logo
Thứ bảy, 11/11/2023 02:03:19

“Bác sĩ nhi khoa”: Đừng để trẻ biếng ăn quá 7 ngày vì lý do này


(Dispatch.vn) - Chạy vòng vòng đút cơm cho cháu, người bà tụt cả can-xi nhưng đứa trẻ vẫn không chịu ăn miếng nào.

Tập 15 Bác sĩ nhi khoa phát sóng lúc 17h50 chủ nhật ngày 26/6 trên kênh HTV7. Chương trình có sự tham gia tư vấn của BS CK2 Hoàng Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Nhi Đồng 1 TPHCM và MC Quốc Bảo trong vai trò người kết nối. Tham gia tiểu phẩm tình huống tuần này là các diễn viên Phương Dung, Đại Nghĩa, Lê Khánh và bé Bảo Anh.

Rượt theo đút cơm cho cháu nội, người bà mệt rã mồ hôi, tuột cả can-xi nhưng đứa bé vẫn không chịu ăn. Thấy vậy, người mẹ mới hỏi: “Sao má cứ bắt ép con của con ăn quài vậy?”. Nghe xong, người bà vô cùng giận dữ cho biết: “Con nói gì kỳ cục vậy, ép gì mà ép. Cả tuần nay con của con biếng ăn, tới bữa cơm ăn là nó bỏ mứa. Đút cho nó ăn là cứ ngậm lại và không chịu nhai làm má phải rượt theo nó chạy vòng vòng nãy giờ”.

Nghe người bà nói về tình trạng của con, người mẹ vẫn bình thản cho biết con nít bỏ ăn là chuyện bình thường ở mọi nhà. Lúc này, người bà nổi trận lôi đình: “Con làm mẹ mà nói chuyện kỳ vậy. Con nít bỏ ăn quá 7 bữa là đã có chuyện rồi đó con”.

Người con trai bất ngờ về đến ngăn cản kịp thời cuộc cãi vã giữa mẹ và vợ. Nghe được sự tình con mình đã bỏ ăn 7 ngày, anh vẫn bình thản và cho rằng cả vợ và mẹ đều sai trong trường hợp này. Để giúp cả hai hiểu hơn về tình trạng của con, anh liền nhờ bác sĩ để tư vấn.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, BS CK2 Hoàng Thị Thanh Thủy cho biết: “Nếu tình trạng biếng ăn diễn ra trong 1 đến 2 ngày thì không có vấn đề gì. Nhưng tình trạng này kéo dài quá 1 tuần thì chúng ta nên đi tìm nguyên nhân và có những giải pháp khắc phục hợp lý. Nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn có thể là giai đoạn mọc răng, giai đoạn thay đổi sinh lý như tập đi, tập nói và biếng ăn do tâm lý. Tình trạng biếng ăn kéo dài ở trẻ sẽ gây ra hậu quả là trẻ không tăng cân, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến chiều cao và trí não của trẻ,…”.

Để khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ, vị bác sĩ đưa ra lời khuyên: “Cần chế biến món ăn cho trẻ hấp dẫn với nhiều màu sắc. Dụng cụ đựng thức ăn cũng phải có những hình thù ngộ nghĩnh để kích thích thị giác cho trẻ. Trong mỗi bữa ăn của trẻ cần đủ 4 thành phần chất dinh dưỡng chính là chất bột đường, các loại thực phẩm giàu đạm, rau xanh và chất béo. Tỷ lệ các thành phần này phải cân đối, món ăn cũng phải đa dạng và phong phú. Đặc biệt, cần cho trẻ tham gia bữa ăn cùng gia đinh để giúp trẻ vui vẻ hơn”.

Sau khi nghe được những lời tư vấn của chuyên gia, hai mẹ con đã biết được cách chăm sóc cho trẻ biếng ăn. Ngay sau đó, người cha liền mua ngay sản phẩm siro Fitobimbi Appetito cho con sử dụng.

Bác sĩ nhi khoa được phát sóng định kỳ lúc 17h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, được sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ Fitobimbi Appetito.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan