logo
Thứ sáu, 10/11/2023 07:36:39

Hạ Vi gợi ý chọn áo dài cảm hứng cổ điển cho các cô gái sang chảnh


(Dispatch.vn) - Nữ diễn viên của phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” mang đến cho các quý cô gợi ý cách ăn mặc sang trọng mà vẫn giữ được nét thanh tao, duyên ngầm e ấp của người phụ nữ Á Đông trong những thiết kế áo dài dịp Tết Tân Sửu 2021.

Năm 2020 đánh dấu sự quay trở lại mạnh mẽ của diễn viên Hạ Vi với môi trường giải trí Việt Nam. Tuy chưa tham gia các dự án phim ảnh mới nhưng người đẹp từng đảm nhận vai chính trong hai bộ phim điện ảnh “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”“Ông ngoại tuổi 30” liên tục ghi dấu ấn với vai trò của một người mẫu lookbook hàng đầu, trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế, nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”.

Trong bộ ảnh khép lại năm 2020 đáng nhớ, Hạ Vi trở thành “nàng thơ” cho bộ sưu tập áo dài của cặp đôi nhà thiết kế Tú Ngô – Nguyễn Minh Phúc. Diện những thiết kế đặc biệt dành riêng cho mùa Tết, Hạ Vi khoe nhan sắc vừa cổ điển vừa hiện đại, đúng như thông điệp mà bộ sưu tập muốn truyền tải. Nữ diễn viên chứng minh sau nhiều năm, cô vẫn là “mỹ nhân vạn người mê” với thần thái ngày càng cuốn hút, nhan sắc thêm phần đằm thắm, mặn mà.

Bộ sưu tập “La Fleur du Tonkin” được truyền cảm hứng từ tà áo dài của những năm 30. Từ “Tonkin” nằm trong cụm từ “The Quintessence of Tonkin” (Tinh hoa Bắc Bộ), gợi nhớ về một miền xưa cũ cùng những nét tinh túy trong văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là của đồng bằng Bắc Bộ.

Với mong muốn lưu giữ vẻ đẹp truyền thống của Áo dài Tết, bộ sưu tập này là tinh chất chắt lọc giữa những giá trị cổ điển với hơi thở tươi mới của thời đại, là tuyên ngôn của sự đổi mới, hướng tới năm mới tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn.

Trong bộ ảnh, Hạ Vi diện nhiều thiết kế áo dài có phom dáng cổ điển nhưng họa tiết và chất liệu hiện đại, với kỹ thuật thêu, đính tinh tế. Kết hợp những chi tiết cách tân như tay bồng, cổ vuông, cổ thuyền trên nền những gam màu nổi bật của ngày Tết như đỏ, xanh, tím, vàng…, Hạ Vi mang đến cho các quý cô gợi ý cách ăn mặc sang trọng mà vẫn giữ được nét thanh tao, duyên ngầm e ấp của người phụ nữ Á Đông.

Thiết kế tay lửng cổ tròn với chất liệu gấm trắng giúp Hạ Vi tạo nét ngọt ngào, quyền quý như các cô tiểu thư xưa. Thay vì tà áo dài chấm đất, cặp đôi nhà thiết kế Tú Ngô – Nguyễn Minh Phúc lựa chọn dáng tà ngắn, vừa thuận tiện cho người mặc lại vừa mang đậm cảm hứng cổ điển. Những hạt trai thêu đính trên cổ và tay áo là điểm nhấn đáng giá để trang phục thêm phần sang trọng.

Vẫn chung cảm hứng truyền thống pha lẫn hiện đại đó, thiết kế áo dài kết hợp áo hồng vỏ đỗ và quần xanh trang nhã mang đến cho Hạ Vi vẻ đẹp mê hoặc. Chi tiết tay bồng xếp nếp một cách khéo léo, tay áo ôm khít cổ tay với chi tiết nhấn nhá ngọc trai, tạo nên tổng thể yêu kiều và rất tôn dáng cho người mặc. Với thiết kế này, mỹ nhân 9x khéo phối cùng hoa tai, vòng cổ và túi xách đính ngọc trai, giúp cô tỏa sáng như một viên ngọc quý.

Đỏ là gam màu đặc trưng của ngày Tết, vì thế hai nhà thiết kế sử dụng thường xuyên trong bộ sưu tập này. Tông đỏ mà Hạ Vi lựa chọn không quá chói lóa rực rỡ, cũng không quá tối tăm trầm buồn. Gam màu đỏ tươi như những đóa hoa giúp diễn viên gốc Hải Phòng tôn trọn vẹn nhan sắc thăng hoa, tươi tắn. Phom áo dài truyền thống một lần nữa được hòa quyện cùng chi tiết cổ thuyền, tay bồng cách tân, kết hợp cùng những hình ren thêu đính làm điểm nhấn ở phần cổ, tạo nên tổng thể không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật.

Nhung là một chất liệu không dễ chinh phục, tuy nhiên khi được cặp đôi nhà thiết kế Tú Ngô – Nguyễn Minh Phúc ứng dụng trên những chiếc áo dài Tonkin, chất liệu này trở nên duyên dáng và thanh tao đến lạ. Sử dụng họa tiết Art Nouveau tinh túy, bộ áo dài như một bức tranh sơn mài được khảm, dát cầu kỳ, rực rỡ. Có thể dễ dàng tìm thấy trong thiết kế này cả một thế giới của sự xa hoa quý phái phương Tây và nét truyền thống, tinh hoa đậm nét phương Đông.

Áo dài nhung đỏ trơn là một gợi ý lý tưởng cho những cô gái ưa chuộng phong cách sang trọng, nền nã không phô trương. Đừng nói áo trơn là nhàm chán vì với chất liệu nhung mịn màng, mềm mại cùng tông màu đỏ thẫm như một đóa hồng nhung, kết hợp cùng chi tiết ngọc trai nhấn nhá ở cổ và tay áo, chiếc áo dài tưởng như đơn giản này lại có thể giúp người mặc phô trọn đường cong kiêu kỳ và nét thanh tao, trang nhã.

Ít ai nghĩ gam màu xanh rêu phong như nhuốm màu thời gian cũng có thể ứng dụng trong áo dài dành cho ngày Tết. Chiếc áo xanh rêu như được thổi một làn gió tươi mới nhờ những đóa hoa thêu đính trên vai áo, gợi cảm hứng về sức sống bung nở của muôn loài khi xuân về. Hạ Vi khéo chọn một đôi bông tai màu sắc tông xuyệt tông, đi kèm là đôi môi đỏ tươi như đóa hồng để diện mạo càng thêm yêu kiều.

Hiếm có kiểu trang phục nào kín đáo nhưng lại có thể nâng niu đường cong như áo dài. Hạ Vi một lần nữa chứng minh điều đó với thiết kế cổ cao, tay bồng và chít eo khéo léo. Đây là một trong những phom dáng tuyệt vời nhất để che giấu khuyết điểm của người mặc, tạo cảm giác vòng một đầy đặn hơn, vòng eo thêm phần thon gọn, nhỏ nhắn. Cách kéo màu tinh tế từ họa tiết trên thân áo đến quần mang đến sự kết hợp màu sắc mới mẻ, hiện đại.

Muốn khoe vẻ gợi cảm một cách ý nhị, bạn có thể tham khảo công thức của Hạ Vi. Với thiết kế “trước kín sau hở” khoét rộng ở lưng, các cô gái dễ dàng tôn lên bờ vai mịn màng, hõm lưng thon thả. Chẳng cần phải “hở bạo” thì mới sexy, nét quyến rũ của phụ nữ Á Đông có thể được tôn vinh trọn vẹn chỉ bằng những chi tiết giản đơn như vậy. Với bộ áo dài có tông đỏ cam họa tiết hoa xuân này, Hạ Vi khoe nét đẹp rạng rỡ tựa những cánh hoa bung nở khi Tết đến. 

Có đôi lúc các quý cô muốn giải phóng hình thể, thì áo dài dáng suông là một gợi ý không tồi. Không có những đường chít yêu kiều ở eo nhưng không vì thế mà người mặc trở nên kém quyến rũ. Trên nền dáng áo cổ tròn ôm khít tôn lên chiếc cổ cao yêu kiều của các quý cô, hai nhà thiết kế khéo thêu đính ren hoa nhỏ nhắn tinh tế. Những nút bấm chạy dọc thân áo cũng giúp chiếc áo dài thêm phần duyên dáng.

Với chất liệu taffeta sang trọng, áo dài dáng suông dễ khiến người mặc bị “cộng tuổi”. Thấu hiểu điều đó, nhà thiết kế Tú Ngô – Nguyễn Minh Phúc tạo nên mẫu áo dài mang tông màu vàng như nắng, tươi như mai, thuận tiện cho cả những buổi dạo phố đầu xuân năm mới cho đến những buổi hẹn hò, gặp mặt. Có kiểu dáng cổ thuyền, tay lửng truyền thống nhưng thiết kế trông không hề nhàm chán, cũ kỹ nhờ chi tiết nơ nhấn nhá ở phần cổ áo. Chỉ cần một món phụ kiện đính ngọc trai nhỏ xinh cũng có thể biến hóa cho bộ áo dài trở nên xinh xắn, bắt mắt hơn hẳn.

Cảm hứng từ tà áo dài Lemur của hoạ sĩ Cát Tường trong cuộc cách mạng canh tân những năm 30 của thế kỷ trước được thể hiện rõ nét trong bộ áo dài này. Vẻ đẹp của tà áo dài khi ấy là sự giao thoa giữa hai nền văn hoá Đông – Tây, là tinh chất chắt lọc giữa những giá trị cổ điển với hơi thở tươi mới của thời đại. Tinh thần đó được mang lên thiết kế có phom dáng suông nhẹ nhàng, kết hợp hai màu xanh than và đỏ cùng họa tiết vải như những nét chấm phá, vừa nổi bật nhưng vẫn toát lên nét đằm thắm, dịu dàng.

Trong bộ ảnh, Hạ Vi còn mang đến những gợi ý chọn áo dài họa tiết chấm bi. Giữa vô vàn những xu hướng họa tiết như kẻ ô, da động vật… thì họa tiết chấm bi vẫn luôn được xem là kinh điển nhất, là lựa chọn quen thuộc của các biểu tượng thời trang, đồng thời cũng là nét giao hòa giữa cổ điển và hiện đại. Muốn mang hình ảnh một quý cô truyền thống lên tà áo dài hiện đại, không có gì thích hợp hơn một thiết kế chấm bi.

Hai nhà thiết kế Tú Ngô và Nguyễn Minh Phúc sáng tạo nên hai mẫu áo chấm bi với cách phối màu đối lập: đen – đỏ và xanh than – trắng, tuy nhiên đều được nhấn nhá bằng hoa ren thêu tinh tế. Họa tiết này có tính ứng dụng cao, bạn có thể diện đi bất cứ đâu từ dạo phố, du xuân đến những buổi tiệc tiễn năm cũ, chào năm mới. Giới mộ điệu có thể chọn phối theo phong cách retro cổ điển, nhẹ nhàng, hoặc biến tấu áo dài chấm bi theo hơi hướng hiện đại hơn.

Gợi ý của Hạ Vi cho các quý cô sang chảnh khi dạo phố ngày xuân đó là thiết kể cổ tròn cao, tay xếp bồng duyên dáng. Nét đặc biệt nhất của bộ áo dài này là chất liệu taffeta cao cấp mịn mượt, đi kèm là tông màu hồng mười giờ siêu tôn da. Khoác lên mình chiếc áo, Hạ Vi trở nên đầy trẻ trung và rực rỡ, chỉ cần nhìn cũng thấy không khí mùa xuân đang về.

Phom dáng tay bồng sang trọng tiếp tục được ứng dụng trong mẫu áo dài này. Tuy nhiên thay vì tông hồng nổi bật, kiểu vải gấm hoa mờ với gam màu xanh than thâm trầm lại là lựa chọn dành cho những người phụ nữ thích vẻ đẹp bí ẩn, không phô trương. Nhà thiết kế Tú Ngô – Nguyễn Minh Phúc hiểu rằng dù cô gái nội tâm đến đâu, thích trang phục đơn giản mức nào vẫn muốn có diện mạo nổi bật hơn trong năm mới. Vì vậy, một vài hạt ngọc trai điểm xuyết trên tay áo là vừa đủ để tạo nên một bộ cánh sang trọng.

Bằng những gợi ý diện áo dài lung linh cho ngày Tết, Hạ Vi khép lại năm 2020 với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng và tinh thần làm việc chăm chỉ trong thời gian vừa qua, nữ diễn viên gốc Hải Phòng đã để lại ấn tượng tốt đẹp với nhãn hàng, khán giả… Trong năm Tân Sửu 2021, Hạ Vi dự định vẫn tiếp tục hợp tác cùng các thương hiệu thời trang trong những bộ ảnh chỉn chu, có đầu tư, song song với đó là tìm hiểu thêm một vài dự án nghệ thuật khác. Giữa “rừng” mỹ nhân Vbiz trẻ trung nổi lên mỗi ngày, Hạ Vi tin mình vẫn là một cái tên khác biệt, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh điều đó.

Creative: Chloe Pham

Costume: Tu Ngo – Nguyen Minh Phuc

Photo: Dang Hoang

Make up: Luong Thuy Tien

Set Design: Pham Tuan Quan


Từ Khóa:

Tin Liên Quan