logo
Thứ sáu, 10/11/2023 11:46:39

Việt Hương bị “chồng” cấm đủ điều vì lý do này


(Dispatch.vn) - Bị bệnh tiểu đường lâu năm, nhân vật Việt Hương bị chồng bắt kiêng khem đủ điều từ ăn uống cho tới làm đẹp.

Tập 82 chương trình “Bác sĩ gia đình” được phát sóng lúc 12h50 chủ nhật ngày 21/6 trên kênh THVL1 với chủ đề “Những lưu ý khi chăm sóc người bệnh tiểu đường bị loét bàn chân” có sự đồng hành của PGS TS Bác sĩ Lê Tuyết Hoa – Giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – TP.HCM.

Mở đầu tiểu phẩm khán giả đã được nghe nhân vật Việt Hương chửi xa, chửi gần cô thợ làm móng tay là nhân vật Thụy Mười. Việt Hương hẹn Thụy Mười từ sáng tinh mơ mà đợi mãi vẫn chưa thấy có mặt để làm móng cho mình nên cô vừa nóng ruột vừa bực mình. Vừa nói xong thì nhân vật Thụy Mười hối hả tới: “Đến rồi nè, hôm nay em quất luôn con xe ‘hai cửa’ nên kiếm chỗ đậu xe, em nghe nói nhà chị không có chỗ đậu”. Nghe vậy, Việt Hương bảo: “Nói nghe nè, đi làm móng cho khách mà đi hẳn con xe hơi thì ghê thật đó nha”. Tuy nhiên, Thụy Mười chia sẻ đó chỉ là cô nói đùa cho sang miệng chứ thực chất là cô đi xe đạp điện.

Gạt qua câu chuyện, nhân vật Việt Hương hỏi Thụy Mười coi màu sơn nào đang được chuộng để “tậu” cho mình một bộ móng. Thụy Mười vừa nói vừa lôi trong túi ra một lô các lọ sơn vừa mới được nhập về. Cả hai đang vui vẻ trao đổi thì Hoàng Mèo từ phía trong đi ra hỏi cả hai đang làm gì. Thụy Mười thấy vậy liền nói: “Bà chủ kêu qua làm móng nên tôi qua làm thôi. Anh quản gia mà anh nói nhiều làm gì thế?” Việt Hương nghe Thụy Mười nói Hoàng Mèo là quản gia liền ngại ngùng nói: “Chồng tôi đó”.

Vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, nhân vật Thụy Mười giải thích mọi lần qua chơi vẫn thấy Hoàng Mèo hay làm vườn nên cứ ngỡ anh là quản gia. Không để tâm tới việc đó, nhân vật Hoàng Mèo quay sang hỏi vợ mình định sơn móng tay, móng chân có đúng không thì Việt Hương ra bộ làm nũng: “Sơn móng tay, móng chân nhưng không cắt da”. Nghe vậy, Hoàng Mèo chỉ tay đe dọa vợ mình: “Không cắt da? Bà thề đi. Nó mà trầy xước da một chút là sẽ xảy ra chuyện vô cùng kinh khủng. Tay chân bà sẽ bị hoại tử và dẫn đến phải đoạn chi”.

Choáng với lời đe dọa của nhân vật Hoàng Mèo, Thụy Mười hoang mang hỏi: “Em làm móng thôi mà, làm gì mà dính líu tới hoại tử với đoạn chi ở đây vậy?” Nghe vậy, Hoàng Mèo giải thích: “Những người bị bệnh tiểu đường chỉ cần một vết xước nhỏ xíu hoặc một con cuốn chiếu rạch nhẹ ở chân thôi thì rất dễ bị nhiễm trùng dẫn đến đoạn chi”. Thấy Thụy Mười vẫn chưa tin vào những lời nói của mình, Hoàng Mèo đành đề xuất tìm đến bác sĩ để nghe tư vấn.

Theo dõi câu chuyện tình huống, PGS TS Bác sĩ Lê Tuyết Hoa cho biết: “Bệnh nhân bị đái tháo đường rất dễ bị tổn thương dây thần kinh cảm giác, dây thần kinh vận động và thậm chí là dây thần kinh tự chủ vùng chân. Nó khiến cho bệnh nhân không cảm nhận được hoặc cảm nhận được rất ít mỗi khi bị đau. Vậy nên, khi người bệnh bị các dị vật đâm xuyên họ cũng không thấy đau và tiếp tục đi với đối bàn chân bị tổn thương. Dây thần kinh vận động bị tổn thương, người bệnh có thể bị tì đè ở một số bộ phận bất thường dẫn đến tăng áp lực khi đi nhiều hơn những nơi khác. Bên cạnh đó, da người bị bệnh hay bị khô, bong tróc vảy và có cục chai ở bàn chân, mà những chỗ bị chai như vậy rất dễ bị nứt. Với 3 yếu tố đó, người bệnh đôi khi sẽ bị tổn thương ở cùng chân mà không phải do tác động ở bên ngoài, chân tự nhiên sẽ bị sung tấy, xì nước ra ngoài và bị loét”.

Từ các số phát sóng trước, chỉ vì bị bệnh tiểu đường mà nhân vật Việt Hương phải kiêng khem đủ thứ, từ ăn uống, ngủ nghỉ và giờ là làm đẹp. Cũng nhờ đó mà người bệnh biết được các phương pháp phòng trị bệnh đúng cách.

“Bác sĩ gia đình” sẽ được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật hàng tuần trên kệnh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan