logo
Thứ sáu, 17/11/2023 21:17:55

Chuyện gì đang xảy ra với Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh


Loạt phim, chương trình có sự góp mặt của Hồng Đăng bị dừng phát sóng trên VTV. Hồ Hoài Anh cũng bị đình chỉ công việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Ngày 1/7, thông tin “một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, 37 và 42 tuổi” bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha) được một loạt báo nước ngoài đăng tải.

Tối cùng ngày, Bộ Ngoại giao cho biết hai công dân Việt Nam bị nhà chức trách Tây Ban Nha bắt với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Dù danh tính 2 nghệ sĩ chưa được tiết lộ, song cái tên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh liên tiếp được người dùng mạng xã hội nhắc tới. Theo thống kê trên Google thịnh hành, “Hồng Đăng” và “Hồ Hoài Anh” hiện là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất.

Những thông tin trùng hợp

Hồng Đăng sinh năm 1984 (37 tuổi), Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 (42 tuổi) và thời điểm này hai nghệ sĩ đang đi cùng nhau trong chuyến du lịch châu Âu. Những thông tin trùng hợp này đã khiến hai nghệ sĩ bị nhắc tên.

Theo thông tin chia sẻ trên Facebook cá nhân, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cùng đoàn khởi hành ngày 17/6 rồi lần lượt đến Italy và Tây Ban Nha. Họ đăng tải nhiều hình ảnh khi tham quan những nước này.

Hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng tại Tây Ban Nha. Ảnh: FB Ho Hoai Anh.

Trong video phát trực tiếp hôm 24/6, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cho biết họ đang có mặt tại một sân golf ở đảo Mallorca (Tây Ban Nha). Sau ngày 24/6, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh không cập nhật thêm thông tin gì.

Ngày 1/7, khi ồn ào xảy ra, NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội (nơi Hồng Đăng công tác) – cho biết diễn viên này xin phép đi nước ngoài nhưng chưa được ký giấy xác nhận. Ông Trung Hiếu nói ông nhận được tin Hồng Đăng mất điện thoại, song chưa liên hệ được với nam diễn viên để nắm thông tin cụ thể.

Đến chiều 1/7, trang cá nhân có dấu tích xanh của Hồng Đăng không còn truy cập được. Trước đó, nhiều tài khoản mạng tràn vào trang này và để lại bình luận thông tin liên quan đến vụ bắt giữ.
Người bị dừng phát sóng phim

Chiều 1/7, ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, cho biết theo thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Đăng du lịch châu Âu và liên quan đến một vụ việc đang được điều tra. Diễn viên này thuộc biên chế của Nhà hát kịch Hà Nội nên Sở đã yêu cầu Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội báo cáo.

Cũng trong ngày 1/7, VTV có động thái liên quan đến hình ảnh Hồng Đăng trên sóng truyền hình quốc gia. Cụ thể, hai bộ phim có Hồng Đăng tham gia và đang được chiếu lại trên sóng VTV3 là Hướng dương ngược nắng, và Mátxcơva: Mùa thay lá đều bị dừng đột ngột. Thay vào đó là phim Lặng yên dưới vực sâu và Dưới bầu trời xa cách.

Phim Hướng dương ngược nắng bị dừng phát sóng trên VTV3 ngày 1/7.

Ngoài ra, chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa hai (dự kiến lên sóng vào tối 2/7) cũng thay đổi. Hồng Đăng là khách mời ở số đầu tiên nhưng thông tin mới nhất từ VTV xác nhận nhân vật xuất hiện trong chương trình tối 2/7 là diễn viên Lan Phương.

“Với những diễn biến mới cùng sức hút của nhân vật Khánh trong phim Thương ngày nắng về, diễn viên Lan Phương được lựa chọn là khách mời đầu tiên của chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2”, trích thông cáo của chương trình.

Bộ phim khác có Hồng Đăng tham gia là Thương ngày nắng về được phát sóng lúc 21h40 trên VTV3 từ thứ hai đến thứ tư đang dừng ở tập 39. Nhân vật Đức, do Hồng Đăng đóng, vẫn chưa hết vai, phim chưa đóng máy. VFC cũng chưa đưa ra thông báo nào liên quan đến lịch phát sóng sắp tới của Thương ngày nắng về.

Người bị đình chỉ công tác giảng viên

Hồ Hoài Anh là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tối 1/7, trao đổi với Zing, PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện – cho biết lãnh đạo trường vừa họp khẩn để bàn bạc và hoàn thành văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa.

Theo ông Tuấn, Hồ Hoài Anh tự ý xuất ngoại khi chưa xin phép. Do đó, khi trở về, anh phải tới trường trình diện và làm văn bản tường trình.

“Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồ Hoài Anh về để có hướng xử lý tiếp theo”, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ.

Theo ông Tuấn, Viện sẽ xin ý kiến của Vụ tổ chức cán bộ và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý cụ thể. Trên nguyên tắc, Hồ Hoài Anh phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường.

Hiện Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng chưa lên tiếng.

Hồng Đăng (37 tuổi) là diễn viên truyền hình, được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm, với tần suất đóng phim dày đặc. Cột mốc đầu tiên giúp Hồng Đăng ghi dấu ấn là phim Cầu vồng tình yêu (đóng cặp với Hồng Diễm) vào năm 2010. Cặp nhân vật Minh Khang – Mộc Miên khi ấy được khen đẹp đôi. Chính Hồng Đăng thừa nhận vai diễn này làm thay đổi cuộc đời anh.

Năm 2013, anh đảm nhận vai nam chính trong phim Giọt nước rơi, kết hợp cùng Chi Pu. Từ 2015 đến nay, anh tham gia liên tục các tác phẩm Tuổi thanh xuân, Zippo mù tạt và em, Mátxcơva: Mùa thay lá, Cả một đời ân oán, Người phán xử, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng. Vai nam chính trong Zippo mù tạt và em từng mang về cho Hồng Đăng giải thưởng VTV Awards và Cánh diều 2016.

Hồ Hoài Anh gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực âm nhạc. Ngoài sáng tác, nhiều năm nay, anh liên tục xuất hiện ở các chương trình truyền hình thực tế trong vai trò giám khảo hoặc nhà sản xuất, có thể kể đến Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí.

Hồ Hoài Anh có nhiều ca khúc được yêu thích như Giọt sương và chiếc lá, Dẫu có lỗi lầm, Nuối tiếc, Với anh, Gánh hàng rau, Rơi… và từng nhận giải thưởng Làn sóng xanh, Mai Vàng. Hồ Hoài Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan