logo
Thứ hai, 13/11/2023 23:20:58

Bắt quả tang chồng ngoại tình, người vợ phát hiện chuyện động trời


(Dispatch.vn) - Rình mò chồng ngoại tình, người vợ hoang mang khi biết được lý do chồng mình đi tìm cô gái khác.

Tập 11 Bác sĩ nhi khoa vừa phát sóng lúc 17h50 chủ nhật ngày 29/5 trên kênh HTV7. Chương trình có sự kết nối của MC Trương Quốc Bảo cùng với ThS.BS Đào Nguyễn Phương Linh, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Tiểu phẩm tình huống tuần này có sự góp mặt của các diễn viên Hồng Vân, Lê Lộc, Lâm Thắng và Phương Lan.

Nghi vấn chồng ngoại tình, người vợ cùng mẹ chồng rình mò bắt quả tang tại trận. Cô vợ than trách: “Lấy anh là tui mang bầu, rồi tui đẻ liền, tui lo cơm nước, công việc nhà, tui đảm đang quá mà. Rồi bây giờ tui héo hon, anh đi cặp bồ rồi anh đi ngoại tình cùng với cô ta”. Người vợ dò hỏi mãi mới biết được cô gái lén lút cùng chồng mình là chuyên gia tâm lý để giải đáp thắc mắc về sức khỏe của đứa con mới sinh.

Để xóa tan mọi hiểu lầm, cô gái cho biết: “Tại vì anh nhà có chia sẻ với tôi là đứa con của ảnh mới sinh bị thiếu tháng. Xong rồi ảnh muốn tìm tôi để tư vấn và giải đáp giúp tình trạng này thôi”. Chưa hết, cô còn cho biết hàng loạt các triệu chứng ở trẻ sinh non như dễ bị nhiễm khuẩn, não bộ chưa được phát triển nên trẻ chậm lật, chậm nói, chậm bò, chậm đi, chậm phát triển thị lực,… khiến cả nhà hoang mang.

Nghe xong, người vợ vô cùng lo lắng cho biết: “Nếu như đúng như những lời cô gái này nói thì con của con sẽ chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ khác”. Còn người mẹ chồng thì lập tức lật mặt đồng tình với ý kiến của cô gái. Ngay sau đó, cô gái liền nhờ bác sĩ tư vấn để giúp gia đình này hiểu hơn về tình trạng sinh non.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, ThS.BS Đào Nguyễn Phương Linh cho biết: “Sinh non được định nghĩa là dưới 37 tuần tuổi thai. Trẻ sinh non có rất nhiều nguy cơ xảy ra như suy hô hấp sau sinh, sức khỏe của trẻ giảm do các cơ quan chưa hoàn thiện, hệ miễn dịch không bằng các bạn sinh đủ tháng, vàng da,… Đặc biệt là cần phải tầm soát tâm thần vận động của trẻ để tránh những hậu quả xấu nhất. Đây là những nguy cơ có thể xảy ra hoặc không xảy ra, tuy nhiên phụ huynh có sự quan tâm, theo dõi, chăm sóc tốt từ những tư vấn từ chuyên gia thì trẻ sinh non vẫn có cơ hội được phát triển tốt hơn và bắt kịp các bạn đủ tháng”.

Để phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ ở trẻ sinh non, ThS.BS Đào Nguyễn Phương Linh cũng cho biết: “Đối với những trẻ sinh non xuất viện thì phải thường xuyên tái khám để có chế độ theo dõi định kỳ về cân nặng, chiều dài, vòng đầu, tốc độ tăng trưởng ở trẻ,… Khi có được những lần tái khám đó thì mới có thể theo dõi sát được đứa trẻ và thay đổi cách chăm sóc. Phụ huynh cần bổ sung chất béo trong chế độ dinh dưỡng của trẻ, đặc biệt là omega 3. Đây là chất béo rất quan trọng trong việc hoàn thiện tế bào não, liên quan đến tiêu hóa, thị lực và cả vấn đề thần kinh của trẻ”.

Sau khi nghe được những lời tư vấn của chuyên gia, cả gia đình đã hiểu hơn về tình trạng sinh non và cách chăm sóc trẻ sinh non. Ngay sau đó, cô gái liền giới thiệu ngay sản phẩm Fitobimbi Omega Junior giàu omega thực vật để cho bé sử dụng.

Bác sĩ nhi khoa được phát sóng định kỳ lúc 17h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, được sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ Fitobimbi Omega Junior.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan