logo
Thứ sáu, 20/10/2023 18:32:25

Dương Hồng Loan giành chiến thắng thứ hai tại Đấu Trường Ngôi Sao 2023


(Dispatch.vn) - Đến với chủ đề Thanh xuân rực rỡ của Đấu Trường Ngôi Sao 2023, đội trưởng Dương Hồng Loan là người mở màn cho đêm tranh tài.

Cô giới thiệu thành viên đội mình là nam ca sĩ Sobe với ca khúc Tôi phi thường. Nữ ca sĩ chia sẻ tiết mục của đội mình kể về câu chuyện không chỉ riêng bản thân mà bao trùm lên tất cả mọi người. Đó là nội lực tiềm ẩn trong mỗi con người. “Khi gặp vấn đề khó khăn hoặc hoàn cảnh hiểm nghèo thì nội lực mạnh mẽ bên trong con người sẽ được vực dậy và trở thành con người thực sự phi thường”, Dương Hồng Loan bày tỏ.

Theo dõi phần thể hiện của thành viên đội mình, Dương Hồng Loan không tiếc lời khen ngợi Sobe là ngôi sao sáng trên bầu trời Đấu Trường Ngôi Sao. Giám khảo Chế Thanh cho hay anh ngồi xem mà đôi mắt tựa như camera sống: “Nhìn em thật lung linh, thần thái, lối hát và diễn xuất hài hòa”. Nam giám khảo còn dành lời ngợi ca cho đội trưởng Dương Hồng Loan đã can đảm và bản lĩnh để đầu tư cho tiết mục này.

Đội trưởng Quách Thành Danh đánh giá cao ngoại hình cao ráo và sáng sân khấu của Sobe. Đội trưởng Long Nhật dù khá ưng ý với phần trình diễn của Sobe nhưng vị đội trưởng vẫn “nửa đùa nửa thật” khi cho rằng chưa thấy “bóng dáng của Dương Hồng Loan” trong ca khúc này. Giám khảo Minh Đức nhận xét ca khúc này có đầy đủ sự “thanh xuân”. Do đó, sự lúng túng, rụt rè đôi chỗ của Sobe lại càng đem tới nhiều sắc thái và phù hợp với chất thanh xuân trong tiết mục này.

Đến với “thanh xuân” của đội Long Nhật, nam ca sĩ khẳng định chắc nịch anh là “người đàn ông không tuổi”“men nhất showbiz Việt”. Vị đội trưởng chia sẻ lý do phải đưa ra lời khẳng định là vì ngày xưa anh học giỏi và hát hay nhất trường Quốc học Huế nhưng bạn bè và thầy cô luôn nói anh “giống con gái”. “Đó là thanh xuân của mình nên mình nâng niu, trân trọng và gìn giữ”, Long Nhật cho hay. Chính vì thế, đội trưởng Long Nhật muốn gửi gắm những câu chuyện ấy qua ca khúc Thanh xuân của chúng ta với giọng hát của nữ ca sĩ Lê Phương Thảo.

Giám khảo Minh Đức cho biết có sự tương đồng giữa Lê Phương Thảo và đội trưởng Long Nhật, “nhỏ xíu trên sân khấu nhưng tràn đầy năng lượng”. Đồng quan điểm với đồng nghiệp, giám khảo Chế Thanh cũng nhận thấy cách biểu diễn của Lê Phương Thảo mang nhiều nét duyên dáng từ đội trưởng Long Nhật, chứng tỏ “hai bố con” đã trao đổi và luyện tập với nhau khá nhiều.

Đội trưởng Dương Hồng Loan dành lời khen cho năng lượng tích cực mà Lê Phương Thảo lan tỏa, khiến ai nấy đều sôi động và “muốn xách ba lô lên để đi chơi”. Đội trưởng Quách Thành Danh cho hay nhờ tinh thần của màn trình diễn làm anh hoài niệm về thanh xuân của mình. Với đội trưởng Long Nhật, ca khúc Thanh xuân của chúng ta như lột tả được hết thanh xuân của nam ca sĩ.

Màn tranh tài thứ ba đến từ đội của ca sĩ Quách Thành Danh, anh mang tới giọng ca trẻ Đào Trung Tín với ca khúc hit Đi để trở về. Câu chuyện mà Quách Thành Danh muốn truyền tải chính là về trải nghiệm trong cuộc sống của mỗi con người: “Đã có thanh xuân thì mình dám nghĩ dám làm, dù cho có đúng có sai, được hay mất, tất cả đều là những điều mình được trải nghiệm qua”.

Giống như tựa đề ca khúc, đội trưởng Quách Thành Danh từng có khoảng thời gian “đi xa” nhưng giờ đây anh đã “trở về”. Với nam ca sĩ, tất cả đều là trải nghiệm quý báu và trở thành hành trang của cuộc đời. Quách Thành Danh cho biết vô cùng hài lòng với màn thể hiện của Đào Trung Tín. Giám khảo Minh Đức xúc động khi là người chứng kiến một phần thanh xuân của Đào Trung Tín, do đó, canh cảm thấy vui mừng khi Đào Trung Tín quay trở lại với đam mê ca hát và ngày càng trưởng thành hơn.

Đội trưởng Long Nhật dành lời khen cho ngoại hình sáng sân khấu của Đào Trung Tín. Đồng thời, nam ca sĩ còn bất ngờ với những cảm xúc mới mẻ được thành viên đội Quách Thành Danh đưa vào ca khúc. Đội trưởng Dương Hồng Loan được gợi nhớ lại những chuyến đi xa nhà của mình qua những cảm xúc từ tiết mục của Đào Trung Tín. Giám khảo Chế Thanh nhận xét Đào Trung Tín hát bằng cảm xúc đong đầy khiến người nghe cảm thấy thoải mái và dễ chịu: “Một tiết mục đáng xem”.

Tiếp nối hành trình thanh xuân đầy cảm xúc, đội trưởng Long Nhật mang đến cho khán giả món quà âm nhạc là ca khúc từng trở thành thanh xuân của rất nhiều thế hệ khán giả, đó là bản hit đình đám Tóc em đuôi gà.

Với sự khó tính của cả hai giám khảo khách mời Chế Thanh và Minh Đức, cả hai đã có khá nhiều băn khoăn để tranh luận và bàn bạc. Kết quả, màn trình diễn chiếm trọn cảm xúc và khiến trái tim hai vị giám khảo rung động đã thuộc về ca khúc Tôi phi thường. Do đó, ca sĩ Sobe đã mang về chiến thắng thứ hai cho đội trưởng Dương Hồng Loan.

Trong đêm thi tiếp theo của Đấu Trường Ngôi Sao 2023 sẽ mang tới cho khán giả những giây phút đáng nhớ, những khoảnh khắc lắng đọng khi từng lời ca vang lên. Đó là những bài hát đã sống cùng với thời gian để trở thành bất hủ. Những tình khúc vàng với ba màn trình diễn của nghệ sĩ khách mời nhiều thế hệ đến từ ba đội gồm: ca sĩ Nhã Trang (đội Dương Hồng Loan), ca sĩ Nguyễn Phú Quý (đội Quách Thành Danh) và ca sĩ Anh Duy (đội Long Nhật).

Với chủ đề Tình khúc vàng, không chỉ là những bài ca tuyệt vời mà còn là những cuộc tái ngộ đầy xúc động thông qua hàng loạt ca khúc bất hủ như Em hãy ngủ đi, Lời đắng cho một cuộc tình, Ngậm ngùi, Tôi ru em ngủ, Tóc mây. Đồng thời khán giả còn được gặp gỡ hai giám khảo khách mời đặc biệt là NSƯT, ca sĩ Vân Khánh và ca sĩ Quang Hà. Tập 8 Đấu Trường Ngôi Sao 2023 phát sóng lúc 21h thứ tư ngày 25/10 trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan