logo
Thứ sáu, 17/02/2023 02:47:51

Top 4 Người nghệ sĩ đa tài: Gương mặt nào sẽ giành ngôi quán quân?


(Dispatch.vn) - Sau tất cả, Cao Xuân Tài, Dương Cường, Kim Anh và Akira Phan đã chính thức lọt vào Top 4 xuất sắc nhất của chương trình Người nghệ sĩ đa tài 2018.

Sau tất cả, Cao Xuân Tài, Dương Cường, Kim Anh và Akira Phan đã chính thức lọt vào Top 4 xuất sắc nhất của chương trình Người nghệ sĩ đa tài 2018. Cùng nhìn lại hành trình của họ với những màn trình diễn ấn tượng và mong chờ những tiết mục thực sự bùng nổ trong đêm chung kết nhé!

Kim Anh

Thử sức ở lĩnh vực diễn xuất vốn không phải là thế mạnh của vũ công Kim Anh nhưng sự thể hiện của cô nàng trong suốt hành trình đã khiến Ban giám khảo và khán giả phải nể phục. Không được đánh giá cao từ đầu nhưng Kim Anh từng bước chinh phục người xem với những tiết mục được đầu tư công phu về nội dung và hình thức. Thế nên việc nữ vũ công có mặt ở Top 4 không phải là điều khó hiểu.

Trong lần chạm ngõ đầu tiên với diễn xuất, Kim Anh lập tức khiến nghệ sĩ Kim Tử Long khen ngợi cách phát âm, thể hình và sự nhấn nhá câu thoại của Kim Anh như được đào tạo bài bản về sân khấu. Anh khẳng định: “Em diễn quá đẹp”. Không dừng lại ở đó, trong tập kế tiếp, cô được Vũ Hà và Việt Hương dành nhiều lời khen ngợi. Còn Lý Hùng cho rằng Kim Anh rất thông minh khi vận dụng những vũ đạo lồng vào vở diễn để diễn tả nội tâm.

Kim Anh cũng khiến khán giả và ban giám khảo nhiều lần bật cười khi thưởng thức câu chuyện vượt thời gian, trở về quá khứ để làm lại từ đầu trong tiết mục “Vàng son một thuở yêu người”. Hoặc mang đến màn múa lân độc đáo với các động tác khó nhưng được nữ vũ công thể hiện cực nhuần nhuyễn khiến Ban giám khảo không thể rời mắt.

Từng bước một, vũ công Kim Anh đã chứng tỏ sự trưởng thành của mình thông qua tiết mục “Bán nhân cách” đầy ấn tượng. Diễn xuất “chặt chém”, kịch bản hấp dẫn, mới lạ kết hợp cùng cách dàn dựng đầu tư đã giúp Kim Anh có màn trình diễn nhận được tình cảm từ khán giả. NSUT Kim Xuân tỏ ra thích thú: “Tôi thấy đây là một tác phẩm văn minh, dùng đủ thứ để hỗ trợ cho công việc diễn xuất của em. Chúng tôi phải chú ý vào màn led, vào vũ đoàn, hầu như mắt tôi không rời khỏi sân khấu. Sử dụng hợp lí mọi thứ tạo nên một tiết mục mãn nhãn”. Giám khảo Đình Toàn cũng có chung suy nghĩ, anh cho rằng tiết mục được kể văn minh, hiện đại trong kịch bản và cách dàn dựng.

Dương Cường

Trong dàn thí sinh Người nghệ sĩ đa tài 2018, Dương Cường được đánh giá là thí sinh nam có ngoại hình điển trai và sự chỉn chu trong từng tiết mục dự thi. Mặc dù là sở đoản nhưng khả năng ca hát của Dương Cường khiến ban giám khảo phải ngỡ ngàng từ tập chào sân cho đến những tập gần cuối chương trình. Một vị trí trong Top 4 là hoàn toàn xứng đáng với sự thể hiện của Dương Cường.

Ngược dòng quá khứ, Dương Cường từng khiến diễn viên Việt Trinh thốt lên: “Chị không nghĩ em hát hay như thế. Hát hay ở đây không phải là kỹ thuật của em, nhưng có thể vì em là diễn viên nên em được lợi thế là đổ cảm xúc của em vào bài hát, chính vì thế khán giả có thể cảm nhận được rất nhanh.

Ngoài ra, phần kịch bản của em cũng rất nhân văn”. Ở một tiết mục khác, Lý Hùng cho rằng dù Dương Cường thể hiện sở đoản hát nhưng lại có quá nhiều tài năng khác. Còn Việt Hương dành những lời khen có cánh: “Em có đầy đủ tố chất để làm ca sĩ. Thậm chí tôi thấy em làm ca sĩ còn hay hơn làm diễn viên”.

Trong tiết mục “Đắp mộ cuộc tình”, Trác Thúy Miên tỏ ra tâm đắc với tiết mục của Dương Cường khi anh thể hiện được chất lầy trong phần hát Bolero. “Dương Cường đưa cả một câu chuyện vào trong hát, đưa khả năng diễn xuất vào trong hát… tôi thích cái cách thể hiện của Dương Cường và đó là cách mà tôi muốn tân nhạc xuất hiện trên sân khấu”. Còn NSUT Kim Xuân cho rằng nam thí sinh đã chứng minh được mình là một người nghệ sĩ không chỉ diễn hay, xúc động mà ca hát cũng rất ấn tượng.

Akira Phan

Sau 3 năm vắng bóng, Akira Phan chính thức trở lại sân khấu với chương trình Người nghệ sĩ đa tài 2018. Được biết đến với vai trò là ca sĩ nhưng Akira Phan luôn được Ban giám khảo và khán giả đánh giá là có chất diễn như không diễn, rất mộc mạc tự nhiên. Luôn thể hiện phong độ ổn định, không có gì ngạc nhiên khi nam ca sĩ giành 1 suất bước vào đêm chung kết.

Trong tiết mục đầu tiên tại chương trình, giọng ca “Mùa đông không lạnh” được Việt Hương đánh giá là một người đa tài khi làm quá tốt vai trò diễn viên. Còn trong tiết mục “Tình già”, Akira lại được nhận xét là diễn xuất tự nhiên, dễ thương, khéo léo kết hợp các ca khúc hit một thời. Bằng sự hóm hỉnh, cái duyên sân khấu, anh chàng khiến khán giả liên tục phải cười ồ lên thích thú.

Sự đẳng cấp của Akira Phan thể hiện rõ trong lời nhận xét của NSUT Kim Xuân: “Em đang hóa thân vào một nhân vật mà đến diễn viên chuyên nghiệp cũng cảm thấy cực khó. Tôi ngạc nhiên vì diễn xuất, đặc biệt là đài từ của em. Tôi tin rằng trên con đường nghệ thuật, nếu có dịp đóng phim thì em sẽ chứng minh được mình là người nghệ sĩ đa tài”. Đồng quan điểm với NSUT Kim Xuân, diễn viên Đình Toàn cho rằng nam ca sĩ có một điều mà tất cả diễn viên kịch đều mong ước là sự chân thành trong diễn xuất.

Ngoài ra, khán giả đã được chứng kiến một sân khấu cực hoành tráng với sự xuất hiện của ảo thuật gia – Akira Phan. Việt Hương khen ngợi Akira Phan diễn phần bi rất ấn tượng, “nhẹ nhàng, không bị lên gân lên cốt”. Trong khi đó nghệ sĩ Đức Hải cho rằng Akira Phan có tài năng về ảo thuật, ca hát, diễn xuất nên đích thực là “người nghệ sĩ đa tài”. Thậm chí nam giám khảo còn ngẫu hứng lên giọng “Không có em bầu trời như không có nắng. Em là mặt trời của tôi”.

Cao Xuân Tài

Nam vương Cao Xuân Tài từng khiến người xem hoài nghi về năng lực khi xuất hiện tại Người nghệ sĩ đa tài 2018. Những tưởng chàng người mẫu với gương mặt đẹp, xuất hiện sáng chói trên sàn diễn thời trang sẽ luống cuống, bối rối khi tham gia diễn xiếc thì sau tất cả, Cao Xuân Tài đã chứng minh được mình là đối thủ đáng gờm và việc lọt vào Top 4 không phải vì may mắn.

Mang đến những tiết mục xiếc khó nhằn nhưng có vẻ ngoại hình quá nổi bật của Cao Xuân Tài là “vũ khí” lợi hại hơn cả. Trước tiết mục “Huyền thoại Âu Lạc”, Việt Hương dí dỏm: “Không có chê gì hết vì riêng cái đẹp của em đã chiếm 9 điểm rồi”. Hoặc giám khảo Vũ Hà không ngừng khen Cao Xuân Tài điển trai, anh cho rằng thần thái của nam vương trên sân khấu khi diễn xiếc vô cùng tuyệt vời và không quên dành điểm tuyệt đối cho Cao Xuân Tài.

Ở màn trình diễn “Dấu ấn hoả ngưu trận”, Việt Hương cho rằng: “Tôi quý em nhất vì em là nam vương đẹp như thần mà chịu hi sinh. Em rất là chịu khó mặc dù chẳng biết gì về nghề này nhưng khi em làm, chưa lần nào tôi thấy nguy hiểm. Tôi thấy lửa trực tiếp lên người các em mà các em vẫn có một tiết mục nhanh, gọn, súc tích, đẹp, hợp lý, hợp thời trang. Trong mùa giải này, em là một trong những thí sinh đáng gờm nhất”.

NSUT Kim Xuân thì bất ngờ vì luôn nghĩ những bạn nam vương chỉ đi trên sàn catwalk, biểu diễn, “đi tới đi lui khoe vóc dáng” thôi chứ không nghĩ là diễn tốt như Cao Xuân Tài. “Cao Xuân Tài cùng bạn diễn đã làm rất kỹ lưỡng, luôn luôn tính toán với nhau để làm sao khiến khán giả vừa mãn nhãn vừa chiêm ngưỡng được tính chiến đấu của Sơn Tinh – Thủy Tinh”.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan