logo
Thứ ba, 14/11/2023 13:33:29

15 cô gái tài năng, xinh đẹp nhất Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam


    Vòng sơ khảo cuộc thi của Học viện Âm nhac Quốc gia Việt Nam Hàng trăm nữ sinh góp mặt tranh tài để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất của ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng. Cuộc thi Tài năng Duyên dáng VNAM 2018 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội

 

 
Vòng sơ khảo cuộc thi của Học viện Âm nhac Quốc gia Việt Nam Hàng trăm nữ sinh góp mặt tranh tài để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất của ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng.
Cuộc thi Tài năng Duyên dáng VNAM 2018 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, là nơi hội tụ nét đẹp và tài năng của nữ sinh Học viện Âm nhạc Việt Nam. Đồng thời, cuộc thi tạo sức lan tỏa nhằm mục đích thúc đẩy việc giao lưu, đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng. Nguyễn Thị Mỹ Linh 21 tuổi, chuyên ngành Thanh nhạc, là thí sinh đầu tiên góp mặt trong đêm chung kết.
Cuộc thi cũng là cơ hội giúp nữ sinh có môi trường lành mạnh để thể hiện tài năng của bản thân. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng góp phần định hướng, xây dựng mối quan hệ, hỗ trợ phát triển cho các nữ sinh trong tương lai. Lê Thị Cẩm Vân – chuyên ngành Violon xuất sắc hoàn thành tiết mục tài năng, chinh phục ban giám khảo, ghi tên mình trong top 15 chung cuộc. 
Nguyễn Minh Huyền thể hiện giọng ca cao vút qua ca khúc Bóng cây Kơ Nia.
Phan Ánh Vi chinh phục khán giả cùng ban giám khảo bằng tiết mục đơn ca.
Đinh Thị Phương Thảo nhận được tràng vỗ tay trầm trồ, thán phục trước tiết mục ảo thuật đặc sắc trong đêm thi tài năng.
 
Thể hiện 2 tiết mục là hát và nhảy hiện đại, Trần Phương Mai, 21 tuổi, chuyên ngành Thanh nhạc, là thí sinh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi Tài năng Duyên dáng VNam 2018.
Nguyễn Mỹ Anh, 20 tuổi, chuyên ngành Piano, mang đến tiết mục múa sen uyển chuyển. Ước mơ của cô gái này là trở thành nghệ sĩ Piano nổi tiếng.
Với tiết mục hát chầu văn Cô đôi thượng ngàn, Nguyễn Thùy Dương ghi tên mình vào vòng chung kết.
Với tiết mục hát và danssport, Nguyễn Thị Thương Thương, 20 tuổi, chuyên ngành Thanh nhạc, nhận được sự cổ vũ của khán giả.
Nguyễn Thị Huyền Trang thể hiện tài năng qua ca khúc Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên. 
Nguyễn Thùy Linh, 22 tuổi, chuyên ngành Đàn tam thập lục, xuất hiện trong bộ trang phục xưa, tái hiện âm hưởng dân tộc.
Kết hợp 2 tiết mục ảo thuật và múa, Tạ Trang Dung là một trong những thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao trong phần thi tài năng. 
Một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi, Mai Huyền Trang, gây ấn tượng với màn độc tấu âm hưởng dân tộc bằng đàn đá
Đoàn Thị Thanh Lam tạo không khí sôi động với tiết mục Belly Dance. Cô gái sinh năm 1999, chuyên ngành Thanh nhạc, ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Nguyễn Thị Kiều Anh trong tiết mục múa đương đại là cái tên cuối cùng góp mặt trong top 15 thí sinh xuất sắc nhất.


Tin Liên Quan