logo
Thứ năm, 23/11/2023 17:17:31

Sóng gió tuổi 20 của Thiện Nhân


Thiện Nhân nổi tiếng từ khi trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Hiện cô sống cùng người yêu đồng giới.

Thiện Nhân nói về việc xin cưới người yêu đồng giới Thiện Nhân cho biết trước khi chuyển ra sống riêng, cô và người yêu đã xin phép gia đình. Hiện nữ ca sĩ ở cùng bạn gái.

Ngày 15/7, anh Nguyễn Cầm – anh trai của ca sĩ Thiện Nhân – cho biết mất liên lạc với nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Anh Nguyễn Cầm chia sẻ với Zing sau khi đi gặp một người có tên là Ngân Trác, Thiện Nhân chuyển ra ngoài sống nhưng không cho gia đình biết địa chỉ.

Tới sáng 16/7, trao đổi với Zing, Thiện Nhân cho biết những thông tin do gia đình đăng tải trên fanpage về việc cô mất tích là chưa chính xác. Quán quân Giọng hát Việt nhí cho biết cô cắt đứt liên lạc với gia đình vì bị anh chị cắt quyền truy cập fanpage đứng tên cô.

Thông tin trên đang khiến người hâm mộ của Thiện Nhân lo lắng. Họ càng hoang mang về tương lai của nữ ca sĩ trong lĩnh vực âm nhạc sau sự.

Được kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng

Thiện Nhân nổi danh từ Giọng hát Việt nhí 2014. Ở vòng đầu, giọng ca trẻ thể hiện ca khúc Mẹ yêu con với chất giọng trong trẻo, cao vút. Thiện Nhân mắc lỗi nhỏ khi lên cao nhưng chạm vào trái tim người nghe bằng cách thể hiện tự nhiên, đầy cảm xúc.

Thí sinh khi được cả 3 đội huấn luyện viên bấm nút chọn. Lam Trường sau đó nhận xét Thiện Nhân có giọng hát tuyệt vời khiến anh rơi nước mắt. Trong khi đó, Cẩm Ly khen ngợi khả năng xử lý các nốt đầy điều luyện. Đáng ngạc nhiên là thời điểm đó, Thiện Nhân chưa được đào tạo về thanh nhạc và thể hiện hoàn toàn bằng bản năng.

“Con là tài năng thiên phú. Cứ rèn luyện mà không có tài năng thì cũng khó thành công. Tuy nhiên, con không qua đào tạo, gia đình không theo nghệ thuật mà hát được như vậy. Trời định cho con sẽ là ngôi sao sáng”, Lưu Hương Giang nhận xét.

Thiện Nhân tại Giọng hát Việt nhí 2014.

Giọng hát Việt nhí 2014 là mùa thứ 2 của chương trình nên vẫn giữ được sức nóng. Bởi thế, ngay khi xuất hiện ở vòng Giấu mặt, Thiện Nhân đã được vô số người hâm mộ yêu thích.

Trong cuộc thi năm đó, Thiện Nhân có nhiều đối thủ mạnh nhưng gần như giọng ca trẻ duy trì những thứ hạng đầu tiên về lượt bình chọn qua các vòng. Nữ ca sĩ ngày càng tiến bộ về lối xử lý, đa dạng mà vẫn giữ được “vũ khí” lợi hại nhất, chính là giọng hát tình cảm.

Sau các tiết mục nhạc nhẹ như Quê hương tôi, Mẹ yêu, nhạc dân ca trong Sóc sờ bai Sóc Trăng, Sầu đâu quê ngoại, trữ tình cách mạng với Đất nước lời ru, nhạc trữ tình với Đèn khuya… Thiện Nhân là cái tên chắc chắn nhất cho vị trí quán quân từ trước khi đêm chung kết diễn ra.

Và sau tiết mục chầu văn Cô đôi thượng ngàn, Thiện Nhân trở thành quán quân với lượt bình chọn áp đảo là 49,47%. Kết quả này gần như không vấp phải tranh cãi.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Kết thúc Giọng hát Việt nhí, Thiện Nhân rời Bình Định để tới TP.HCM học tập đồng thời bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Minh Vy và Cẩm Ly. Gia đình trao đổi với Zing, trước khi cắt đứt liên lạc với người thân, Thiện Nhân có tương lai rộng mở. Nữ ca sĩ đang theo học Nhạc viện đồng thời đi hát.

Kể từ trở thành quán quân, Thiện Nhân vẫn hoạt động âm nhạc đều đặn. Cô phát hành album đầu tay với tựa đề Thương về miền Trung vào tháng 2/2015 và vượt qua nhiều tiền bối như Đan Trường, Phi Nhung, Tùng Dương, Hoài Lâm… để giành giải Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất tại Mai vàng 2016.

Chưa thể trở thành ngôi sao sáng như Lưu Hương Giang nhận định bởi đang tập trung cho việc học và thiếu những dự án âm nhạc được đầu tư, nhưng Thiện Nhân vẫn có show diễn đều đặn. Cô tham gia Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng 2016 và Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng 2019 phiên bản All Stars.

Hình ảnh hiện tại của Thiện Nhân. Ảnh: Phương Lâm.

Cả hai lần Thiện Nhân cùng đồng đội là Cao Công Nghĩa đều xuất sắc giành giải quán quân. Qua chương trình, Thiện Nhân tiếp tục khẳng định khả năng ở nhiều thể loại âm nhạc thay vì gắn mình với dân ca. Đó cũng là mục tiêu và điều cô mong muốn trong lĩnh vực ca hát khi bước sang độ tuổi trưởng thành.

Cô cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình. Trong chương trình lên sóng vào tháng 3, Thiện Nhân cho biết hiện tại cô tập trung cho việc học và chưa có nhiều dự định với âm nhạc. Cũng trong chương trình này, Thiện Nhân cho biết anh tư là người đưa cô đến với âm nhạc. Tại đây, cô bày tỏ mong muốn một ngày nào đó được cùng cha mẹ, các anh chị đón Tết tại TP.HCM.

Nguyễn Thiện Nhân là con út trong gia đình thuần nông ở huyện Tuy Phước, Bình Định. Trong chương trình Ký ức ngọt ngào lên sóng cuối năm 2020, Thiện Nhân từng tiết lộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị hai của cô sinh ra đã nhỏ bé, gầy ốm.

“Tuổi thơ của chị là những ngày khó khăn, vất vả. Nhân thương chị lắm, vất vả, khổ sở vì gia đình nhiều. Chị hai thay mẹ lo cho tôi đi học, mua từng cái áo, sắm sửa, lo đồ đầy đủ. Chị giành lấy những việc mệt nhọc để nhường phần sung sướng, bình yên cho em gái”, cô cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Thiện Nhân tâm sự những ngày đầu tới TP.HCM, cô thường bật khóc vì nhớ nhà.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Lúc mới vào TP.HCM, tôi thực sự rất nhớ cha mẹ. Những bữa cơm đến, tôi lại rơi nước mắt. Nỗi nhớ nhà khiến nhiều lần tôi muốn bỏ tất cả để chạy về ăn cùng cha, ngủ với mẹ. Tuy nhiên suy nghĩ này đi qua nhanh chóng vì tôi hiểu những gì mình đang có là may mắn và phải luôn cố gắng vì tương lai. Không có cha mẹ ở cạnh, tôi phải làm mọi thứ và thấy bản thân tự lập. Đến thời điểm hiện tại, tôi biết tự nấu ăn, làm những việc vặt trong nhà”.

Thiện Nhân của hiện tại

Theo lời của gia đình, Thiện Nhân chuyển ra ngoài sống từ tháng 1. Trước đó, cô sống cùng anh trai tại quận 8, TP.HCM. Thời gian qua, nữ ca sĩ thường cập nhật hình ảnh thân mật với một cô gái có tên tài khoản là Ngân Trác. Hai người cách nhau 15 tuổi.

Theo bài viết đăng vào tháng 6, Ngân Trác cho biết cô và Thiện Nhân đã kết hôn. Kể từ đó, Ngân Trác luôn gọi Thiện Nhân là “vợ” trong các bài viết trên mạng xã hội. Họ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật. Trong buổi livestream phát ngày 16/7, Thiện Nhân cũng gọi người này “chồng”.

Trong tháng 6, Thiện Nhân thông báo trở thành giám đốc của một công ty du lịch ở tuổi 20. Tổng giám đốc của công ty này là Ngân Trác.

Chia sẻ với Zing về việc mất liên lạc với em gái, anh Nguyễn Cầm cho biết: “Từ khi ra ngoài, trang cá nhân của Nhân đăng tải những bài bán hàng online rồi làm kinh doanh. Tôi cam đoan những bài đăng đó không phải em gái viết. Những sự việc trên làm tôi không thể tưởng tượng được. Trước đây, gia đình luôn tạo điều kiện cho em học hành, chưa bao giờ bắt làm thêm việc gì”.

Hình ảnh thân mật của Thiện Nhân và Ngân Trác.

Trên fanpage của Thiện Nhân, gia đình chia sẻ thêm: “Thời gian đầu với sự yêu cầu của cô Ngân Trác, gia đình chỉ có thể một tuần liên lạc với cháu được một lần và phải thông qua người này. Nhưng gần đây gia đình mất liên lạc với Nhân và không biết biết cháu đang ở đâu, cuộc sống thế nào, hiện tại cháu sao. Gia đình đang rất lo cho Nhân”.

Trong livestream phát trưa 16/7, Thiện Nhân cho biết Ngân Trác là người lo lắng, chăm sóc từ khi cô vào TP.HCM.

Cô phủ nhận việc bỏ cha mẹ để đi theo tình yêu. Nữ ca sĩ khẳng định từ khi học lớp 11 cô đã xin phép ra ở riêng sau khi đủ 18 tuổi. Thiện Nhân khẳng định cô lo lắng, chi tiêu cho gia đình suốt 8 năm qua.

“8 năm qua, anh tôi không đi làm, chị đi làm vài tháng lại nghỉ. Tôi là người lo hết, từ tiền thuê nhà, chi phí, ăn uống. Tôi không muốn mọi người trong gia đình cực khổ. Tôi tôn trọng và luôn xin phép mọi thứ. Không phải tự dưng tôi ra ở riêng. Tôi và chị Ngân đã về gia đình xin phép sống chung, cưới nhau. Nhưng tới hiện tại, tôi thấy đau lòng và tổn thương”, Thiện Nhân chia sẻ.

Khi ra ở riêng, Thiện Nhân nói chỉ cầm theo 30 triệu đồng. Số tiền này do ba nuôi của cô cho. Số tiền đi hát trước đó được cô đưa hết cho gia đình. “Một gia đình yêu thương nhau thực sự sẽ không tới mức làm tổn thương nhau như thế này”, Thiện Nhân nói.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan