logo
Thứ tư, 18/06/2025 17:18:44

Mảnh Ghép Hoàn Hảo: Con dâu tuổi Dần bị mẹ chồng không nhìn mặt suốt 17 năm


(Dispatch.vn) - Quan niệm và định kiến về tuổi tác của mẹ chồng khiến mối quan hệ mẹ chồng - con dâu thường xuyên xảy ra rạn nứt.


Trailer: 

 

Tại chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo, chị Minh Trang chia sẻ: “Tôi mang tuổi Dần, điều này ảnh hưởng đến hôn nhân và mối quan hệ với mẹ chồng. Khi quen nhau, chồng tôi biết nên có nói với mẹ và bị mẹ phản đối. Một phần vì bà muốn con dâu phải hợp tuổi và sống gần nhà”.

 

Chia sẻ với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, anh Xuân Hiếu tiết lộ: “Chúng tôi cưới nhau có rất nhiều rào cản và ngăn cấm. Tôi cố gắng thuyết phục gia đình, dòng họ và đặc biệt là mẹ tôi. Bởi vì mẹ luôn định kiến rằng có con dâu tuổi Dần là không tốt”.

 

Chị Minh Trang cho biết, mẹ anh Hiếu thường tỏ thái độ không vui mỗi khi anh đưa chị về thăm nhà. Khi biết gia cảnh chị không môn đăng hộ đối, bà càng phản đối chuyện cưới xin. Mẹ chồng đặt ra điều kiện nếu cưới nhau, chị phải sinh con trai. Đến khi biết giới tính thai nhi là bé gái, bà tỏ rõ sự không hài lòng. Từ đó, lời nói và thái độ của mẹ chồng khiến chị nhiều lần buồn tủi.

Khi chị Minh Trang mang thai, mẹ anh Hiếu không hỗ trợ được nhiều. Bà không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, không quan tâm đến con dâu, khiến chị Minh Trang phải một mình lo liệu mọi việc, từ lúc mang thai đến khi chăm con. Về mối quan hệ giữa mẹ chồng và cháu nội, chị Minh Trang chia sẻ: “Sau khi sinh, do không hòa hợp với mẹ chồng nên khi con được hơn hai tháng tuổi, tôi đưa bé về nhà ngoại. Đến khi bé tròn một tuổi, tôi đi làm và từ đó đến nay, bé vẫn sống bên ngoại”.

 

Dù không sống cùng nhà nội, nhưng vào các dịp lễ, Tết, anh Hiếu vẫn đưa con về thăm bà. Hằng ngày, chị Minh Trang ghé thăm con sau giờ làm hoặc ở lại cuối tuần để chăm sóc. Vì bà nội chỉ đi làm và không tiện chăm cháu, nên bé không có nhiều tiếp xúc và vẫn còn khoảng cách với nhà nội, nhưng rất tình cảm và gắn bó với cha.

Thời điểm bé khoảng 5–6 tuổi, trong lúc anh chị đi làm, vì nhớ cháu nên bà nội lên nhà ngoại đón bé về. Tuy nhiên, vì phải ra ngoài mua đồ, bà đã khóa cửa để bé ở một mình trong nhà. Sau đó, bà còn nói những điều không hay về mẹ bé khiến bé bật khóc. Từ đó, chị hạn chế cho con về nhà nội, chỉ khi có mặt chị thì bé mới được về thăm bà.

Việc cháu nội ở nhà ngoại trong thời gian dài là điều bà nội không mong muốn. Anh Xuân Hiếu chia sẻ: “Mẹ tôi không muốn cho cháu về ngoại ở, nhưng vợ chồng tôi phải đi làm. Và mẹ tôi cũng không thể chăm sóc bé một cách trọn vẹn”. Đối với chị Minh Trang, việc sống trong ngôi nhà đầy mâu thuẫn suốt 17 năm là điều chị có thể chịu đựng. “Tôi sống ở đó vì chồng, không phải vì mẹ chồng. Vì thương chồng nên tôi có thể chịu đựng tất cả. Có lúc mẹ chồng có những lời không hay về tôi với hàng xóm, tôi phải đứng ra đính chính. May mắn là dòng họ và các cô bác bên chồng vẫn thương và thấu hiểu cho tôi, nên tôi cố gắng vì những điều đó”, chị tâm sự.

Những định kiến về tuổi Dần của mẹ anh Hiếu chỉ nằm ở nỗi lo và chưa từng bộc phát thành lời nói. Suốt nhiều năm, anh kiên trì, cố gắng thuyết phục mẹ. Anh chỉ cho bà thấy những điểm tốt của vợ mình, chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ bệnh.

Gửi lời nhắn qua chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo, chị Minh Trang bộc bạch: “Con mong mẹ hiểu và thương con nhiều hơn để gia đình mình luôn hòa thuận. Con rất thương mẹ và chỉ mong được làm người con dâu hiền của mẹ, nếu được mẹ thương như con gái của mẹ thì con sẽ càng hạnh phúc”.

 

Chị Minh Trang từng nghĩ mẹ chồng chỉ thích cháu trai nên quyết định để con gái ở bên ngoại, dự định đến khi bé học xong lớp 12 mới đưa về sống cùng. Tuy nhiên, tiến sĩ Tô Nhi A cho rằng điều đó là không tốt: “Con sẽ không muốn về, vì anh chị đã bỏ lỡ giai đoạn quan trọng để xây dựng một gia đình mà ở đó con tin rằng gia đình mình bình thường – nơi con cảm nhận được tình yêu đầy đủ của cha mẹ. Việc mẹ chồng thích con trai hay con gái là quan điểm của bà, nhưng con vẫn là con của mình”.

 

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định, qua những chia sẻ từ đầu chương trình, có thể thấy mẹ anh Hiếu ngày càng buồn lòng. Người mang định kiến và khiến bà tổn thương nhiều nhất chính là con dâu – chị Minh Trang. Theo chuyên gia, không thể quy trách nhiệm cho bên nội hay ngoại, hay đánh giá ai đúng ai sai, nhưng cách dùng từ của chị Minh Trang khiến mẹ chồng khó cảm nhận được tình thương. Quan trọng hơn, vợ chồng anh Hiếu chỉ nhìn sự việc từ góc độ của mình, chưa từng đặt mình vào vị trí của mẹ.


Clip Mẫu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu tuổi Dần suốt 17 năm chưa hồi kết: 

 

MC Hồng Vân chia sẻ: “Mẹ anh Hiếu là người rất đáng thương, dù thế nào bà cũng vô cùng cô đơn. Dù mẹ chồng có nói gì, Trang cũng không nên chấp nhặt”. Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A đưa ra lời khuyên, nếu muốn gia đình yên ấm, chị Minh Trang cần buông bỏ khúc mắc và học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mẹ chồng để thấu hiểu hơn. Bởi lẽ, mẹ anh Hiếu cũng tuổi Dần nên bà có trải nghiệm sâu sắc. “Hãy thương mẹ nhiều hơn”, chuyên gia nhấn mạnh.

Chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo tập 25 với câu chuyện rào cản trong hôn nhân của vợ chồng chị Minh Trang và anh Xuân Hiếu sẽ phát sóng vào lúc 19:00 thứ Sáu ngày 20/6/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan