logo
Thứ năm, 23/11/2023 18:17:00

Hồng Gấm xúc động khóc trên sân khấu khi nhắc về gia đình


(Dispatch.vn) - Cùng gặp gỡ nữ ca sĩ Hồng Gấm, thuộc cặp sao đôi nữ - nữ duy nhất của chương trình, để lắng nghe những chia sẻ phía sau hậu trường của “nàng tắc kè hoa” làng nhạc bolero này.

Đêm chung kết 2 sẽ là đêm tranh tài cuối cùng của ba cặp sao đôi trong hành trình tìm kiếm ngôi vị quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2022. Trước khi biết được cặp đôi nào sẽ giành chiến thắng, cùng gặp gỡ nữ ca sĩ Hồng Gấm, thuộc cặp sao đôi nữ – nữ duy nhất của chương trình, để lắng nghe những chia sẻ phía sau hậu trường của “nàng tắc kè hoa” làng nhạc bolero này.

Khi nhận lời tham gia chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 và được ghép đôi cùng Phượng Vũ, Hồng Gấm khẳng định sân chơi này giúp cô khám phá ra được rất nhiều khía cạnh khác ở bản thân mà từ lâu dường như đã lãng quên nó, không chỉ trong giọng hát mà còn cả vũ đạo, diễn xuất,… “Tôi và chị Phượng Vũ luôn muốn làm mới bản thân qua mỗi vòng thi và thử sức để xem khả năng tới đâu, có làm tốt được thử thách hay không”, Hồng Gấm cho hay.

Bên cạnh đó, Hồng Gấm còn thú nhận cả hai ít dành thời gian tập luyện cùng nhau bởi vì quá bận rộn, ai cũng có công việc riêng. Thế nhưng cả hai lại khá may mắn khi có nhiều điểm chung từ giọng hát cho tới tính cách, đặc biệt là sự chung thủy. Chính vì thế việc ghép đôi diễn ra khá thuận lợi và cũng đem lại nhiều kết quả tốt với mình chứng là các phần trình diễn mãn nhãn trong xuyên suốt chương trình. “Hai chị em như có sợi dây kết nối vô hình, dù không cần tập nhiều nhưng vẫn có thể hiểu nhau và có được sự tương tác qua lại. Tuy vậy, sau chương trình thì cả hai sẽ thân thiết hơn hay nghỉ chơi thì vẫn chưa biết”, Hồng Gấm hài hước nói.

Trong đêm chung kết đầu tiên, Hồng Gấm cùng bạn diễn đã gây ấn tượng cho không chỉ giám khảo và còn cả khán giả theo dõi, thậm chí còn khiến ban giám khảo phải xúc động đến rơi nước mắt khi trình bày ca khúc Mẹ tôi. Ngay khi chọn sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến để trình diễn, Hồng Gấm cũng có đôi chút băn khoăn bởi ca khúc này đã quá nổi tiếng và được thể hiện thành công qua nhiều giọng ca lão luyện. “Bài toán khó đặt ra là làm cách nào để có thể mang đến được làn gió mới nhưng vẫn truyền tải được cảm xúc vốn có của bài hát để được khán giả nhớ tới khi xem”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Phần trình diễn mang lại hiệu ứng tốt khiến Hồng Gấm vẫn còn giữ được như in cảm xúc cho tới hiện tại. Cô thổ lộ: “Lý do tôi và chị Phượng Vũ chọn ca khúc này là bởi hai chị em có sự tương đồng về hoàn cảnh. Từ nhỏ tôi đã không được sống trong vòng tay bố mẹ, còn chị Phượng Vũ lại thiếu đi bóng dáng người bố. Mỗi khi nhắc về gia đình thì tôi luôn khao khát mình được gần bên bố mẹ nhiều nhất”. Được biết thời thơ ấu, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà bố mẹ Hồng Gấm phải đi làm xa tại Lâm Đồng nên cô phải sống cùng ông bà ở quê nhà Bình Định.

Trong đêm tranh tài quyết định nhằm phân định thứ hạng, Hồng Gấm cùng bạn diễn sẽ song ca ca khúc Con cầu xin. Cả hai sẽ hóa thân thành hai cô gái với hai mối tình khác nhau, trải qua nhiều thăng trầm và thử thách trong tình yêu. Thế nhưng hai câu chuyện tình ấy lại không có cái kết hạnh phúc, trùng hợp thay khi Hồng Gấm và Phượng Vũ cùng chia tay người yêu tại một sân ga. Cả hai bắt gặp nhau, nhận ra hoàn cảnh và thấy được sự đồng cảm nên đã cùng chia sẻ câu chuyện của mình cho đối phương. Lời hát như những cảm xúc dâng trào mà cả hai từ lâu giấu kín nay mới được trút bỏ, cuồn cuộn như từng đợt sóng xô bờ.


Trailer TSSĐ 2022 – Tập 13

Hành trình Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 đã đi đến đêm tranh tài cuối cùng với chủ đề Thăng hoa. Ba cặp sao đôi Bảo Đăng – Phương Tranh, Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh, Phượng Vũ – Hồng Gấm đã sẵn sàng vượt qua những thử thách mới, chinh phục những đỉnh cao mới để thăng hoa cùng âm nhạc. Khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau cùng cách thể hiện mới lạ các ca khúc nổi tiếng như Con cầu xin, Mẹ yêu con, Đất nước lời ru, Ra khơi, Tiếng dân chài.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ được hội ngộ với ba giám khảo quyền lực của vòng chung kết, họ sẽ phải cân não để tìm ra được cặp sao đôi trở thành quán quân mùa thứ hai, đó là danh ca Ngọc Ánh – giám khảo chính xuyên suốt, danh ca Ngọc Sơn và danh ca Họa Mi – hai giám khảo khách mời. Cặp sao đôi nào sẽ lên ngôi quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ hai? Chương trình được phát sóng vào 21 giờ thứ Tư ngày 14/9 trên THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan