logo
Thứ năm, 28/09/2023 22:34:47

Duy Zuno đăng quang Người Kể Chuyện Tình 2023


(Dispatch.vn) - Tập 16 – chung kết 2 Người Kể Chuyện Tình 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về Duy Zuno. Trúc Anh trở thành Á quân của mùa giải thứ 7, còn Mạnh Nguyên về đích ở vị trí thứ ba.

Mở màn đêm thi mang tính quyết định, bộ ba giám khảo quyền lực trong đêm chung kết gồm: danh ca Thái Châu, NSƯT Vân Khánh và ca sĩ Chế Thanh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, cùng nhau hòa giọng trong ca khúc Hát nữa đi em (sáng tác: Thanh Sơn – Phố Thu).

Sau đó, Duy Zuno bước lên sân khấu và thể hiện phần dự thi của mình. Trong đêm thi đặc biệt này, anh lựa chọn ca khúc Mùa hè đẹp nhất – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy để chinh phục khán giả.

Trong tiết mục này, Duy Zuno vào vai một chàng trai trẻ ủ dột, không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tình cờ gặp được ông lão mù giữa cánh đồng hoa ao ước được nhìn thấy những tia nắng ấm áp, muốn được trở về thời thanh xuân bên cạnh người mình yêu, chàng trai nhận ra rằng có những thứ mất đi không bao giờ tìm lại được.

Giám khảo Vân Khánh nhận xét: “Bạn có lợi thế ở quãng giọng rất rộng nên dễ dàng tung tẩy, “phiêu” và biến hóa trong bài hát theo cách bạn mong muốn. Đồng thời, bạn cũng biết cách xử lý ca khúc, làm cho mỗi đoạn của bạn hát được mới và đẩy cao trào bài hát lên”.

Giám khảo Chế Thanh hết lời khen ngợi: “Tôi rất hài lòng với tiết mục của bạn. Bạn có sắc vóc, ngoại hình đẹp của một người ca sĩ. Về mặt diễn xuất, tôi thấy bạn như một diễn viên thực thụ. Bạn diễn tốt và biết cách giao lưu với vũ đoàn. Bạn còn có một giọng hát thiên phú với cao độ rất rộng. Những chỗ “phiêu”, phức tạp nhất của bài hát được bạn xử lý rất tốt”.

Giám khảo Thái Châu đồng tình và chia sẻ thêm: “Ở những chỗ lên cao và đặc biệt là đoạn cuối, bạn “cất cánh” quá đẹp. Bạn hát rõ ràng về giai điệu, ca từ, không có gì để bàn cãi. Thưởng thức những tiết mục trình diễn rất trẻ trung của bạn, tôi cũng muốn được trở lại tuổi thanh xuân của mình. Tôi rất thích thú và hạnh phúc khi thấy các bạn đang trưởng thành và phát triển theo từng ngày, từng giờ, từng phút”.

Mạnh Nguyên là thí sinh tiếp theo thể hiện phần dự thi của mình để chinh phục bộ ba giám khảo quyền lực. Với sở trường hát bolero, nam ca sĩ lựa chọn ca khúc Giận hờn 2 – một sáng tác của danh ca – nhạc sĩ Ngọc Sơn.

Trong tiết mục này, Mạnh Nguyên vào vai một chàng trai quê đang yêu với những buồn vui, hờn giận vô cùng dễ thương, trong sáng. Diễn xuất chân chất, mộc mạc kết hợp với giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn của Mạnh Nguyên nhận được nhiều tràng cười và tiếng vỗ tày giòn giã từ phía khán đài.

Giám khảo Thái Châu nhận xét: “Ưu điểm của bạn là hát rất rõ lời, đặt để cảm xúc vào trong mỗi câu hát. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngân nga ở cuối câu bạn ngắt hơi sớm. Bạn nên ngân nga thêm để thể hiện trọn vẹn hơn cảm xúc và cách hát của mình trong dòng nhạc này. Một chút góp ý để bạn có thêm kinh nghiệm để về sau hát tốt hơn. Còn nhìn chung, bạn hát ca khúc này rất mùi và dạt dào tình cảm”.

Giám khảo Chế Thanh góp ý: “Kịch bản này rất phù hợp với bạn: một chàng nông dân chân chất có giọng hát mộc mạc. Tiểu phẩm và bài hát này rất gắn kết với nhau. Đúng như giám khảo Thái Châu nhận xét, bạn nên phân phối sức cho hợp lý để bài hát đầy đặn, nghe sẽ càng “đã” hơn nữa. Cảm ơn bạn vì cho giám khảo thưởng thức một tiết mục rất tốt, vô cùng phù hợp với bạn”.

Giám khảo Vân Khánh bày tỏ: “Các bạn vào đến vòng chung kết đều có những thế mạnh nhất định của mình, các giám khảo đều nhìn thấy được. Đây chỉ là những lời góp ý để các bạn áp dụng cho hành trình đi hát sau này. Khi nghe bạn hát, tôi để ý thấy ở phần đuôi mỗi câu hát đều giống nhau. Nếu được, tôi muốn bạn xử lý tinh tế hơn nữa, tạo được sự khác biệt trong mỗi lần lặp lại. Đó là một chút góp ý nhỏ của tôi. Còn về giọng hát của bạn, tôi rất có thiện cảm. Giọng hát của bạn rất hay, ấm áp và nghe rất có thiện cảm”.

Thí sinh cuối cùng bước lên sân khấu dự thi là Trúc Anh. Từng thành công trong đêm nhạc chủ đề Thanh Sơn, nữ ca sĩ tiếp tục lựa chọn một sáng tác nổi bật của cố nhạc sĩ để chinh phục khán giả.

Với Hoa tím người xưa, Trúc Anh kể lại một câu chuyện tình yêu cùng nhiều niềm thương nỗi nhớ, của sự xa cách và ngày trở về. Bên đồi hoa tím, cô gái gặp lại người thương năm nào, để rồi trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm. Những mảng ký ức chợt ùa về càng làm cho hai trái tim thêm thổn thức khi giờ đây, mỗi người đều có cho mình một tổ ấm riêng.

Giám khảo Chế Thanh nhận xét: “Bài hát này được bạn thể hiện với một phiên bản mới, một phong cách mới từ hòa âm cho đến dàn dựng. Điều tôi thích nhất ở bạn là cách thả hồn vào bài hát. Bạn hát từ tận đáy lòng và gửi gắm toàn bộ tâm tư, tình cảm vào bài hát. Giọng hát của bạn đầy đặn, sâu lắng và có nội lực. Tôi hy vọng trong tương lai, bạn sẽ ngày càng thành công ở dòng nhạc bolero”.

Giám khảo Vân Khánh tiếp lời: “Bạn rất xinh đẹp và duyên dáng trong tà áo dài. Bạn thể hiện bài hát cũng vô cùng tròn trịa. Tôi chỉ có một góp ý nhỏ cho bạn ở phong cách trình diễn. Khi lên nốt cao, bạn hay cúi người và gồng. Tôi nghĩ bạn nên thả lỏng hơn để tạo dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Vì vóc dáng và gương mặt của bạn rất đẹp”.

Có phần trái ngược với giám khảo Vân Khánh, giám khảo Thái Châu cho rằng đó là phong cách trình diễn mang thương hiệu cá nhân và không bắt buộc phải thay đổi. Điều quan trọng là phải hát thật hay để chinh phục khán giả. Nam danh ca bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ các bạn trải nghiệm nhiều trong nghề nghiệp tự động sẽ tìm thấy cho mình những gì đẹp nhất”.

Tiếp nối chương trình, MC Lê Đình Minh Ngọc trở lại sân khấu cùng 6 ca sĩ tham gia Người Kể Chuyện Tình 2023 và công bố kết quả chung cuộc. Với số điểm tuyệt đối là 90, Duy Zuno chính thức đăng quang và trở thành quán quân của Người Kể Chuyện Tình mùa 7 với phần thưởng 100 triệu đồng. Trúc Anh đạt 89,5 điểm nhận giải Á quân với phần thưởng 70 triệu đồng. Mạnh Nguyên đạt 88,75 điểm nhận giải ba với phần thưởng 50 triệu đồng. Hoàng Ngân Ánh nhận được giải tư với phần thưởng 30 triệu đồng, Hoàng Luân và Như Mai Barbie nhận giải khuyến khích với phần thưởng 20 triệu đồng.

Tuần tới, tập 1 Chinh Phục Thần Tượng 2023 sẽ chính thức ra mắt khán giả vào lúc 21h00 Thứ Năm 5/10/2023 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan