logo
Thứ bảy, 11/05/2024 23:56:10

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: “Vướng mắc lớn nhất của tôi với Phượng Khấu đã được giải tỏa sau gần 1 năm trời!”


(Dispatch.vn) - Sau quãng thời gian dài trăn trở, thì cuối cùng đạo diễn và e-kíp đã đưa đến giải pháp: thực hiện các cảnh quay nội tại làng cổ Phước Lộc Thọ, các cảnh quay ngoại và đại cảnh sẽ thực hiện ở Huế.

Những ngày gần qua, bộ phim Phượng Khấu tiếp tục gây sự chú ý trong cộng đồng khán giả Việt yêu mến và quan tâm đến lịch sử – văn hóa dân tộc, khi liên tục “nhá hàng” poster những nhân vật mới, hé lộ cốt truyện cung đấu gay cấn và hấp dẫn. Tuy nhiên, điều mà đông đảo khán giả quan tâm vẫn là việc: với tiến độ hiện tại, liệu bộ phim có ra mắt đúng như dự kiến cũng như không khỏi thắc mắc về vấn đề phim trường nơi thực hiện những cảnh quay của Phượng Khấu.

Về vấn đề phim trường, suốt quãng thời gian một năm qua, Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và e-kíp đã đau đầu tìm một giải pháp tốt nhất. Chúng ta đều biết: điện ảnh Việt Nam vẫn chưa có được một phim trường cổ trang đúng nghĩa như Trung Quốc và Hàn Quốc để có thể thực hiện một bộ phim cổ trang, bên cạnh đó, việc thực hiện toàn bộ các cảnh quay tại Cố đô Huế vẫn không là một phương án khả thi. Đã có lúc, đoàn làm phim như bế tắc trong việc tìm một địa điểm quay cố định cho Phượng Khấu.

Lí giải về việc không chọn Huế để quay chính cho Phượng Khấu, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ: “Các công trình tại Đại nội hiện tại không đáp ứng đủ kịch bản của bộ phim, đặc biệt là khu điện Càn Thành, cung Khôn Thái và khu Lục viện – những bối cảnh chính của bộ phim – tất cả đều đã bị phá hủy, không còn bất kì dấu vết nào nữa. Đoàn phim cũng đã tính đến phương án tìm đến các khu phủ đệ của các Hoàng tử và Công chúa dọc khu Kim Long ven bờ sông Hương nhưng vẫn không khả thi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã khảo sát khu vực các lăng tẩm của Hoàng đế Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức nhưng vẫn gặp nhiều bất cập cả về khách quan lẫn chủ quan. Việc quay 100% ở Huế có quá nhiều rủi ro với đoàn làm phim, chúng tôi không thể mạo hiểm như vậy.”

Sau quãng thời gian dài trăn trở, thì cuối cùng đạo diễn và e-kíp đã đưa đến giải pháp: thực hiện các cảnh quay nội tại làng cổ Phước Lộc Thọ, các cảnh quay ngoại và đại cảnh sẽ thực hiện ở Huế. Đây là một quyết định đã được đội ngũ chuyên gia và nhà sản xuất tham vấn kĩ từ nhiều phía.

Cụ thể, khoảng 70-80% thời lượng của bộ phim sẽ được thực hiện tại làng cổ Phước Lộc Thọ, 20-30% còn lại sẽ được ghi hình bổ sung tại Huế, bao gồm các đại cảnh cần số lượng diễn viên quần chúng đông đảo: đại điển đăng cơ của Hoàng đế Thiệu Trị, Thánh Thọ tiết – sinh thần của Nhân Tuyên Thái hoàng Thái hậu.

Bên cạnh đó, tất cả những cảnh quay ở làng cổ Phước Lộc Thọ sẽ chỉ sử dụng ở các phân cảnh quay trong nội. Nhưng toàn bộ phần nội thất, bài trí có sẵn tại các công trình của Phước Lộc Thọ sẽ được tháo dời và di chuyển đến nơi khác, chỉ còn lại đúng bộ khung trống ở bên trong. Từ đây, nhà sản xuất Phượng Khấu sẽ tiến hành thiết kế lại phần nội thất, bày biện nội thất và các đồ trang trí theo sự tham vấn của các chuyên gia kiến trúc, nghệ thuật để có thể phần nào tái hiện được dáng dấp của những cung điện Hoàng gia triều Nguyễn, Tam cung – Lục viện của các bậc hậu phi thời Hoàng đế Thiệu Trị.

“Đây là cách mà rất nhiều những bộ phim cung đấu gần đây như Diên Hi Công lược, Như Ý truyện, Chân Hoàn truyện,… đã làm. Họ không đến trực tiếp Cố Cung Bắc Kinh để quay mà có sẵn một phim trường Hoành Điếm với tỉ lệ 1-1. Các cung điện ở trong Hoành Điếm thực chất cũng trống ở bên trong, nội thất đều do đoàn làm phim tự thiết kế và sắp đặt. Vì ở Việt Nam chưa có một phim trường cổ trang thực thụ nên chúng tôi sử dụng phương án làng cổ Phước Lộc Thọ như đã trình bày.”

Bên cạnh đó, một trong những lí do quan trọng nhất khiến bộ phim vẫn chưa thể chính thức bấm máy chính là việc cả đoàn phim quyết tâm chờ nghệ sĩ Hồng Đào bình phục. Như khán giả đã biết, trong thời gian vừa qua, nghệ sĩ Hồng Đào đã bị suy nhược cơ thể do quá chú tâm hoạt động nghệ thuật một năm qua tại Việt Nam, buộc cô phải trở về Mỹ để tịnh dưỡng, điều trị. Xác định được vai diễn của nghệ sĩ Hồng Đào là linh hồn và trái tim của cả bộ phim “Phượng Khấu”, cả e-kíp quyết định dời lịch sản xuất để có thể chờ nghệ sĩ Hồng Đào.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ xác nhận với e-kíp cô đã khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực, cô sẽ sớm quay về Việt Nam để tiếp tục tham gia dự án Phượng Khấu theo đúng lịch hẹn. Chính NSUT Thành Lộc (trong vai Hoàng đế Thiệu Trị) cũng bày tỏ tình cảm yêu mến cho người bạn diễn của mình khi luôn động viên nữ nghệ sĩ luôn lạc quan và yêu đời.

Hiện tại, bộ phim đã bắt đầu thực hiện những phân đoạn quay ngoại cảnh đầu tiên tại Cố đô Huế. Những cảnh quay này chủ yếu là ghi lại các cảnh quan của cố đô Huế, các khu vực lăng, tẩm, đền đài để sử dụng trực tiếp trong bộ phim.

Sau “Lô Tô” và “Ngôi Nhà Bươm Bướm”, hai bộ phim khai thác đề tài về cộng đồng LGBTQ theo hai hướng hoàn toàn khác biệt, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cho biết: quãng thời gian sắp tới, anh làm nghề để phụng sự văn hóa dân tộc. Không chỉ triều Nguyễn, mà ở tầm nhìn xa hơn, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh muốn tiến đến những câu chuyện thời Lý, Trần, Lê. “Đó là một giấc mơ dài, một con đường rất dài, nhưng tôi nghĩ nếu mình không làm, chỉ ngồi đó mơ ước, thì ai sẽ làm?” Trong suốt quá trình thực hiện Phượng Khấu, anh đã đối mặt với nhiều hồ nghi: nhiều người cho rằng anh quá tham vọng, nhiều người không tin anh có thể thực hiện,… Thế nhưng, vượt qua tất cả, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh vẫn im lặng, nỗ lực hằng ngày để mang Phượng Khấu đến với khán giả đúng như dự kiến.

Theo đúng kế hoạch, tập đầu tiên của Phượng Khấu vẫn sẽ được phát hành độc quyền trên ứng dụng của Pops vào tháng 3 năm 2020. Mùa thứ nhất sẽ bao gồm 6 tập, mỗi tập có thời lượng 60 phút với chất lượng mỗi tập tiệm cận điện ảnh.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan