logo
Thứ bảy, 11/11/2023 09:24:20

Game show Trung Quốc khốn đốn vì bê bối của nghệ sĩ


Hàng chục show truyền hình ở Trung Quốc phải điều chỉnh định dạng để phù hợp với chuẩn kiểm duyệt mới của cơ quan chức năng.

Tối 29/10, chương trình Anh trai vượt mọi chông gai chính thức khép lại và tìm ra 17 gương mặt tài tử thắng cuộc để thành lập nhóm nhạc trong showbiz. Theo Sina, chung kết show diễn ra suôn sẻ khiến nhà sản xuất và các nghệ sĩ tham gia nhẹ nhõm.

Thời gian qua, Anh trai vượt mọi chông gai gây bàn tán vì 2/33 ngôi sao góp mặt trong chương trình vướng bê bối đời tư nghiêm trọng vào thời điểm giới chức Trung Quốc đang siết chặt ngành giải trí trên mọi phương diện.

Sina đánh giá 2021 là năm đại hạn của nhà sản xuất game show Trung Quốc. Họ bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của nghệ sĩ, đồng thời đối mặt với khoản lỗ triệu USD do loạt chương trình bị ngừng sản xuất vì không đáp ứng được tiêu chuẩn phát sóng mới.

Nhà sản xuất khổ sở vì đời tư nghệ sĩ

Theo Sina, những scandal liên quan đến cuộc sống của nghệ sĩ nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc “nằm yên vẫn dính đạn” khiến các đài bị tổn hại nghiêm trọng. Họ tốn thời gian, công sức và tiền bạc để khắc phục sự cố ngoài mong muốn.

Chương trình Anh trai vượt mọi chông gai phải huy động ê-kíp chỉnh sửa toàn bộ tập phát sóng có Hoắc Tôn và Lý Vân Địch sau khi họ vướng bê bối.

Theo QQ, tổ hậu kỳ của Anh trai vượt mọi chông gai rơi vào cảnh quá tải khi phải xử lý 7 tập phim của Lý Vân Địch chỉ trong đêm 21/10. Thay vì xóa và cắt cảnh quay có mặt nam nghệ sĩ một cách chỉn chu, ê-kíp đành chuyển sang bôi mờ để tiết kiệm thời gian.

Ê-kíp Vũ đạo sinh dùng đủ kỹ thuật như chỉnh sửa góc quay, cắt cảnh, xóa ảnh… để Mạnh Mỹ Kỳ như thể chưa từng xuất hiện trong chương trình. Cô bị tẩy chay do vướng bê bối làm người thứ 3, chen chân vào chuyện tình cảm của nhà sản xuất Trần Lệnh Thao.

Các chương trình như Hoa tỷ đệ, Khu rừng nhỏ diệu kỳ, Vương bài đối vương bài, The Rap of China, Happy Camp, Quốc phong mỹ thiếu niên, Đối tác trào lưu… phải gỡ xuống toàn bộ nội dung, xóa mọi hình ảnh của nghệ sĩ tham gia show dính scandal trong năm nay như Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng.

Bê bối chính trị của Trương Triết Hạn gây thiệt hại nặng nề cho chương trình Người chiến thắng cuối cùng của iQiyi. Đến nay show thực tế này vẫn chưa thể lên sóng do nhà sản xuất chưa có phương án xử lý khả quan để giảm tổn thất.

“Khi tranh cãi về nghệ sĩ nổ ra, sợ nhất là trong giai đoạn chương trình chưa phát sóng. Nếu người đó là khách mời, quá trình xử lý không mất nhiều thời gian. Nhưng nếu là sao thường trú, câu chuyện sẽ rất gay go vì dính đến thiệt hại kinh tế. Nhà sản xuất là người bị hại, nhưng lại khó đòi tiền từ nghệ sĩ và công ty quản lý. Không có kinh phí quay bù, chương trình chỉ có thể xếp kho”, đạo diễn họ Tô chia sẻ trên Sina.

QQ cho biết việc xử lý tổn thất giữa nhà sản xuất và nghệ sĩ cần nhiều thời gian để giải quyết, kể cả khi luật pháp can thiệp. Nguyên nhân là người nổi tiếng thiếu tiền do phải đền bù cùng lúc hàng chục hợp đồng. Số khác lại cố tình trốn tránh để giữ tài sản cho bản thân. Trong quá trình đợi bồi thường, nhà sản xuất phải chấp nhận chịu lỗ chồng lỗ.

Theo Sohu, hiện tại, nhà sản xuất show ở Trung Quốc đã thêm điều khoản liên quan đến trách nhiệm đảm bảo hình ảnh trong hợp đồng với ngôi sao để đề phòng rủi ro. Trong đó, điều khoản bồi thường thiệt hại sau sự cố được chia nhỏ, đảm bảo trách nhiệm của cả nghệ sĩ và công ty quản lý.

Đài truyền hình gặp khó

Ngày 1/11, CCTV đưa tin Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc đã triệu tập 4 đài truyền hình chuyên sản xuất chương trình giải trí là Hồ Nam, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang để khiển trách sai phạm về nội dung, nhân sự gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội thời gian qua.

Sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ, Ban Tuyên giáo yêu cầu các đài vệ tinh phải kiên quyến chống lại hành vi giải trí thái quá và hiện tượng “đuổi bắt ngôi sao”, tức ê-kíp sản xuất show trục lợi từ fan, còn khán giả đút lót để thần tượng có thêm thời lượng xuất hiện trên sóng truyền hình. Đội ngũ chương trình Happy Camp của đài Hồ Nam bị cơ quan quản lý cấp trung ương nêu tên cảnh cáo.

Bên cạnh đó, nhà đài phải xây dựng quy chuẩn hình ảnh phát sóng, nghiêm túc sửa đổi nội dung chưa phù hợp với chuẩn văn hóa và đạo đức. Nghệ sĩ làm MC phải có bằng cấp chính quy. Người nổi tiếng phải có phong cách thẩm mỹ đúng đắn, kiên quyết chống lại hình tượng lệch lạc, tẩy chay nghệ sĩ có hình ảnh không sạch.

Theo China Times, với việc ký vào thỏa thuận với Ban Tuyên giáo, 4 nhà đài nói trên sẽ chịu sự kiểm duyệt gắt gao của cơ quan quản lý. Nếu để sai phạm tái diễn, sau thời gian cải tổ nội dung và nhân sự, chương trình có nguy cơ bị cấm sản xuất vĩnh viễn.

Theo Sina, nhà đài Trung Quốc gặp khó trước việc cơ quan quản lý áp dụng sớm các quy định mới. Hai tháng qua, hàng chục chương trình truyền hình bị ngừng sản xuất như Thiên thiên hướng thượng, Happy Camp, Cực hạn khiêu chiến, Thanh xuân hoàn du ký, Sáng tạo doanh, Thanh xuân có bạn vì không đảm bảo tiêu chuẩn lên sóng.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của đài do phải hoàn trả tiền đầu tư cho nhãn hàng, vốn sản xuất bị đội lên cao, cũng như làm xáo trộn kế hoạch phát hành sản phẩm đã định trước. Vài năm qua, game show được xem là “mỏ vàng” rating và lợi nhuận của các đài truyền hình ở Trung Quốc.

Chương trình Thanh xuân hoàn du ký bị dời lịch chiếu trên đài Chiết Giang trước thời điểm lên sóng một ngày. Nguyên nhân được đạo diễn Ngô Đan cho biết là phải chỉnh sửa lại nội dung. Show có sự tham gia của Phạm Thừa Thừa, Giả Linh, Dương Địch bị đánh giá chưa truyền tải thông điệp ý nghĩa đến xã hội khi chỉ tập trung vào việc mua vui.

“Show truyền hình hiện nay muốn lên sóng phải trải qua quy trình kiểm duyệt nội dung khắt khe từ Tổng cục Quảng bá và Phát thanh Truyền hình. Phân cảnh không phù hợp sẽ bị cắt bỏ như phim truyền hình và điện ảnh. Thế khó là ở chỗ chương trình thực tế nếu làm vậy sẽ không còn liền mạch, đảm bảo tính giải trí do gặp khó khăn trong khâu trám nội dung”, Ngô Đan chia sẻ trên Sohu.

Nhóm chương trình có định dạng dựa vào nghệ sĩ thần tượng, sao “lưu lượng” để bán quảng cáo, làm nhân tố thu hút khán giả phải triệt để thay đổi nội dung, từ bỏ lợi ích kinh tế mới có thể tái phát sóng.

Theo 163, Thiên thiên hướng thượng chấp nhận hy sinh rating khi loại Vương Nhất Bác – nghệ sĩ trẻ thu hút nhất hiện nay và Đại Trương Vỹ khỏi chương trình do họ không có chứng chỉ hành nghề MC.

Đồng thời, chương trình phải chuyển lịch chiếu từ tối chủ nhật – khung giờ vàng của show giải trí, sang tối thứ 6 vốn dành cho chương trình chuyên về văn hóa – giáo dục. Dàn nghệ sĩ mới cầm trịch show với MC kỳ cựu Uông Hàm, sẽ là Lưu Diệp, Lương Điền và Thái Trình Dục.

Happy Camp, game show ăn khách nhất Trung Quốc do đài Hồ Nam sản xuất, hiện vẫn trong tình cảnh rối rắm. Chương trình bị ngừng chiếu 3 tuần qua để thay đổi nhân sự và nội dung, nhưng chưa tìm được phương án khả quan.

Trước đó, toàn bộ dàn MC nổi tiếng của họ từ chính thức cho đến tập sự như Hà Cảnh, Lý Gia Duy, Đinh Trình Hâm, Cổ Lực Na Trát đều có vấn đề khi người vướng bê bối, người chưa có chứng chỉ hành nghề, thậm chí vi phạm lệnh cấm hình tượng nữ tính.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan