logo
Thứ sáu, 20/10/2023 17:33:01

Khắc Minh “tiết lộ” từng hát nhép khi đi hát


(Dispatch.vn) - Ngày 19/10 vừa qua, Giai Điệu Thanh Xuân vừa phát sóng tập mới nhất trên kênh HTV7. Tại chương trình, Hồ Trung Dũng cùng đàn em Khắc Minh đã mang những ca khúc đặc biệt đến khán giả. Ngoài ra, họ còn có những câu chuyện đằng sau ánh đèn sân khấu được tiết lộ.

Xuất hiện tại Giai Điệu Thanh Xuân, Hồ Trung Dũng đã cho khán giả thấy nhiều nét tính cách khác với vẻ ngoài lịch lãm và điềm đạm. Hồ Trung Dũng được khán giả biết đến khi từng là thành viên trong nhóm bè Cadillac. Sau đó, anh hoạt động solo cùng hàng loạt album tạo nên tên tuổi. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh cũng được biết đến là một giảng viên tiếng Đức và có một trung tâm chuyên dạy tiếng Đức tại TP.HCM. Tại chương trình, nam ca sĩ đã có những câu chuyện khiến khán giả bất ngờ. Anh tiết lộ rất thích màu tím, theo nam ca sĩ, mỗi khoảnh khắc trong thanh xuân anh đều có những gam màu khác nhau nhưng anh luôn bị cuốn hút bởi màu tím. Anh khẳng định: “Mỗi hai ba năm, thì có màu theo mốt…nhưng màu duy nhất  mà không bao giờ thay đổi là màu tím. Ngay cả trần phòng ngủ của anh là phải màu tím. Trước khi ngủ là thấy màu tím và mở mắt ra cũng thấy màu tím”. 

Tại chương trình, Hồ Trung Dũng đã đem đến bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên. Dựa trên bài hát này, nam ca sĩ có những chia sẻ về thời thanh xuân của mình. Anh kể thời đi học đã từng viết thư tình rất nhiều, nhưng đa phần là “viết giùm” cho những người bạn của mình. Hồ Trung Dũng chia sẻ, anh muốn hát ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên như hai người tình đang trò chuyện cùng nhau. Cũng tại sân khấu Giai Điệu Thanh Xuân, Hồ Trung Dũng đã thể hiện lại hit một thời bằng giọng ca ấm áp. Giai điệu của ca khúc từng làm thổn thức bao nhiêu trái tim khán giả thời ấy lại một lần nữa được vang lên, nhưng lần này là sự kết hợp hài hòa giữa giọng hát trầm ấm của Hồ Trung Dũng và bản phối mới lạ của ban nhạc Thanh Xuân.

Song ca cùng Hồ Trung Dũng trong chương trình, nam ca sĩ – diễn viên Khắc Minh cũng đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong chương trình bằng những câu chuyện thuở “mới làm nghề”. Khắc Minh sinh năm 1993, được khán giả biết đến khi tham gia một số cuộc thi âm nhạc và đạt thứ hạng cao. Trước khi hoạt động solo, nam ca sĩ từng tham gia nhóm nhạc Ayor. Với chất giọng trầm ấm, anh luôn thể hiện được sự nổi trội của mình trong những ca khúc giàu tình cảm. Bên cạnh ca hát, Khắc Minh còn thử sức trong lĩnh vực phim ảnh với nhiều vai diễn khác nhau. Tại sân khấu Giai Điệu Thanh Xuân, anh đã thổ lộ về việc ca sĩ hát lipsync (hát nhép) khiến khán giả phải bất ngờ bởi lời thú tội quá thành thật của anh chàng. Anh chia sẻ thật lòng đã từng hát nhép cho một chương trình do ban tổ chức yêu cầu và trong suốt phần trình diễn Khắc Minh đã vô cùng lo sợ.

Đồng cảm với Khắc Minh, Hồ Trung Dũng cũng lên tiếng bảo vệ đàn em khi nói về chuyện hát nhép: “Nhiều khi khán giả không hiểu! Khán giả nghĩ rằng ca sĩ làm biếng, không chịu hát live. Nhưng có rất nhiều lý do khiến ca sĩ phải hát lipsync (hát nhép). Và với Dũng là một ca sĩ hát tự do, không bao giờ nhớ mình đã nhả hơi và ngắt hơi chỗ nào. Mỗi lần bước lên là hoàn toàn bị khớp!”.

Hồ Trung Dũng chia sẻ thêm về cát xê lần đầu tiên được nhận của những năm 2000, khiến Minh Xù “mắt tròn mắt dẹt. Nam MC thành thật: “Đây là mức cát – xê khủng thời đó”, chia sẻ thêm tại chương trình, Minh Xù tiết lộ mức cát – xê hát đầu tiên anh được nhận chỉ vỏn vẹn 50,000vnđ. Cùng lúc đó, Hồ Trung Dũng cũng chia sẻ thật lòng bản thân anh không muốn đi kiếm tiền nhiều, anh muốn được đi hát nhiều hơn. Một dự án mới của Hồ Trung Dũng sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới, anh tiết lộ đây là dự án âm nhạc với những tác phẩm do chính anh sáng tác dành tặng cho khán giả của mình.

Tại sân khấu Giai Điệu Thanh Xuân, Khắc Minh tiết lộ mong muốn được phát triển bản thân theo hướng mới với phong cách âm nhạc khác biệt. Chính vì thế, anh đã cho ra ca khúc Hoàng Hôn Trên Tóc Em với chất liệu âm nhạc hoàn toàn mới mẻ và khác lạ trên thị trường. Đặc biệt, nam ca sĩ đã tiết lộ chi phí để làm MV Hoàng Hôn Trên Tóc Em có giá trị tương đương một chiếc ô tô khiến Minh Xù và Hồ Trung Dũng không khỏi ngạc nhiên. Cũng chính tại sân khấu này, anh đã thể hiện ca khúc Hoàng Hôn Trên Tóc Em với chất giọng trầm ấm kết hợp với ban nhạc Thanh Xuân đã đưa khán giả chìm vào không gian âm nhạc bay bổng.

Kết thúc chương trình bằng ca khúc Xin Lỗi bởi giọng ca ấm của Hồ Trung Dũng. Cả ba nghệ sĩ đã bày tỏ những lời cảm ơn đến với quý vị khán giả vì đã luôn yêu thương những người nghệ sĩ. Đến chương trình, các nghệ sĩ cảm thấy trân trọng với những cảm xúc khi được ngồi cùng nhau và kể nhau nghe về thanh xuân của mình. Chương trình cũng là nơi các nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện đằng sau hậu trường đến với quý vị khán giả.

Tập tiếp theo phát sóng lúc 20h20 tối Thứ Năm (26/10) trên kênh HTV7

Thông Tin Chương Trình:

Giai Điệu Thanh Xuân là chương trình truyền hình về âm nhạc với những câu chuyện thanh xuân cùng màn song ca ấn tượng bởi hai thế hệ nghệ sĩ.

Chương trình mang lại những phút giây thư giãn cho khán giả với không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Khán giả sẽ được ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp của chính bản thân mình qua những ca khúc hit một thời dường như đã thuộc nằm lòng trong trái tim của mỗi người


Từ Khóa:

Tin Liên Quan