logo
Thứ sáu, 10/11/2023 11:12:07

Việt Hương bực tức vì các tiểu phẩm hài kịch bản tệ


(Dispatch.vn) - Nữ giám khảo đã có phần nhận xét thẳng thắn đối với những tiết mục chưa thực sự được trau chuốt trong tập 18 Lò võ tiếu lâm phát sóng tuần này.

Như thường lệ, cứ đến 21h thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1, quý khán giả lại có được những tràng cười thả ga khi xem chương trình Lò với tiếu lâm 2020 với bộ 3 giám khảo cực kỳ hài hước. Hai giám khảo xuyên suốt chương trình là nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trung Dân và một giám khảo khách mời cho các tập gần đây là nghệ sĩ Thanh Hằng.

Cũng vì ngồi vị trí “ghế nóng” Lò võ tiếu lâm từ đầu mùa tới giờ nên nghệ sĩ Việt Hương đôi lúc lại khắt khe hơn, khó tính hơn trong việc chấn chỉnh các thí sinh. Nói về sự nghiêm khắc, có lúc nhận xét hơi thẳng thắn của mình, nghệ sĩ Việt Hương cho hay: “Nói thật mình ngồi chấm nhiều chương trình nên mỗi khi xem các bạn diễn, nhiều tiểu phẩm mình không thấy mới nữa nên rất khó cười. Hàng ngàn tiểu phẩm chứ không ít đâu. Nếu các bạn không biết cách nhấn nhá thì lại càng khó cho các giám khảo trong việc chấm chọn.”. Đồng quan điểm với nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Trung Dân cũng từng là giám khảo trong những cuộc thi về diễn xuất, hài kịch nên nam diễn viên cũng có những đòi hỏi riêng cho mình. Trong các số trước, nghệ sĩ Trung Dân yêu cầu: “Hài phải sạch sẽ, tiếng cười cũng phải thâm thuý, văn minh.”. Đây cũng là tiêu chí nam nghệ sĩ trung thành từ đầu đến cuối chương trình.

Trong phần thi của thí sinh Xuân Nghĩa, nghệ sĩ Việt Hương đã thể hiện sự khó tính của mình khi góp ý rất nghiêm khắc. Xuân Nghĩa mở đầu chương trình với tiểu phẩm về chuyện “Chia đôi”. Từ việc chia đôi đồ ăn, chia đôi đồ dùng, chia đôi sách vở cho đến chuyện muốn chia đôi mẹ khiến cho tiết mục có vài điểm nhấn. Tuy nhiên, nó lại không “đủ đô” để khiến nghệ sĩ Việt Hương phải bất ngờ. Nữ giám khảo thẳng thắn nhận xét: “Ủa rồi tiếu lâm chỗ nào? Cười chỗ nào. Các em có biết chỗ làm người ta cười nhưng các em không giải quyết được nó và khiến người ta phải cười ngay lúc đó.” Tuy nhiên, nghệ sĩ Việt Hương cũng đánh giá cao kỹ năng về diễn xuất, nhịp phách trong người Xuân Nghĩa.

Nghệ sĩ Trung Dân thì có góc nhìn mang ý nghĩa nhân văn hơn, cho rằng tiểu phẩm của Xuân Nghĩa là một phần thi có chiều sâu. Tiếng cười không nhiều có tiềm năng để đi vào vòng trong nên chính nam nghệ sĩ cũng là người ấn nút thu nạp đầu tiên.

Sang đến vòng hai, Xuân Nghĩa cũng đã rất nỗ lực nhưng tiểu phẩm này lại bộc lộ thêm nhiều điểm yếu về mặt kịch bản và dàn dựng. “Đối với chị, em chưa thành công tại Lò võ tiếu lâm ngày hôm nay. Hai tiểu phẩm em mang đến ngày hôm nay với chị là không có gì để xem”, Việt Hương nhận xét.

Thí sinh Kim Hoàng có vẻ khởi sắc hơn khi đi được tới vòng 3 của chương trình bằng sự chân thành, mộc mạc của mình. Lấy ý tưởng “khẩu nghiệp”, Kim Hoàng đã sáng tạo kịch bản khá tốt cho cả 2 vòng. Vòng đầu tiên, Kim Hoàng vào vai cô nàng “khẩu nghiệp”, nói đến đâu là “gieo nghiệp” đến đó khiến ai nấy xung quanh mình đều gặp xui xẻo. Sang vòng 2, vẫn tiếp tục là Kim Hoàng “khẩu nghiệp” nhưng lúc này lại bị “nghiệp quật”. Cụ thể trong tình huống Kim Hoàng đang lau nhà, cô nói với chồng đi cẩn thận kẻo té thì chỉ vài phút sau, bị té là cô.

Phần thi tiếp theo là của anh chàng Hoàng Trọng, vào vai người nhện giải cứu thế giới. Hoàng Trọng hiện đang là sinh viên ngành nghệ thuật nên có liên quan ít nhiều đến sân khấu. Nhưng phần dự thi của Hoàng Trọng chưa thuyết phục được giám khảo, Việt Hương còn bị hụt hẫng ở cuối tiểu phẩm. “Rồi cười chỗ nào? Tự nhiên các miếng đều làm lơ lửng không tới nên rất khó chịu”, nghệ sĩ Việt Hương lặp lại nhiều lần. Cả nghệ sĩ Trung Dân và nghệ sĩ Thanh Hằng đều công nhận kịch bản có vấn đề nên khiến cho tiểu phẩm vốn có nhiều tiếng cười và ý tưởng về mặt giáo dục nhưng khi diễn lại có nhiều vấn đề. Tuy nhiên, vì Hoàng Trọng đầu tư bộ quần áo người nhện khá chỉn chu nên giám khảo cũng quyết định cho anh thêm cơ hội. Tuy nhiên, không may cho Hoàng Trọng là anh hoàn toàn bị bạn diễn “át vía”.

Đón xem Lò võ tiếu lâm phát sóng 21h thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan