logo
Thứ sáu, 10/11/2023 02:49:52

Tài tử ‘lắm tài nhiều tật’ nhưng luôn được tha thứ


Dù vướng phải nhiều scandal đời tư, Lee Byung Hun luôn được khán giả xứ kim chi tha thứ nhờ tài năng diễn xuất và thành tựu ở thị trường quốc tế.

Lee Byung Hun là tài tử Hàn quen thuộc với khán giả Việt. Anh bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 1991 và vươn tầm ra châu Á với thành công của Iris, I Come With The Rain, Thiện, Ác, Quái… Và với vai Storm Shadow trong G.I.Joe: Biệt đội báo thù, nam diễn viên sinh năm 1970 được coi như tên tuổi đáng chú ý ở thị trường quốc tế.

Trong nhiều năm, Lee Byung Hun được coi là “ông hoàng” của điện ảnh Hàn. Tuy nhiên, anh cũng là ví dụ nổi bật khi nhắc đến những ngôi sao “lắm tài nhiều tật”. Tại Hàn Quốc, tài tử G.I.Joe luôn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, người yêu mến và tôn trọng, kẻ ghét cay đắng hay thậm chí yêu cầu anh rời khỏi ngành giải trí.

Tai tu 'lam tai nhieu tat' nhung luon duoc tha thu hinh anh 1
Lee Byung Hun là ngôi sao lắm tài nhiều tật của màn ảnh Hàn Quốc.

Thành công đến muộn và vẻ nam tính lệch chuẩn

Lee Byung Hun sinh năm 1970 trong một gia đình có kinh tế khá giả ở Seoul (Hàn Quốc). Cha tài tử 50 tuổi là doanh nhân thành đạt, vì vậy anh luôn sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Sở hữu niềm đam mê với diễn xuất nhưng Lee Byung Hun lại nộp hồ sơ vào ngành tiếng Pháp tại Đại học Han Yang – một trong những trường hàng đầu xứ sở kim chi. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, Lee mới chuyển sang học ngành Sân khấu Điện ảnh ở Đại học Chung Ang để theo đuổi giấc mơ.

Vì nguyên nhân này, anh bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn khá muộn so với nhiều người bạn đồng trang lứa. Lee Byung Hun bắt đầu tham gia buổi tuyển chọn diễn viên phụ cho các phim truyền hình từ năm 1991. Cùng năm, anh nhận được vai diễn mờ nhạt trong phim Asphalt My Hometown của đài KBS.

Một năm sau đó, với Tomorrow Love, Lee Byung Hun đã nhận được sự chú ý của một số nhà làm phim, giúp nam diễn viên có điều kiện xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh Who Drive Me Mad?, Run Away. Tuy nhiên, doanh thu của hai bộ phim khá ế ẩm, giới chuyên môn cũng tỏ ra khá chán chường khi nhắc đến hai tác phẩm này.

Đến năm 1998, Lee Byung Hun lần đầu tạo được sự chú ý với giới chuyên môn khi xuất hiện trong The Harmonium In My Memory, hợp diễn cùng Jeon Do Yeon. Hai năm sau đó, Lee tham gia Joint Security Area của đạo diễn Park Chan Wook. Bộ phim thành công cả về mặt thương mại cũng như chất lượng chuyên môn, mở ra nấc thang mới cho sự nghiệp của tài tử sinh năm 1970.

Vai thượng sĩ Lee Soo Hyuk trong Joint Security Area đã mang tên tuổi Lee Byung Hun đến gần với khán giả hơn sau một thập kỷ lăn lộn trong ngành giải trí. Từ đây, anh được coi như một trong những diễn viên thu hút nhất showbiz Hàn.

Thời điểm đó, dù nổi tiếng và được coi như hình mẫu trong mơ của rất nhiều thiếu nữ nhưng ngoại hình của Lee Byung Hun chưa bao giờ được đánh giá cao. Vẻ ngoài của nam diễn viên hoàn toàn “lệch chuẩn” so với những mỹ nam đương thời như Jang Dong Gun, Go Soo, Won Bin… Anh sở hữu gương mặt sắc cạnh, nam tính và luôn toát lên vẻ thâm trầm, khó đoán.

Một số ý kiến cho rằng chính vẻ ngoài khác biệt, không phải mỹ nam “đẹp hơn hoa” này đã khiến Lee Byung Hun gặp nhiều rào cản trong thời điểm mới gia nhập showbiz. Nhiều người cũng đồng tình rằng nếu chỉ xét trên yếu tố ngoại hình, tài tử Iris sẽ chẳng bao giờ trở thành nhân vật nổi tiếng ở xứ kim chi.

Tuy nhiên, tài năng nhập vai đa dạng, chân thật đã mang đến cho Lee Byung Hun tất cả danh vọng của một diễn viên. Không chỉ dừng lại ở phạm vi Hàn Quốc, Lee còn vươn ra tầm quốc tế.

Năm 2007, anh từng đảm nhận khách mời đặc biệt trong buổi công chiếu bộ phim Nhật Bản Hero. Một năm sau đó, Lee Byung Hun tham gia I Come With the Rain của đạo diễn Trần Anh Hùng, đóng cặp cùng Trần Nữ Yên Khê. Năm 2009 trở thành cột mốc lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên khi anh được mời tham gia bộ phim Hollywood G.I.Joe: The Rise of Cobra.

Bắt đầu từ vai phụ đầu tiên, Lee Byung Hun đã đảm nhận vai Storm Shadow trong các phần tiếp theo của series G.I.Joe. Năm 2016, nam diễn viên người Hàn được mời tham gia tác phẩm Magneficent Seven.

Lee Byung Hun vẫn luôn được coi là “ông hoàng” của điện ảnh Hàn nhờ tài năng và chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu.

Loạt scandal tình ái rùm beng dư luận

Lee Byung Hun kết hôn với Lee Min Jung vào năm 2013. Cuộc hôn nhân này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận do nam diễn viên là người có hồ sơ tình ái phức tạp còn vợ anh lại là diễn viên kém tên tuổi.

Ngoài Lee Min Jung, Lee Byung Hun từng hẹn hò với Song Hye Kyo sau khi hợp tác trong All In (2003). Mối tình từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhưng tan vỡ chỉ sau một năm. Tâm sự về chuyện tình với tài tử sinh năm 1970, Song Hye Kyo nói: “Người đó hứa rằng sẽ không lặp lại sai lầm lúc trước. Nhưng vô ích, chúng tôi lại tiếp tục chia tay vì lý do tương tự”.

Tai tu 'lam tai nhieu tat' nhung luon duoc tha thu hinh anh 4
Tài tử 50 tuổi từng có mối tình tốn nhiều giấy mực với Song Hye Kyo.

Chia sẻ của Song Hye Kyo khiến nhiều người nghi ngờ Lee Byung Hun đã không chung thủy với nữ diễn viên. Thời điểm mới chia tay, ngôi sao Hậu duệ mặt trời mất ngủ, biếng ăn, sụt cân và luôn trong trạng thái đau khổ. Nhiều người cho rằng tổn thương trong chuyện tình cảm này khiến cô khép kín lòng, không hẹn hò bất kỳ ai trong vài năm tiếp theo.

Ngoài ra, Lee Byung Hun từng bị người tình cũ có tên Kwon Mi Yeon khởi kiện với tội danh lừa tình. Kwon khẳng định Lee từng hứa sẽ kết hôn với cô nhưng không thực hiện, đồng thời nhanh chóng có bạn gái mới. Người này còn đòi nam diễn viên bồi thường 100 triệu won (81.000 USD) phí tổn thất tinh thần.

Vụ việc ồn ào này khép lại vào 6 tháng sau đó khi Kwon Mi Yeon bất ngờ rút đơn kiện. Nhiều ý kiến tin rằng Lee Byung Hun đã dùng tiền để thuyết phục bạn gái cũ từ bỏ vụ việc.

Sau khi kết hôn, Lee Byung Hun một lần nữa vướng vào scandal tình ái làm chấn động ngành giải trí. Tháng 8/2014, Da Hee – thành viên nhóm nhạc GLAM và người mẫu Lee Ji Yeon bị phát hiện có quan hệ bất chính với Lee Byung Hun.

Tài tử 50 tuổi đưa hai cô gái trẻ đẹp về nhà để vui chơi, tán tỉnh trong thời gian vợ vắng mặt vì mang bầu. Da Hee và Lee Ji Yeon đã ghi âm lại những cuộc hội thoại có nội dung nhạy cảm giữa ba người và dùng đoạn băng này để tống tiền Lee Byung Hun.

Khi được đưa ra ánh sáng, vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận xứ kim chi. Hàng nghìn người ký tên yêu cầu Lee Byung Hun rời khỏi ngành giải trí. Hôn nhân của anh và Lee Min Jung cũng đứng trên bờ vực đổ vỡ vì vụ việc trên.

Ngoài những scandal trên, Lee Byung Hun còn nổi tiếng là tài tử luôn vướng tin đồn “phim giả tình thật” với các bạn diễn nữ của mình.

Anh bị nghi hẹn hò với Choi Ji Woo khi hai người hợp tác trong phim Ai cũng có bí mật riêng (2004). Thậm chí, Choi Ji Woo còn chấp nhận quay cảnh “giường chiếu” chỉ vì bạn diễn là Lee Byung Hun. Cô cho biết: “Lee Byung Hun là mẫu người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái. Tôi rất thích những cảnh quay gần gũi với anh ấy”.

Tai tu 'lam tai nhieu tat' nhung luon duoc tha thu hinh anh 5
Choi Ji Woo khẳng định Lee Byung Hun là hình mẫu trong mơ của mọi cô gái.

Lee Byung Hun còn được cho là đã hẹn hò với Kim Tae Hee sau khi hợp tác trong Iris. Màn hợp diễn với Han Hyo Joo trong King Of Chosun cũng làm nảy sinh tin đồn tình ái giữa anh và bạn diễn. Ngay cả với đồng nghiệp cùng công ty là minh tinh tai tiếng Kim Min Hee, Lee Byung Hun cũng không ít lần bị nghi nảy sinh quan hệ tình cảm.

Khi đóng Red 2 (2013), tài tử đào hoa Lee Byung Hun một lần nữa bị đồn “cặp kè” với minh tinh nước Anh Catherine Zeta-Jones. Thời điểm này, nam diễn viên người Hàn đã kết hôn nên anh đã đáp trả tin đồn bằng cách khẳng định vợ mình đẹp hơn bạn diễn rất nhiều.

Sự nổi tiếng độc nhất vô nhị

Lee Byung Hun chưa bao giờ là ngôi sao có đời tư sạch sẽ, càng không phải “ngôi sao quốc dân” của Hàn Quốc. Đối với các diễn viên khác, một scandal tình ái hoặc một lần bị tẩy chay sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Nhưng điều này dường như không áp dụng cho Lee Byung Hun.

Người hâm mộ Chungmuro (cụm từ chỉ ngành điện ảnh Hàn Quốc, tương tự Hollywood của Mỹ) từng cho rằng tài năng của Lee Byung Hun chính là điều giúp anh không bao giờ bị dư luận vùi dập dù vướng vào nhiều tai tiếng đời tư. Tài tử 50 tuổi sở hữu khả năng nhập vai xuất thần, có thể hóa thân từ thiện tới ác, từ kẻ nghèo hèn mạt vận đến nhà vua cao quý, từ nhân vật có tâm tính đơn thuần đến mẫu hình phản diện với những toan tính “lạnh người”…

Tai tu 'lam tai nhieu tat' nhung luon duoc tha thu hinh anh 6
Tài tử xứ kim chi sở hữu khả năng biến hóa đa dạng với nhiều kiểu nhân vật.

Mỗi lần vướng vào một vụ lùm xùm, Lee Byung Hun đều trở lại bằng một tác phẩm mới hoặc sở hữu một thành tích đáng chú ý mới trên phim trường quốc tế. Khi đó, khán giả xứ kim chi một lần nữa đón nhận và tung hô anh như niềm tự hào của nền điện ảnh nước nhà.

Năm 2016, ngôi sao 50 tuổi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được lời mời tham dự giải Oscar dù không nằm trong danh sách đề cử. Cùng từ năm này, Lee Byung Hun được vinh danh là thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ có quyền bỏ phiếu cho các giải thưởng tại Oscar. Danh sách này còn có các diễn viên Song Kang Ho, Choi Min Sik, Bae Doo Na, Ha Jung Woo và Cho Jin Woong.

Lee Byung Hun còn là ngôi sao Hàn Quốc đầu tiên được in dấu tay trên Mann’s Chinese Theatre (Los Angeles, Mỹ). Ban đầu, Mann’s Chinese Theatre có tên Grauman, là cung điện dành cho điện ảnh trên Đại lộ Danh vọng.

Ở Hàn Quốc, theo công ty phân tích dữ liệu Gallup Hàn Quốc, Lee Byung Hun đứng đầu bảng Diễn viên thành công nhất mảng điện ảnh năm 2009 và 2012. Tới năm 2015, anh vẫn nằm trong top 5 ngôi sao xuất sắc của lĩnh vực điện ảnh cũng như truyền hình.

Tai tu 'lam tai nhieu tat' nhung luon duoc tha thu hinh anh 7
Lee Byung Hun luôn được coi là “ông hoàng màn ảnh” dù vướng phải nhiều scandal đời tư.

Ngoài ra, Lee Byung Hun còn trở thành nam diễn viên được trả thù lao cao thứ hai lịch sử truyền hình Hàn Quốc khi nhận lời tham gia Mr. Sunshine của biên kịch Kim Eun Sook.

Theo truyền thông Hàn, tài tử 50 tuổi nhận 200 triệu won (162.000 USD) cho mỗi tập phim Mr. Sunshine. Sau 24 tập phim, Lee thu về 4,8 tỷ won (khoảng 3,9 triệu USD). Đối với các tác phẩm điện ảnh, ngôi sao G.I.Joe được cho là nhận thù lao từ 700-900 triệu won (gần 570-730.000 USD) cho mỗi tác phẩm.

Không thể phủ nhận, Lee Byung Hun chưa bao giờ là tên tuổi hết “nhiệt” ở Hàn Quốc. Sau gần 30 năm làm nghề, Lee Byung Hun đã trở thành một trong những tên tuổi nổi bật nhất ngành điện ảnh Hàn. Thậm chí, đối với không ít người, anh được coi là gương mặt đại diện của showbiz xứ kim chi.

Dù vấp phải bao nhiêu scandal, dù từng bị yêu cầu rời khỏi ngành giải trí, từng bị coi là “kẻ bị ghét nhất showbiz”, Lee Byung Hun vẫn ngồi vững vàng ở vị trí “ông hoàng màn ảnh Hàn”. Từng có ý kiến nhận xét rằng chỉ bằng tài năng diễn xuất và nỗ lực vươn lên ở phim trường quốc tế, Lee Byung Hun có thể “tẩy trắng” scandal và luôn được công chúng Hàn tha thứ cho mọi lùm xùm đời tư.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan