại.

Trong chủ đề Thanh xuân rực rỡ này, khán giả sẽ được lắng nghe “siêu phẩm” gắn liền với tên tuổi của đội trưởng Long Nhật và trở thành thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả, một ca khúc được xem là bùng nổ khắp các chương trình và sân khấu lớn nhỏ mỗi khi có sự xuất hiện của anh. Đó chính là là bản hit Tóc em đuôi gà, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Ca khúc được remix trên nền nhạc sôi động và kết hợp với vũ đạo uyển chuyển để phù hợp với Đấu Trường Ngôi Sao.


Trailer viral ĐTNS 2023:
 


Trailer tập 7:

Thanh xuân là những tháng năm đẹp nhất đời người, là những kỷ niệm quý giá mà mỗi người sẽ giữ mãi theo thời gian. Đấu Trường Ngôi Sao 2023 tiếp tục đưa khán giả đến với đêm thi thứ bảy với không gian rộng mở của chủ đề Thanh xuân rực rỡ. Đó là nơi để khán giả cùng hoài niệm về những tháng ngày tươi trẻ hoặc có thêm niềm vui để sống trọn vẹn hết sức mình.

Những bài hát về thanh xuân sẽ mang đến Đấu Trường Ngôi Sao một không khí đầy tươi mới, nồng nhiệt cùng các tiếng hát trẻ đến từ ba đội như: ca sĩ Sobe (đội Dương Hồng Loan), ca sĩ Lê Phương Thảo (đội Long Nhật) và ca sĩ Đào Trung Tín (đội Quách Thành Danh). Những ca khúc quen thuộc của giới trẻ sẽ được hòa vang trên sân khấu như Tôi phi thường, Thanh xuân của chúng ta, Đi để trở về, Tóc em đuôi gà.

Ngoài ra, khán giả còn được gặp gỡ lại MC Đình Toàn cùng hai giám khảo khách mời – ca sĩ Chế Thanh và MC, biên tập Minh Đức. Tập 7 Đấu Trường Ngôi Sao 2023 phát sóng lúc 21h thứ tư ngày 18/10 trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan