logo
Chủ nhật, 27/08/2023 01:10:50

Cao Thái Hà tái hợp Thanh Bình trong phim ‘Khu vườn bí mật’


(Dispatch.vn) - Khu vườn bí mật sẽ phát sóng lúc 19:45 từ ngày 5/8/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.

Khu vườn bí mật là hành trình của hai anh em Lam Trường, Mỹ Tâm từ quê lên thành phố và phải hòa nhập vào cuộc sống nơi ba của hai bé là chú Thuận sống và làm việc. Nơi đó, có một căn biệt thự, một xưởng gỗ và một khu vườn hoang phế. Với người chủ là ông Phát – một ông già vì sự ra đi của người vợ mà trở nên khó tính. Ông Phát đóng băng khu vườn và thế giới quanh mình bằng trái tim sắc lạnh.

Nhưng nhờ sự có mặt của hai anh em khu vườn được khám phá. Trở thành nơi trú ẩn ấm áp với nhiều điều kì diệu của tuổi thơ. Từ đó hai anh em dần làm quen với các bạn mới. Đầu tiên là chú heo gác cửa Sumo, Cu Tí nhút nhát, bé Na đanh đá biết giúp đỡ mẹ, Gia Huy chảnh choẹ hay lý thuyết suông và Tùng Thẹo với vẻ ngoài lạnh lùng dữ tợn nhưng có tâm hồn thi sĩ… Mỗi nhân vật là một màu sắc khiến cho khu vườn ngày càng trở nên sinh động. Tụi nhóc đi khắp nơi vui chơi, trồng hoa hồng, trồng cây thuốc… Nhìn vào niềm vui, nỗi buồn, cảm xúc của lũ trẻ, ông Phát cũng từ đó tìm lại được niềm vui cũng như tình yêu với cuộc sống, từ từ trở nên dịu dàng với mọi người xung quanh.

Không chỉ có hành trình kết nối với nhau và giúp nhau tiến bộ, những đứa trẻ còn đóng góp phần nào giúp thay đổi suy nghĩ của những người lớn. Thông cảm, hoà hợp và hỗ trợ ba Thuận có được hạnh phúc mới. Giúp ông Phát hoá giải hiểu lầm với con trai. Giúp xưởng gỗ loại trừ những kẻ xấu như những công nhận trộm vặt, tụi nhóc giang hồ và chú Tài…

Hành trình của Khu vườn bí mật không chỉ là hành trình khám phá cuộc sống của trẻ thơ mà còn là hành trình để người lớn có thể quay về với thế giới hồn nhiên luôn bị chôn giấu bởi những áp lực lo toan từ bấy lâu nay. Qua đó chúng ta có thể cười và khóc giòn tan, và quan trọng nhất là cảm thấy bình yên trong tâm hồn.

Khu vườn bí mật là bộ phim thiếu nhi đầu tiên mà Hãng phim 1 – SCTV đưa vào sản xuất với mong muốn có một sản phẩm giải trí vui tươi và lành mạnh cho các bạn khán giả nhí và phụ huynh cùng trải nghiệm trong mùa hè này. Với bối cảnh chính được thực hiện tại một khu vườn xanh mát ở vùng ven Thành phố. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Thanh Bình, Cao Thái Hà, Lê Bê La, Lê Chi Na, Bảo Trí, Long Hồ, Đinh Mạnh Phúc cùng dàn sao nhí quen mặt như bé Phan Huy Khang, Thùy Linh, Bảo Ngọc, Zhong Sheng, Gia Huy, Thuận Hưng.

Khu vườn bí mật sẽ phát sóng lúc 19:45 từ ngày 5/8/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.

“Câu chuyện của Khu vườn bí mật bên cạnh những đứa trẻ còn có sự khổ tâm của người dì ghẻ tên Hiền do Cao Thái Hà thể hiện. Để có được tình yêu của các bé con lẫn ba Thuận, dì Hiền đã phải nhẫn nại rất nhiều, không ít lần nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận thiệt thòi. Chỉ đến khi dì Hiền phải chứng tỏ tình thương của mình bằng mạng sống thì bọn trẻ mới nhận ra tình cảm chân thật của dì, nhưng liệu như vậy có quá trễ?” Đó là hình dung của đạo diễn Đặng Minh Quốc về nhân vật dì Hiền trong Khu vườn bí mật.

Chấp nhận bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp vốn có, diễn viên Cao Thái Hà quyết định khắc họa một dì Hiền với vẻ ngoài thô cứng, cặp mắt kiếng cổ điển dường như nhấn mạnh thêm sự khó tính vốn có của một cô kế toán. Cao Thái Hà cho biết, thời điểm tôi nhận được lời mời cho vai diễn dì Hiền thì cũng là lúc tôi đang gặp khá nhiều áp lực cũng như stress trong công việc cá nhân do chuyển hướng kinh doanh, vì vậy, đối với Cao Thái Hà thì tham gia vào phim cũng là một khoảng thời gian mà tôi tự cho phép mình lắng đọng, có trải nghiệm đáng yêu và làm mới tâm hồn khi được đóng phim cùng những bé thiếu nhi. Ngoài ra từ trước đến nay Cao Thái Hà cũng được khán giả biết đến và định hình qua những vai diễn phản diện, nhưng vai dì Hiền lại là một người phụ nữ tốt, có tấm lòng bao dung và sâu thẳm trong tâm hồn thì cô chân thật như chính cái tên của mình: “Hiền”, vì vậy Cao Thái Hà cũng muốn làm mới hình ảnh của mình đối với khán giả thông qua nhân vật này.

Từ trước đến nay nhiều người thường có ác cảm với những “dì ghẻ”, nhưng chính người đến sau cũng luôn cảm thấy rất áp lực khi tiếp cận những đứa trẻ mới, họ sợ các con sẽ định kiến, sẽ không yêu mình, thậm chí ác cảm với mình. Họ cũng sợ những đứa trẻ ấy sẽ vì sự không thích mà làm tổn thương chính mình. Khi nhận vai diễn này, Cao Thái Hà muốn thông qua đó nhắn gửi một chút tâm tư của mình đến với những người phụ nữ có hoàn cảnh giống nhân vật dì Hiền, rằng tất cả đứa trẻ sinh ra vốn đều đáng yêu, không riêng gì đứa trẻ mình sinh ra, và miễn là trẻ con thì chúng đều xứng đáng được yêu thương. Đặc biệt là khi có hơn hai tháng trải nghiệm ở đoàn phim, Cao Thái Hà cảm thấy yêu thương những đứa trẻ vô cùng, đặc biệt là hai bé Huy Khang (vai Lam Trường) và Thùy Linh (vai Mỹ Tâm). Hai bé không còn gọi là diễn nữa mà đã trở thành nhân vật rất tốt.

Thông thường trong đoàn phim, khi phải diễn cùng bạn diễn nhí thì mọi người luôn cảm thấy khá khó khăn do các bé chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và làm chủ vai diễn của mình. Tuy nhiên đối với Cao Thái Hà, những khó khăn đó không lấn át được trái tim yêu trẻ con, Hà vẫn luôn sẵn sàng khi phải quay lại nhiều đúp và luôn suy nghĩ cần phải hỗ trợ hết sức mình cho các con để cảnh quay hoàn thành được tốt nhất có thể.

Đối với Cao Thái Hà thì bộ phim nào cũng vậy, không có cảnh quay khó nhưng cảnh gây nhiều cảm xúc cho mình thì vẫn luôn có, trong Khu vườn bí mật, có một cảnh quay mà Hà đã thực sự cảm thấy rất đau, rất nhiều cảm xúc buồn bã, đó là cảnh khi Lam Trường cãi nhau và hét lên với dì Hiền. Khi nhìn vào mắt Lam Trường, biểu cảm đôi mắt và những giọt nước mắt của cậu bé đã khiến Hà không thể ngăn được cảm xúc của mình, trong kịch bản khi ấy không yêu cầu dì Hiền phải khóc, nhưng vì quá xúc động, câu thoại “Dì không phải là mẹ kế” đã khiến Cao Thái Hà rơi nước mắt.

Với Ba Thuận (diễn viên Thanh Bình) thì trước đây anh và Hà đã từng có khá nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau. Trong phim, dì Hiền là một cô gái độc thân có tình cảm với một người cha đơn thân như Ba Thuận, và để có thể bảo vệ tình yêu của mình, cô phải học cách chấp nhận và yêu thương những đứa trẻ của anh, vai diễn đòi hỏi cần phải có sự hy sinh và kiên cường, ở ngoài đời thì Cao Thái Hà không được kiên cường như vậy.

Những ông bố bà mẹ khi xem phim có thể thấy thông qua vai diễn của Hà cũng như các bé rằng mỗi một đứa trẻ con đến một độ tuổi chúng sẽ có những suy nghĩ rất riêng, có chính kiến riêng. Vì vậy việc bước vào thế giới ấy không đơn giản như những gì mà bậc làm cha mẹ chúng ta vẫn nghĩ. Hãy lắng nghe các bạn nhỏ nhiều hơn và cố gắng hiểu theo cách các bạn hiểu nếu thực sự muốn biết các con cần gì và muốn gì ở mình.

Ba Thuận (Thanh Bình) là một ông bố đơn thân, một mình nuôi dạy Lam Trường và Mỹ Tâm đang trong độ tuổi trưởng thành và hình thành nhân cách. Nếu như Mỹ Tâm vẫn là cô bé ngoan ngoãn, vô tư, biết nghe lời, thì Lam Trường lại có vẻ như ở chiều ngược lại. Cậu bé luôn muốn chứng tỏ bản thân và luôn “bật” lại ba Thuận mỗi khi có gì đó khiến cậu bất mãn. Thái độ của một người cha đơn thân sẽ ra sao, cách dạy con của ba Thuận như thế nào được thể hiện qua diễn xuất ổn định của diễn viên Thanh Bình. Đạo diễn Đặng Minh Quốc cho biết anh rất an tâm khi ở ngoài đời, diễn viên Thanh Bình cũng đã làm cha nên phần nào có nét tương đồng và hiểu được cần thể hiện nhân vật của mình như thế nào. Với diễn viên Thanh Bình, hình ảnh ba Thuận rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Một người cha đơn thân, nuôi con, vì hoàn cảnh gia đình không được trọn vẹn nên sảy ra khá nhiều mâu thuẫn cũng như khúc mắc với những đứa trẻ. Ba Thuận không được dịu dàng, tình cảm, hơi thô lỗ và khá nóng tính nhất là ở giai đoạn đầu nhưng qua mỗi một sự kiện, một dấu ấn, người cha ấy vì có tình yêu thương nên vẫn luôn tìm cách thấu hiểu các con. Thật sự khi tham gia phim Khu vườn bí mật thì Thanh Bình không hề gặp một chút khó khăn nào, đặc biệt là với các bạn diễn viên nhí, bởi lẽ trước đó Thanh Bình đã có nhiều lần đóng cùng các bạn nhỏ, nhất là lứa tuổi 9,10 tuổi. Hơn nữa đây là một bộ phim rất “đời”, chỉ cần ở ngoài đời như thế nào thì Thanh Bình mang chính mình vào trong phim như thế. Nhất là với những phim thiếu nhi, chúng ta đặc biệt cần cảm xúc, có những cảnh quay đùa giỡn ba cha con với nhau thì Thanh Bình hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước bởi lẽ lời thoại kịch bản thì là vậy nhưng khi ra diễn các con luôn không chính xác được như thế. Cách thoại diễn với trẻ em khác người lớn ở chỗ chúng ta cần để việc nương theo cảm xúc của các bé hơn là yếu tố khớp thoại.

Những khoảnh khắc ba cha con quây quần cùng nhau sau giờ tan ca, cùng chen chúc trên một chiếc nệm chật hẹp là những khoảnh khắc mà Thanh Bình thấy đáng nhớ nhất. Tình cảm của ba cha con thể hiện qua những phân đoạn đó, đôi khi đơn giản chỉ là con ngủ không được, con gặp ác mộng và ba đã vỗ về con, rất đời thường nhưng khiến Thanh Bình nhớ mãi.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan