logo
Thứ ba, 14/11/2023 21:08:50

Gia Hân – “bản sao” của Ái Vân nhưng có giọng hát của NSND Thu Hiền


(Dispatch.vn) - Giám khảo Cẩm Vân khen: “Gia Hân đẹp, hát hay nữa, làm cho chị nhớ đến chị Thu Hiền”.

Tập 13 – Sao Tìm Sao 2021 sẽ tiếp nối chủ đề “Chuyện Kể Về Miền Kí Ức” với những điều mới mẻ, thú vị trong cách bắt cặp giữa bảng thí sinh và bảng ca sĩ. 2 cặp đôi Đông HùngĐức Thọ, Gia Hân Trịnh Khâm sẽ kết hợp với nhau. Trong tập hôm nay, không chỉ thí sinh làm mới mình mà ngay cả chính ca sĩ được xem là những người hỗ trợ cho thí sinh cũng tạo thêm điều mới lạ cho mình trong những lần xuất hiện trên sân khấu.

Ở vị trí giám khảo, sẽ là sự xuất hiện những gương mặt quen thuộc bao gồm: NSƯT Cao Minh, Ca Sĩ Mỹ Lệ, Ca Sĩ Quang Hà, NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh, Ca Sĩ Cẩm Vân và Nhạc Sĩ Khắc Triệu. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phương Uyên và MC Hải Triều.

Mở đầu đêm thi là màn trình diễn đầy ấn tượng của nam ca sĩ Đông Hùng và thí sinh Đức Thọ. Lựa chọn liên khúc Tôi Là Lê Anh NuôiVề Đây Đồng Đội ƠiXin Đừng Gọi Anh Là Liệt Sĩ Vô Danh. Qua bài Tôi Là Lê Anh Nuôi, khán giả không chỉ được thưởng thức giọng hát khỏe khoắn mà còn được xem những điệu nhảy nhí nhảnh, vui tươi do Đông Hùng thể hiện. Về Đây Đồng Đội Ơi là sáng tác mà nhạc sĩ Trương Quý Hải viết riêng cho đồng đội của mình, Đức Thọ thể hiện với giọng hát chắc nịch, tone giọng trầm, nam thí sinh đã khéo léo nhập tâm vào nhân vật người lính đau xót khi những người bạn, đồng đội ngã xuống. Bài hát như tiếng gọi tha thiết của đồng đội tới những người bạn chung chiến hào đã ra đi mãi mãi trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ Quốc. 2 chàng trai trong trang phục màu xanh, một màu sắc có những dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân Việt Nam có giọng ca nội lực và giàu cảm xúc hòa quyện cùng nhau đã tạo nên một không khí đầy hùng dũng khiến người nghe phải “sởn gai ốc”.

Giám khảo Cao Minh khen Đông Hùng có giọng hát đẹp, là người đa năng và tinh tế trong cách sáng tạo bài hát. Qua đó, nam giám khảo cũng bày tỏ:“Cảm ơn em đã tham gia chương trình Sao Tìm Sao, cho tất cả mọi người thấy là ca sĩ trẻ không phải chuyên hát nhạc trẻ mà hát rất đa dạng để phục vụ tất cả mọi tầng lớp trong xã hội”. Anh góp ý Đức Thọ không nên cho âm thanh Bass nhiều khiến giọng không rõ lời. Phải điều tiết thật rõ, khéo và để âm thanh đúng vị trí hơn. Giám khảo Cẩm Vân thích thú trước cách biểu diễn dễ thương, vừa phải của Đông Hùng. “Anh rất thích sắc thái của Đông Hùng, nếu để ý Hùng rất chịu khó đổi cho từng tập. Phần đầu anh nghĩ em có sự hi sinh một chút về âm thanh, em chọn đeo một cái headphone để diễn, đôi lúc nó sẽ không tròn để em điều khiển được cái xa gần nhưng em lại có màn diễn dễ thương để hóa thân vô thoải mái hơn, dễ dàng tiếp cận được câu chuyện” – giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét. Nam giám khảo chỉ điểm cho Đức Thọ cách lấy hơi và khuyên anh nên trau dồi làn hơi của mình để phân sức hát cho hay.


Tiết mục của Đông Hùng và Đức Thọ

Đôi nam thanh nữ tú Gia HânTrịnh Khâm đem đến Sao Tìm Sao liên khúc Đường Lên Phía TrướcBài Ca Thống Nhất. Trịnh khâm xuất hiện với bộ trang phục chú bộ đội cùng hình ảnh kiên cường của các anh lính được nam thí sinh tái hiện rõ nét trong ca khúc Đường Lên Phía Trước. Chàng giáo viên thanh nhạc đã “thổi hồn” vào những câu từ mạnh mẽ, quyết liệt, kĩ thuật thanh nhạc tuyệt vời mang đến năng lượng tràn đầy cho khán giả lẫn giám khảo. “Nàng hậu” Gia Hân có một chất giọng lạ, bay bổng, xử lí bài hát một cách tinh tế, bên trong những giai điệu, ca từ đó vang lên, ngân dài như gửi gắm tình yêu của nữ ca sĩ với Tổ Quốc đẹp rạng ngời ngày sum họp. Bài hát cứ in đậm vào tâm khảm người nghe. Cặp đôi đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh thật mĩ lệ về Tổ Quốc.

Giám khảo Mỹ Lệ góp ý cặp đôi nên sáng tạo hơn khi song ca và liên kết 2 bài hát sao cho đồng điệu. Giám khảo Cẩm Vân khen: “Gia Hân đẹp, hát hay nữa, làm cho chị nhớ đến chị Thu Hiền”. Cô nhận xét Trịnh Khâm nên hạ tone giọng xuống để ca khúc hoàn chỉnh hơn. NSƯT Cao Minh góp ý nhỏ cho nam thí sinh bớt tạo cái sung, nên sung ở trong lòng chứ không phải sung ở ngoài, như vậy nó sẽ bị chênh lên và cặp đôi chưa có điểm hòa nhau. Quang Hà nhận xét những nốt cao của Trịnh Khâm chưa chắc, hơi bị phô. Còn Gia Hân anh nói: “Em hát hay, anh thấy hát quá sạch sẽ từ đầu đến cuối. Đáng ra có những chỗ cần phải lấy hơi đủ để ngân nhưng em hát rất nhẹ nhàng. Anh còn tưởng em đang lip-sync và nếu không phải thì cho anh xin lỗi”. Tiếp lời giám khảo Quang Hà, Gia Hân chia sẻ: “Tất nhiên khi anh nói ra như vậy cũng rất công bằng, nếu như em mà hát nhép mà bạn hát live. Nhưng sự thật là em hát live chứ không phải nhép”.


Tiết mục của Gia Hân và Trịnh Khâm

Kết thúc phần thi, Đức Thọ là thí sinh nhận tỉ lệ bình chọn cao nhất đến từ ban giám khảo.

Trong tập 13 của Sao Tìm Sao 2021 đã đưa khán giả thưởng thức những màu sắc âm nhạc đặc sắc, vui tươi và đầy mới lạ. Đến với Sao Tìm Sao, các giọng ca không chỉ đến với những màn tranh tài mà còn là nơi để học hỏi và thử thách bản thân trong nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Trong tập tiếp theo cùng chủ đề “Chuyện Kể Về Miền Kí Ức” chỉ còn 2 cặp đôi. Họ sẽ tạo nên những phần kết hợp ăn ý và mang đến những điều bất ngờ cho khán giả.

Sao Tìm Sao được phát sóng lúc 15 giờ thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Tập 14 sẽ phát sóng vào lúc 15h Chủ Nhật 26/12/2021 trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của thương hiệu Thời Trang Kim.


FULL Tập 13 Sao Tìm Sao 2021


Từ Khóa:

Tin Liên Quan